Quân khu Tây Tạng (Trung Quốc) tiến hành nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật

VOV.VN - Các cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc hôm nay (24/9) xác nhận việc quân khu Tây Tạng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập thực binh bắn đạn thật trong bối cảnh khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.

Tân phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi chiều 24/9 cho biết, thời gian gần đây, quân khu Tây Tạng của nước này đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập thực binh bắn đạn thật cả ngày lẫn đêm với sự tham gia của toàn bộ lực lượng và trang thiết bị hiện có.

Theo người phát ngôn, các hoạt động diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng thích ứng và tấn công hỏa lực tại khu vực có độ cao lớn so với mực nước biển và nằm trong kế hoạch huấn luyện hàng năm của quân khu này, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Trong 1 diễn biến mới nhất được truyền thông Trung Quốc đưa tin cùng ngày, mới đây, một lữ đoàn của quân khu Tây Tạng đã tiến hành diễn tập phòng không thực binh bắn đạn thật đối với nhiều loại mục tiêu khác nhau, trên độ cao 4.700m so với mực nước biển, nhằm rèn luyện khả năng tác chiến chống không kích trong mọi điều kiện của lực lượng quân đội tại đây.

Theo một tiểu đoàn trưởng tham gia diễn tập, mục đích của hoạt động này là nhằm kiểm tra khả năng thực chiến của các loại trang bị mới tại nơi có địa hình cao, nhằm tìm ra và khắc phục các điểm yếu, tạo cơ sở cho các cuộc huấn luyện cụ thể tiếp sau, cung cấp tham số dữ liệu giúp các trang bị mới này nhanh chóng phát huy khả năng chiến đấu ở những nơi có địa hình cao.

Các cuộc diễn tập này được phía Trung Quốc thực hiện trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa nước này và Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện mặc dù tại vòng đàm phán lần thứ 6 cấp Tư lệnh quân đoàn hôm 21/9 vừa qua hai bên đã nhất trí không tăng thêm quân tại khu vực tuyến đầu.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận, tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của nước này đã hoàn thành các cuộc huấn luyện thường kỳ và thử nghiệm trên biển, nhằm kiểm tra tính năng của các trang bị vũ khí và trình độ huấn luyện của quân đội, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, theo truyền thông đưa tin, sau khi tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc là Sơn Đông được điều động đi huấn luyện trên biển Bột Hải khoảng đầu tháng 9, tàu sân bay Liêu Ninh cũng được phát hiện rời khỏi căn cứ ở thành phố Thanh Đảo và di chuyển ra biển Hoàng Hải vài ngày sau đó.

Như vậy, đây là lần đầu tiên hai tàu sân bay này của Trung Quốc diễn tập trên biển cùng lúc. Theo giới chuyên gia, việc hai tàu sân bay cùng được triển khai huấn luyện cách nhau vài ngày cho thấy, Trung Quốc mong muốn đạt tới trình độ triển khai bộ đôi tàu sân bay ra những điểm nóng căng thẳng với quân đội Mỹ như ở eo biển Đài Loan và Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ
Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa
Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?
Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives
Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?
Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.