Quận lớn nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 đại trà

VOV.VN - Trong khi Thượng Hải vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì Covid-19, thì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát tại Bắc Kinh – thủ đô của Trung Quốc.

Từ hôm nay (25/4), chính quyền thành phố bắt đầu xét nghiệm đại trà tại quận lớn nhất, nơi tập trung chủ yếu các ca bệnh với quyết tâm “đánh nhanh thắng nhanh”.

Thủ đô của Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh báo cao vì Covid-19, sau khi báo cáo tổng cộng 41 trường hợp dương tính ở 5 quận tính đến chiều 24/4. Gần 30 toà nhà ở Bắc Kinh hiện đã bị đưa vào danh mục chịu sự kiểm soát hoặc quản lý, tức phong tỏa do có ca bệnh.

Triều Dương, quận lớn nhất Bắc Kinh, nơi có khoảng 3,5 triệu dân và cũng là nơi có số ca bệnh nhiều nhất hiện nay với 26 trường hợp, đã yêu cầu tất cả những người sống hoặc làm việc tại địa bàn phải trải qua ba lần xét nghiệm Covid-19 trong tuần này vào các ngày 25, 27 và 29/4.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 24/4, bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh, đánh giá hiện công tác phòng chống dịch tại đây đang diễn ra “gay gắt, phức tạp”, đối mặt với nhiều nguy cơ, áp lực phòng chống dịch liên tục gia tăng, “cần thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus. “Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy, dịch ở Bắc Kinh đã vô hình lây lan trong một tuần và nhiều thế hệ ca bệnh đã xuất hiện trong thời gian ngắn, làm tăng thêm khó khăn cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh”- bà Bàng Tinh Hỏa cho biết.

Bà cũng cho biết, trong số các ca bệnh mới có tới 1/4 là người từ 60 tuổi trở lên, trong khi tỷ lệ người chưa tiêm vaccine trong nhóm người cao tuổi dương tính lên tới 50%. Đến nay, các ca bệnh ở Bắc Kinh chủ yếu là học sinh, thành viên tour du lịch dành cho người cao tuổi và nhân viên trang trí nội thất.

Sau khi một số tòa nhà bị phong tỏa và chính quyền ra thông báo về dịch bệnh, người dân quận Triều Dương đã bắt đầu tích trữ hàng hóa từ chiều tối Chủ nhật do lo ngại việc phong tỏa có thể mở rộng hơn. Tuy nhiên, quan chức Sở Thương mại thành phố đã lên tiếng trấn an về việc đảm bảo đầy đủ nguồn hàng. Một số siêu thị lớn như Wumart và Carrefour đã kéo dài thời gian mở cửa tối 24/4 để phục vụ nhu cầu của người dân.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng dịch gia tăng ở nhiều thành phố lớn trong những tháng qua, đặc biệt là Thượng Hải, nơi người dân đã bị phong tỏa tuần thứ tư để ngăn chặn đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thượng Hải (Trung Quốc): Số ca tử vong do Covid-19 tăng gấp 3 lần, kế hoạch mở cửa gặp khó
Thượng Hải (Trung Quốc): Số ca tử vong do Covid-19 tăng gấp 3 lần, kế hoạch mở cửa gặp khó

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang tăng trở lại sau 1 tuần giảm, thêm vào đó số trường hợp tử vong báo cáo hôm nay (24/4) tăng hơn gấp 3 lần một ngày trước đó, khiến tiến trình mở cửa thành phố vấp phải trở ngại. 

Thượng Hải (Trung Quốc): Số ca tử vong do Covid-19 tăng gấp 3 lần, kế hoạch mở cửa gặp khó

Thượng Hải (Trung Quốc): Số ca tử vong do Covid-19 tăng gấp 3 lần, kế hoạch mở cửa gặp khó

VOV.VN - Số ca Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang tăng trở lại sau 1 tuần giảm, thêm vào đó số trường hợp tử vong báo cáo hôm nay (24/4) tăng hơn gấp 3 lần một ngày trước đó, khiến tiến trình mở cửa thành phố vấp phải trở ngại.