Quân Mỹ dỡ bỏ hạn chế đi lại ở Hàn, siết chặt ở Nhật do Covid-19

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển tại 90 trên 231 căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới (chiế

Quân đội Mỹ đồn trú tại các căn cứ được dỡ bỏ lệnh hạn chế sẽ có thể đi lại, tiếp xúc tự do với người dân bản địa.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.

 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết toàn bộ 6 căn cứ của Mỹ tại Hàn Quốc đều được dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển, gồm căn cứ Yongsan (Seoul), căn cứ Casey ở thành phố Dongducheon, căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, căn cứ không quân Osan (tỉnh Gyeonggi), căn cứ Henry (thành phố Daegu) và căn cứ Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla).

Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích những nơi được dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển nhất định phải thỏa mãn điều kiện số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực có chiều hướng giảm trong vòng hai tuần qua, hoặc chính quyền sở tại không ban lệnh cưỡng chế người dân ở trong nhà. Sau đó, Tư lệnh phụ trách căn cứ sẽ ra quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc thỏa mãn tiêu chuẩn của quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ vẫn duy trì lệnh hạn chế di chuyển với 8 trên 9 căn cứ đồn trú ở Nhật Bản. Chỉ có duy nhất căn cứ không quân Iwakuni, tỉnh Yamaguchi được dỡ bỏ lệnh hạn chế. Trong các căn cứ còn lại, căn cứ Okinawa, nơi lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang đồn trú, đã phát sinh hàng trăm ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua.

Tại Hàn Quốc, có 11 binh lính Mỹ nhập cảnh gần đây bị kết luận dương tính với virus Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại bùng phát ổ dịch Covid-19 trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản
Lo ngại bùng phát ổ dịch Covid-19 trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngoài quân đội Mỹ, số người nhiễm mới ở tỉnh Okinawa vẫn đang tăng hàng ngày.

Lo ngại bùng phát ổ dịch Covid-19 trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản

Lo ngại bùng phát ổ dịch Covid-19 trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngoài quân đội Mỹ, số người nhiễm mới ở tỉnh Okinawa vẫn đang tăng hàng ngày.

Khẩu súng máy “trường tồn với thời gian” của quân đội Mỹ
Khẩu súng máy “trường tồn với thời gian” của quân đội Mỹ

VOV.VN - Súng máy M2 Browning của Mỹ đã trải qua nhiều đợt nâng cấp để cải thiện tính khả dụng, độ chính xác và độ tin cậy.

Khẩu súng máy “trường tồn với thời gian” của quân đội Mỹ

Khẩu súng máy “trường tồn với thời gian” của quân đội Mỹ

VOV.VN - Súng máy M2 Browning của Mỹ đã trải qua nhiều đợt nâng cấp để cải thiện tính khả dụng, độ chính xác và độ tin cậy.

Hàn Quốc tăng cường quân đội, cùng Mỹ tập trận đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc tăng cường quân đội, cùng Mỹ tập trận đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Trước những diễn biến mới ở Triều Tiên, Hàn Quốc vừa tăng cường quân đội vừa tiến hành tập trận cùng Mỹ.

Hàn Quốc tăng cường quân đội, cùng Mỹ tập trận đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường quân đội, cùng Mỹ tập trận đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Trước những diễn biến mới ở Triều Tiên, Hàn Quốc vừa tăng cường quân đội vừa tiến hành tập trận cùng Mỹ.