300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng gồm những gì và hiện đang ở đâu?

VOV.VN - Nhóm G7 dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến ý định tịch thu 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài đang bị phong tỏa. Vậy khối tài sản này gồm những gì, hiện đang ở đâu và Nga có thể làm gì nếu tài sản đó bị tịch thu?

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng trung ương Nga và Bộ tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga ở phương Tây.

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất thành lập các nhóm chuyên viên của G7 để tìm cách tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Vậy khối tài sản này gồm những gì, hiện đang ở đâu và Nga có thể làm gì nếu tài sản đó bị tịch thu?

Tài sản của Nga ở nước ngoài gồm những gì?

Giống như các ngân hàng trung ương khác, Ngân hàng trung ương Nga chuyển một phần dự trữ vàng và ngoại hối vào các tài sản thanh khoản như các loại tiền tệ chính, vàng và trái phiếu chính phủ. Khoảng một nửa số dự trữ đó được gửi ở phương Tây.

Ngân hàng trung ương Nga xác nhận, khoảng 300 tỷ USD tài sản ở nước ngoài đã bị đóng băng. Tổng dự trữ ngoại tệ và vàng của Nga vào thời điểm đó đạt 612 tỷ USD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây phát động một cuộc chiến kinh tế nhằm Nga và gọi việc đóng băng là “trộm cắp”.

Những tài sản nào bị đóng băng?

Ngân hàng trung ương Nga chưa đưa ra phân tích chi tiết về những gì đã bị đóng băng nhưng có thể phác thảo sơ bộ các tài sản này dựa trên những tài liệu nêu chi tiết về tải sản mà Nga nắm giữ vào đầu năm 2022.

Vào thời điểm đó, Ngân hàng trung ương Nga nắm giữ khoảng 207 tỷ USD tài sản bằng đồng euro, 67 tỷ USD tài sản bằng đồng USD và 37 tỷ USD tài sản bằng đồng bảng Anh.

Nga cũng nắm giữ 36 tỷ USD tài sản bằng đồng yên Nhật, 19 tỷ USD tài sản bằng đồng dollar Canada, 6 tỷ USD bằng đồng AUD, 1,8 tỷ USD bằng đồng dollar Singapore và khoảng 1 tỷ USD bằng đồng Franc Thụy Sĩ.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, số tài sản này chủ yếu được đầu tư vào chứng khoán nước ngoài, tiền gửi ngân hàng và tài khoản vãng lai tại các ngân hàng đại lý.

Lượng trái phiếu lớn nhất mà Ngân hàng trung ương Nga nắm giữ là trái phiếu chính phủ của Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Áo và Canada.

Dự trữ vàng của Nga được giữ ở Nga.

Các khoản đầu tư bằng đồng nhân dân tệ được gửi ở Trung Quốc.

Ngân hàng trung ương Nga không đứng đằng sau những người nắm giữ tài sản trên danh nghĩa nên việc xác định tài sản sẽ không khó khăn.

Hiện nay, hầu hết tài sản - bao gồm cả tài sản của các công dân Nga - đã bị phong tỏa tại các kho lưu ký.

Nga có thể đáp trả như thế nào?

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga là hành động đi ngược lại mọi nguyên tắc của thị trường tự do.

“Hãy xem họ sẽ quyết định như thế nào. Việc bảo vệ tài sản riêng điều đã làm nên danh tiếng của họ trong nhiều thế kỷ”, một quan chức cấp cao của Nga nói với Reuters.

Một số quan chức khác cho rằng, nếu tài sản của Nga bị tịch thu thì tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài nằm trong danh mục tài khoản đặc biệt loại C ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Một số tài sản nước ngoài đã bị khóa trong tài khoản loại C.

Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản loại C nhưng giới chức Nga cho hay số tiền này tương đương với 300 tỷ USD dự trữ của Nga bị đóng băng.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuần trước tiết lộ có một lượng tiền đáng kể trong các tài khoản loại C.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định, Nga sẽ đáp trả bất kỳ hành động tịch thu nào của phương Tây.

“Nếu tài sản của chúng tôi bị tịch thu, chúng tôi sẽ xem xét có thể tịch thu những gì. Chúng tôi sẽ làm điều này ngay lập tức”, ông Peskov tuyên bố.

G7 nghiên cứu vấn đề pháp lý để thu giữ 300 tỷ USD của Nga

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn quan chức Anh cho biết, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thảo luận vấn đề pháp lý liên quan đến ý định tịch thu 300 tỷ USD của Nga đang bị phong tỏa, tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ồ ạt tập kích đường không lớn chưa từng có vào Ukraine
Nga ồ ạt tập kích đường không lớn chưa từng có vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/12 cáo buộc Nga đã phóng khoảng 110 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Ukraine trong một cuộc tấn công được cho là lớn nhất trong năm nay.

Nga ồ ạt tập kích đường không lớn chưa từng có vào Ukraine

Nga ồ ạt tập kích đường không lớn chưa từng có vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/12 cáo buộc Nga đã phóng khoảng 110 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Ukraine trong một cuộc tấn công được cho là lớn nhất trong năm nay.

Nga bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-25, phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine
Nga bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-25, phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine tại 138 khu vực, bắn hạ 3 chiến đấu cơ và phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine.

Nga bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-25, phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine

Nga bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-25, phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine tại 138 khu vực, bắn hạ 3 chiến đấu cơ và phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine.

Thống đốc Zaporizhia dự đoán thời điểm quân đội Ukraine kết thúc giao tranh
Thống đốc Zaporizhia dự đoán thời điểm quân đội Ukraine kết thúc giao tranh

VOV.VN - Vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024, quân đội Ukraine sẽ không còn là lực lượng chiến đấu đáng tin cậy, Thống đốc khu vực Zaporizhia do Nga lập nên - ông Yevgeny Balitsky nhận định.

Thống đốc Zaporizhia dự đoán thời điểm quân đội Ukraine kết thúc giao tranh

Thống đốc Zaporizhia dự đoán thời điểm quân đội Ukraine kết thúc giao tranh

VOV.VN - Vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024, quân đội Ukraine sẽ không còn là lực lượng chiến đấu đáng tin cậy, Thống đốc khu vực Zaporizhia do Nga lập nên - ông Yevgeny Balitsky nhận định.