5 điểm mấu chốt trong chiến lược chống Covid-19 mới của Anh

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Y tế Hancock điểm quan trọng nhất trong chiến lược mới đối phó với Covid-19 tại Anh là gia tăng quy mô xét nghiệm trên diện rộng.

“Chiến lược 5 điểm” này được Bộ trưởng Hancock đưa ra trong một phát biểu trước báo giới tại Phố Downing sau khi vừa kết thúc 7 ngày tự cách ly do dương tính với SARS-CoV-2.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty

Trong chiến lược mới, chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnsson đặt mục tiêu đầy tham vọng đẩy mức xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng ngày lên 100.000 xét nghiệm vào cuối tháng 4, một con số tham vọng hơn nhiều so với cam kết xét nghiệm 25.000 người mỗi ngày hiện nay.

Vậy 5 điểm mấu chốt trong chiến lược mới này là gì?

Thứ nhất và là điểm quan trọng nhất của chiến lược mới là mở rộng quy mô tiến hành xét nghiệm. Chính phủ Anh hiện bị chỉ trích mạnh mẽ vì xét nghiệm ít hơn nhiều so với các nước khác ở cùng giai đoạn của dịch Covid-19. Hiện chỉ có hơn 10.000 người Anh được xét nghiệm mỗi ngày, trong khi con số này ở Đức là 50.000.

Có 2 hình thức chính để xét nghiệm SARS-CoV-2: xét nghiệm dịch mũi, họng và xét nghiệm máu. Hình thức xét nghiệm dịch mũi họng là để kiểm tra xem một người nào đó hiện có đang nhiễm virus hay không, cho dù họ không xuất hiện triệu chứng nào. Hình thức xét nghiệm máu, hiện nay vẫn chưa được tiến hành, là để tìm kháng thể trong máu để xem liệu người bệnh đã phục hồi và đã có cơ chế miễn dịch với virus hay chưa.

Bộ trưởng Hancock đặt mục tiêu tiến hành 100.000 xét nghiệm mỗi ngày ở các bệnh viện và phòng thí nghiệm của Anh, con số cao hơn nhiều so với mục tiêu trước đây đặt ra 25.000 xét nghiệm mỗi ngày đến giữa tháng 4.

Ban đầu người ta cho rằng con số 25.000 là đặt ra trên phạm vi toàn bộ Vương quốc Anh. Tuy nhiên Bộ Y tế trong một phát biểu sau đó đã nói rằng, con số 25.000 chỉ là ở nước Anh.

Hiện cũng chưa rõ liệu các con số mục tiêu xét nghiệm chỉ là nói về xét nghiệm dịch mũi họng hay là kết hợp cả hình thức xét nghiệm máu.

Về ưu tiên xét nghiệm, các bệnh nhân sẽ là ưu tiên số một ở Anh, tiếp sau đó là các nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và gia đình họ.

Thứ hai, Chính phủ Anh đang lên kế hoạch phối hợp với các đối tác thương mại như các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và các công ty tư nhân như Amazon và Boots để tiến hành thêm các xét nghiệm dịch mũi họng.

Bộ trưởng Hancock nói rằng chính phủ sẽ xây dựng một mạng lưới các phòng thí nghiệm và các địa điểm tiến hành xét nghiệm dịch mũi họng với các đối tác kể trên trên khắp cả nước. Mạng lưới xét nghiệm này mục đích ban đầu chỉ dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu và gia đình của họ.

Thứ ba, Anh sẽ đưa vào sử dụng xét nghiệm máu, mặc dù không nêu thời điểm cụ thể áp dụng hình thức xét nghiệm này.

Hiện tại nhiều người cho rằng, Covid-19 - dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra - có hình thành cơ chế miễn dịch ở những bệnh nhân đã phục hồi, nhưng vẫn chưa có bằng chứng về việc cơ chế miễn dịch này sẽ kéo dài được bao lâu. Tuy nhiên, các xét nghiệm máu này có thể đảm bảo rằng người đó đã an toàn và giúp họ trở về cuộc sống bình thường.

Theo Bộ trưởng Hancock, các xét nghiệm kháng thể có thể thực hiện tại nhà với việc lấy máu trên ngón tay và chỉ mất 20 phút.

Thứ tư là chương trình theo dõi trên diện rộng, nhằm giúp giới chức y tế hiểu được tốc độ lây lan của dịch Covid-19, những con số sẽ rất hữu ích để làm cơ sở khi thông qua các chính sách rộng rãi hơn, ví dụ như liệu việc giãn cách xã hội có cần thiết kéo dài nữa hay không. Chính phủ sẽ tiến hành 3.500 xét nghiệm kháng thể như một phần trong kế hoạch này.

Thứ năm, Anh sẽ phát triển một “ngành công nghiệp chẩn đoán” quy mô lớn với sự tham gia của các gã khổng lồ dược phẩm Anh như AstraZeneca và GlaxoSmithKline. Bộ trưởng Hancock thừa nhận rằng nước Anh đã không chuẩn bị tốt cho cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay khi xét về việc chẩn đoán.

Theo Bộ trưởng Hancock, cho tới nay, tại Anh tổng cộng đã có 163.000 người được xét nghiệm, trong đó có 33.718 được xác nhận mắc Covid-19 và 2.921 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Các y bác sỹ dùng điệu nhảy gây sốt gửi thông điệp “hãy ở nhà”
Video: Các y bác sỹ dùng điệu nhảy gây sốt gửi thông điệp “hãy ở nhà”

VOV.VN - Các y, bác sỹ tại Bệnh viện Jefferson đã cùng nhau biểu diễn một điệu nhảy gây sốt để gửi thông điệp tới mọi người “hãy ở nhà” để phòng dịch Covid-19.

Video: Các y bác sỹ dùng điệu nhảy gây sốt gửi thông điệp “hãy ở nhà”

Video: Các y bác sỹ dùng điệu nhảy gây sốt gửi thông điệp “hãy ở nhà”

VOV.VN - Các y, bác sỹ tại Bệnh viện Jefferson đã cùng nhau biểu diễn một điệu nhảy gây sốt để gửi thông điệp tới mọi người “hãy ở nhà” để phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2
Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ông Ali Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2

Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ông Ali Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Mỹ phát hiện 71 ca mắc Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ
Mỹ phát hiện 71 ca mắc Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ

VOV.VN -Giới chức y tế Mỹ cho biết, 71 ca mắc Covid-19 ở quận Sacramento, California có liên quan đến một nhà thờ.

Mỹ phát hiện 71 ca mắc Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ

Mỹ phát hiện 71 ca mắc Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ

VOV.VN -Giới chức y tế Mỹ cho biết, 71 ca mắc Covid-19 ở quận Sacramento, California có liên quan đến một nhà thờ.

CDC Mỹ: Covid-19 có thể lây từ 1-3 ngày trước khi có triệu chứng
CDC Mỹ: Covid-19 có thể lây từ 1-3 ngày trước khi có triệu chứng

VOV.VN - Nghiên cứu của Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ dựa trên 243 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận ở Singapore từ 23/1 đến 16/3.

CDC Mỹ: Covid-19 có thể lây từ 1-3 ngày trước khi có triệu chứng

CDC Mỹ: Covid-19 có thể lây từ 1-3 ngày trước khi có triệu chứng

VOV.VN - Nghiên cứu của Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ dựa trên 243 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận ở Singapore từ 23/1 đến 16/3.

Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào
Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào

VOV.VN -Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào dù nhiều nước tỏ ra hoài nghi điều này khi số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu người.

Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào

Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào

VOV.VN -Triều Tiên khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào dù nhiều nước tỏ ra hoài nghi điều này khi số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu người.

“Số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể cao gấp 5-10 lần báo cáo”
“Số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể cao gấp 5-10 lần báo cáo”

VOV.VN - Theo Giáo sư Brendan Murphy, số ca mắc Covid-19 trên thế giới thực tế cao hơn nhiều so với con số hơn 1 triệu người được xác nhận trong báo cáo.

“Số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể cao gấp 5-10 lần báo cáo”

“Số ca mắc Covid-19 trên thế giới có thể cao gấp 5-10 lần báo cáo”

VOV.VN - Theo Giáo sư Brendan Murphy, số ca mắc Covid-19 trên thế giới thực tế cao hơn nhiều so với con số hơn 1 triệu người được xác nhận trong báo cáo.