7 chiến tuyến quyết định chiến dịch phản công của Ukraine

VOV.VN - Nga đang hoạt động dọc theo 7 trục chính có thể quyết định cách thức Ukraine tiến hành cuộc phản công sắp tới, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Nga đang tác chiến dọc theo 7 trục chính, bao gồm 5 mũi tấn công và 2 tuyến phòng thủ. Những hướng này có thể giúp Ukraine xác định chiến thuật phản công trong tương lai.

Các mũi tấn công Nga đang triển khai gồm Lupyansk, Lugansk, Bakhmut, thành phố Avdiivka (ở Donetsk) và Tây Donetsk/Đông Zaporizhzhia. Trong khi đó, các hoạt động phòng thủ của Nga đang diễn ra ở trục Tây Zaporizhzhia và Kherson.

Các mũi tấn công

Ở hướng Kupyansk, Nga đã triển khai các đơn vị của Quân khu miền Tây. Lực lượng này thực hiện một số hoạt động tấn công trong khoảng thời gian đầu năm 2023 nhưng không đạt được thành tựu đáng kể nào. Theo ISW, ở khu vực giữa Kharkiv-Lugansk, Nga có thể đã triển khai Sư đoàn súng trường cơ giới số 2 của Quân khu miền Tây.

Mặt trận thứ hai là dọc theo tuyến Svatove/Kreminna. Tại đây, Nga triển khai các đơn vị của Quân khu miền Tây và Quân khu miền Trung, cũng như 2 sư đoàn đổ bộ đường không vào các cuộc tấn công ở Lugansk nhưng chỉ đạt được một số lợi ích chiến thuật cục bộ.

Mặt trận thứ ba là ở Bakhmut, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong nhiều tháng qua. Theo ISW, các nguồn lực mà Nga triển khai chiến đấu tại Bakhmut này cho thấy Nga muốn chiếm được Bakhmut trước khi Ukraine bắt đầu phản công.

Chiến tuyến thứ tư của Nga, là trục thành phố Avdiivka ở Donetsk, nơi Moscow triển khai các đơn vị từ Hạm đội Phương Bắc, Quân khu miền Nam (SMD) và lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Tuy nhiên, Nga đã “không đạt được bước tiến đáng kể nào về hoạt động trên trục này từ đầu năm tới nay, ngoài những bước tiến chiến thuật nhỏ xung quanh Avdiivka và trong Marinka”.

Trong khi đó, ở trục Nam Donetsk/Đông Zaporizhzhia, các đơn vị của Quân khu miền Đông “đã liên tục chịu tổn thất trong nỗ lực chiếm Vuhledar”.

Các tuyến phòng thủ

Liên quan đến các hoạt động phòng thủ của Nga, ISW cho rằng, Moscow đã đưa các đơn vị của Quân khu miền Nam và đội hình bất thường đến trục Tây Zaporizhzhia. Lực lượng này có thể sẽ “ít bị kiệt sức hơn so với các lực lượng ở nơi khác trên mặt trận” do tính chất chủ yếu của các chiến dịch là phòng thủ.

Kể từ khi Nga rút khỏi bờ Tây (hữu ngạn) sông Dnepr, bao gồm cả thành phố Kherson (thủ phủ tỉnh Kherson), đây gần như là “mặt trận tĩnh”.

Cuối tuần qua, đã có một số thông tin cho rằng, quân đội Ukraine đã đổ bộ lên bờ phía Đông sông Dnepr trong bối cảnh có những suy đoán rằng cuộc phản công của Ukraine có thể tiến sâu hơn xuống phía Nam, tới tận bán đảo Crimea.

Nga hiện chưa bình luận về những nhận định của ISW.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Alexandra Ustinova mới đây cho biết, kế hoạch phản công của nước này đã bị lùi lại vô thời hạn do thiếu vũ khí. Theo bà, Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Ukraine "ít hơn nhiều" so với những gì Kiev đề nghị Lầu Năm Góc hỗ trợ.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov trong một cuộc phỏng vấn với AP giữa tháng này cho hay, cuộc phản công của Kiev “chỉ là vấn đề thời gian”, nhưng nhiệm vụ này đi kèm với “cái giá rất cao”.

“Không ai trong chúng tôi bắt đầu cuộc phản công mà không chuẩn bị sẵn sàng”, ông Danilov nói.

Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản hồi cuối tháng 3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine “đang chờ đợi thêm vũ khí, đạn dược từ các đối tác”. Ông nhấn mạnh, “chúng tôi không thể đưa những người lính của mình ra tiền tuyến mà không có xe tăng, pháo và tên lửa tầm xa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn
Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

VOV.VN - Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu - ông Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm 3 giai đoạn: cô lập, đánh bom và giải phóng.

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

Cựu Tướng Mỹ nêu kịch bản chi tiết Ukraine tấn công Crimea theo 3 giai đoạn

VOV.VN - Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu - ông Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm 3 giai đoạn: cô lập, đánh bom và giải phóng.

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine
Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Xe tăng T-14 Armata là phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo có một tháp pháo điều khiển từ xa, trong khi kíp lái được bảo vệ trong khoang bọc thép kiên cố.

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine

Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Xe tăng T-14 Armata là phương tiện chiến đấu thế hệ tiếp theo có một tháp pháo điều khiển từ xa, trong khi kíp lái được bảo vệ trong khoang bọc thép kiên cố.

Ukraine mập mờ về cuộc phản công sắp diễn ra để đánh lạc hướng Nga?
Ukraine mập mờ về cuộc phản công sắp diễn ra để đánh lạc hướng Nga?

VOV.VN - Hiện nay, trước thềm cuộc phản công được dự đoán từ lâu, có thể là vào giữa tháng 5 khi mặt đất đủ khô hoặc đầu tháng 6, Ukraine đang gửi đi những tín hiệu giả để đánh lạc hướng Nga về thời gian và địa điểm mà nước này tiến hành phản công.

Ukraine mập mờ về cuộc phản công sắp diễn ra để đánh lạc hướng Nga?

Ukraine mập mờ về cuộc phản công sắp diễn ra để đánh lạc hướng Nga?

VOV.VN - Hiện nay, trước thềm cuộc phản công được dự đoán từ lâu, có thể là vào giữa tháng 5 khi mặt đất đủ khô hoặc đầu tháng 6, Ukraine đang gửi đi những tín hiệu giả để đánh lạc hướng Nga về thời gian và địa điểm mà nước này tiến hành phản công.