Thế giới 7 ngày:

Bán đảo Triều Tiên- quả bom không hẹn giờ

(VOV) -Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Virus cúm A H7N9 lan rộng...

Bán đảo Triều Tiên như một quả bom không hẹn giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khi ngày 11/4 có thông tin cho rằng một bệ phóng tên lửa của Triều Tiên đã được di chuyển vào vị trí sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa với quả tên lửa hướng lên trời. Tiếp đó Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao, còn Hàn Quốc thì thúc giục CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Trong ảnh: Quân đội Triều Tiên ở tình trạng sẵn sàng tham chiến (Fox video ngày 11/4)

Trước đó, ngày 8/4 Triều Tiên chính thức tuyên bố sẽ rút hết lao động của nước này khỏi khu công nghiệp liên Triều Kaesong và tạm thời ngưng tất cả mọi hoạt động tại đây. Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 ở biên giới phía Triều Tiên và được coi là biểu tượng cho sự hợp tác liên Triều. Tiếp đó, ngày 12/4 Hàn Quốc và Mỹ đã có hành đồng "xuống thang", đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm Hàn Quốc đã cùng chính phủ nước này ra tuyên bố chung, nhất trí đặt trọng tâm vào biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Khu công nghiệp Kaesong (Reuters)

Ngày 12/4, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se ở thủ đô Seoul, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để yêu cầu Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời tái khẳng định Mỹ và Hàn Quốc không chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Mỹ Kerry hoan nghênh "tiến bộ trong việc xây dựng lòng tin" mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng việc giảm căng thẳng đòi hỏi sự hợp tác từ tất cả các bên, đặc biệt là Trung Quốc. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se (Reuters).

Tiếp đó, ngày 13/4, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, duy trì hòa bình, ổn định khu vực, các bên liên quan cần phải có trách nhiệm và gách vác hậu quả chung, gây sự trên bán đảo Triều Tiên và khu vực sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các bên. Trong ảnh: Ông John Kery gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Reuters)

Ngày 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) họp tại thủ đô London, Anh, để thảo luận về tình hình Syria và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hai ngày sau, ngày 11/4, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G8) đã ra tuyên bố chung nêu rõ lập trường về vấn đề Triều Tiên và Syria. Theo đó, các Ngoại trưởng G8 hối thúc Triều Tiên "kiềm chế" nhằm tránh có thêm các hành động gây căng thẳng. Tuyên bố cảnh báo, các nước G8 sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa. Trong ảnh: Ngoại trưởng G8 (Reuters)

Dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng sau khi ngày 13/4, thành phố Bắc Kinh đã xác nhận có ca nhiễm cúm A/H7N9 đầu tiênViệc thành phố Bắc Kinh xuất hiện ca nhiễm cúm A/H7N9 cho thấy dịch cúm này đang diễn biến phức tạp. Hiện Trung Quốc đã chính thức khởi động dự án nghiên cứu phát triển vaccine kháng virus H7N9Cùng ngày, tỉnh Giang Tô đã xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cúm A/H7N9 lên 47 ca tính đến cuối ngày 13/4, trong đó có 11 người tử vong. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng chống cúm gia cầm (Reuters)

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã qua đời ngày 8/4 ở tuổi 87. Sau khi nhận được tin, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc đến gia đình cựu nữ Thủ tướng cùng Chính phủ và người dân Anh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tỏ ý thương tiếc về sự qua đời của cựu Thủ tướng Thatcher. Ông Ban Ki-moon bày tỏ: “Trong kí ức của chúng tôi, Bà Thatcher là một nhân vật kiệt xuất, tài năng xuất chúng với tư cách là nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh". Trong ảnh: Cựu nữ Thủ tướng Thatcher chụp hình cùng những người hưu trí Chelsea trong buổi lễ đặt tên Margaret Thatcher cho 1 nhà dưỡng lão tại Bệnh viện Hoàng gia Chelsea hồi tháng 2/2008 (ảnh: Getty Images)

Hôm nay (14/4), 18,9 triệu cử tri Venezuela sẽ đi bỏ phiếu bầu tân tổng thống, thay Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời tháng trướcCuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela lần này có 7 ứng cử viên. Tuy nhiên, chỉ hai ứng cử viên là quyền Tổng thống Nicolas Maduro thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền và đại diện phe đối lập Capriles thuộc liên minh đối lập Ban đoàn kết dân chủ  được xem là có nhiều cơ may chiến thắng. Trong ảnh: Pano ủng hộ ứng cử viên Nicolas Maduro treo tại một khu phố ở thành phố Caracas ngày 13/4 (Reuters).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên