Bất đồng về tương lai tại Eurozone len đến từng gia đình Hy Lạp

VOV.VN- Cả gia đình Danikoglous đang “căng như dây đàn” bởi bất đồng về việc có bỏ phiếu ủng hộ việc Hy Lạp ở lại Eurozone hay không.

Theo AP, ông Dimitris sẽ bỏ phiếu chấp thuận với lo ngại rằng Hy Lạp sẽ “lâm nguy” nếu ra khỏi EU. Trong khi đó, con gái ông Alexandra lại bỏ phiếu không chấp thuận vì cô đã chán ngấy việc các quốc gia châu Âu dồn ép Hy Lạp.

Bà Dimitra và con gái Alexandra trong tâm trạng bất an trước thời điểm bầu cử (Ảnh AP

Con trai ông, Nikolas cũng đứng về phía ông và cho rằng, một đất nước Hy Lạp chia rẽ sẽ dẫn đến nguy cơ nội chiến. Trong khi đó, bà Dimitra thì không biết nên ủng hộ hay phản đối và không định tham gia cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay (5/7).

Cảnh tượng chia rẽ này không chỉ diễn ra tại nhà ông Danikoglous mà còn tại nhiều gia đình trên khắp Hy Lạp khi từng thành viên trong gia đình không thể thống nhất được rằng họ nên chấp nhận những điều kiện mà các chủ nợ quốc tế đưa ra để tránh cho đất nước khỏi cảnh bị vỡ nợ và sụp đổ hệ thống ngân hàng hay không?

Dù căng thẳng như vậy, song nhiều gia đình tại Hy Lạp vẫn chung một niềm tin rằng họ cần phải đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện nay và họ cũng nghĩ rằng, một đất nước Hy Lạp giàu truyền thống lịch sử và văn hóa đang không biết tận dụng những tiềm năng của mình.

VOV xin giới thiệu những suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình ông Danikoglous trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7:

Ông Dimitris, 48 tuổi, làm việc tại cửa hàng trang sức của gia đình:

“Tôi buộc phải bỏ phiếu ủng hộ bởi tôi muốn ở lại Eurozone và EU. Tôi không thể tưởng tượng được việc Hy Lạp phải ra đi và tôi không tin rằng nếu chúng tôi bỏ phiếu không chấp thuận chúng tôi có thể ở lại. Tôi không thể mạo hiểm đến vậy. Chúng ta đang “đứng dưới chiếc ô bảo vệ” của EU- một chiếc ô che chở cho hệ thống an sinh xã hội của Hy Lạp và chúng ta cần sự bảo hộ này. Chúng ta cũng cần ở lại vì những lý do chính trị và kinh tế”.

Ông Dimitris giãi bày về tình hình khó khăn hiện nay (Ảnh AP)

“Tôi có một cửa hàng của riêng mình và lợi nhuận của cửa hàng đã giảm tới 50% sau 5 năm chúng tôi thực hiện thắt lưng buộc bụng. Việc quay trở lại với đồng drachma sẽ là thảm kịch đối với tôi và cả nước Hy Lạp. Các chính trị gia đã dối lừa về việc quay trở lại với đồng drachma. Nhiều người ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi có thể mở xưởng in tiền và in bao nhiều đồng drachma tùy thích để người dân có thể trả nợ. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến vỡ nợ bất kỳ lúc nào”.

“Châu Âu đã làm khó chúng tôi. Khoản nợ của chúng tôi là không thể trả nổi. Tôi nghĩ rằng khoản nợ này cần phải bị cắt giảm 30%. Tôi đang cố hết sức vì sự sống còn của gia đình. Điều này thật khó khăn”.

Cô Alexandra, 20 tuổi hiện đang học Đại học:

“Tôi lo lắng cho tương lai của mình. Tôi chứng kiến việc nhiều người bị sa thải hàng ngày. Tôi lo lắng bởi tôi thấy nhiều người bị chết đói trên đường phố. Cảnh tượng thật đáng sợ. Bạn vè tôi đã rời quê hương sang Anh hoặc Mỹ. Không ai muốn ở lại Hy Lạp. Nhưng chúng tôi là người Hy Lạp, chúng tôi phải ở lại. Tuy nhiên, Tôi không biết làm thế nào để có việc làm?”

“Tôi sẽ bỏ phiếu không ủng hộ. Thật đáng sợ khi phải rời khỏi Eurozone nhưng tôi muốn làm điều gì đó khác biệt. Tôi muốn phản kháng bởi tôi không muốn những nước khác kiểm soát chúng tôi”.

“Mọi người nói rằng Hy Lạp thật đặc biệt bởi nơi đây là cái nôi của triết học, toán học, chính trị, dân chủ, nhưng thế thì đã sao? Chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta nói mãi về lịch sử nhưng chả chịu làm gì cả. Ngay lúc này, chúng ta không còn xứng để được gọi là người Hy Lạp nữa. Chúng ta phải tiến lên. Tôi biết việc quay trở lại đồng drachma là rất khó khăn nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng. Nếu ở lại Eurozone, chúng tôi sẽ được gì. Họ sẽ tiếp tục kiểm soát chúng tôi trong 20 năm tới”.

Anh Nikolas, 23 tuổi, đang thực tập ngành luật:

“Tôi nhận thấy sự căng thẳng khi làm việc, trên đường phố và tại các quán café. Mọi người liên tục tranh luận với nhau. Tôi rất lo ngại về tình hình hiện nay. Tôi thật sự sợ hãi”.

“Tôi không biết tương lai rồi sẽ thế nào. Tôi bỏ phiếu ủng hộ bởi tôi muốn có một cuộc đối thoại với châu Âu. Nếu kết quả của cuộc trưng cầu dân ý là không, tôi sợ rằng sẽ không còn đối thoại nữa hoặc nếu có thì các điều khoản sẽ còn tồi tệ hơn cả lúc này”.

Bà Dimitra và con trai Nikolas tranh luận về cuộc trưng cầu dân ý đang diễn ra (Ảnh AP)

“Kết quả đó sẽ tạo ra một cuộc chiến giữa người Hy Lạp với người Hy Lạp. Mọi người đang chia rẽ và điều gì sẽ xảy ra sau ngày trưng cầu dân ý? Tôi thậm chí không dám nghĩ đến”.

Bà Dimitra, 48 tuổi, làm việc tại cửa hàng trang sức của gia đình:

“Tôi muốn được ở lại EU nhưng tôi không bỏ phiếu ủng hộ bởi tôi không tin tưởng vào các đảng phái chính trị ủng hộ điều này bởi chính họ là những kẻ gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Tôi cũng không tin những đảng phái hô hào phản đối cũng bởi lý do trên”.

“Tôi sợ phải bỏ phiếu ủng hộ hoặc không ủng hộ, tôi sẽ không đi bỏ phiếu bởi tôi nghĩ dù bỏ như thế nào thì cũng không khác gì việc có ai đó bảo tôi rằng tôi sẽ chết như thế nào”.

“Tôi rất giận dữ vì những lời lẽ tuyên truyền của giới truyền thông. Tôi sống ở một thế hệ khác. Tôi phải đi làm từ lúc còn bé và không được đi học. Tôi đã cố hiểu những vấn đề về kinh tế thông qua đài báo. Những vấn đề hiện nay là do chính phủ trước đó gây ra. Tôi rất xấu hổ vì bỏ phiếu cho họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng
Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?
Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ
Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc người dân rút quá nhiều tiền khiến thiếu hụt dòng vốn, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố đóng cửa từ hôm nay.

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc người dân rút quá nhiều tiền khiến thiếu hụt dòng vốn, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố đóng cửa từ hôm nay.

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp
Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

VOV.VN -Ngày 1/7, tại phiên họp Quốc hội Đức, nhiều ý kiến ủng hộ giữ Hy Lạp lại Eurozone, coi đây là giải pháp tối ưu nhất hiện nay cho cả 2 phía.

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

VOV.VN -Ngày 1/7, tại phiên họp Quốc hội Đức, nhiều ý kiến ủng hộ giữ Hy Lạp lại Eurozone, coi đây là giải pháp tối ưu nhất hiện nay cho cả 2 phía.

Người dân Hy Lạp bắt đầu bỏ phiếu về tương lai nước này tại Eurozone
Người dân Hy Lạp bắt đầu bỏ phiếu về tương lai nước này tại Eurozone

VOV.VN- Người dân Hy Lạp ngày 5/7 đi bỏ phiếu về việc có chấp thuận các giải pháp “thắt lưng buộc bụng” để đổi lại việc được ở lại Eurozone hay không.

Người dân Hy Lạp bắt đầu bỏ phiếu về tương lai nước này tại Eurozone

Người dân Hy Lạp bắt đầu bỏ phiếu về tương lai nước này tại Eurozone

VOV.VN- Người dân Hy Lạp ngày 5/7 đi bỏ phiếu về việc có chấp thuận các giải pháp “thắt lưng buộc bụng” để đổi lại việc được ở lại Eurozone hay không.

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone
EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

VOV.VN- Lãnh đạo EU ngày 29/6 cảnh báo người dân Hy Lạp cần ủng hộ kế hoạch giải cứu nước này của EU hoặc sẽ phải rút khỏi Eurozone.

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

EU, Mỹ “để ngỏ cánh cửa” cho Hy Lạp ở lại Eurozone

VOV.VN- Lãnh đạo EU ngày 29/6 cảnh báo người dân Hy Lạp cần ủng hộ kế hoạch giải cứu nước này của EU hoặc sẽ phải rút khỏi Eurozone.

Bất ổn nợ công Hy Lạp nhuộm đỏ sàn chứng khoán thế giới
Bất ổn nợ công Hy Lạp nhuộm đỏ sàn chứng khoán thế giới

VOV.VN- Tương lai bất định của Hy Lạp tại Eurozone đã “giáng một đòn mạnh” vào các sàn chứng khoán trên khắp thế giới.

Bất ổn nợ công Hy Lạp nhuộm đỏ sàn chứng khoán thế giới

Bất ổn nợ công Hy Lạp nhuộm đỏ sàn chứng khoán thế giới

VOV.VN- Tương lai bất định của Hy Lạp tại Eurozone đã “giáng một đòn mạnh” vào các sàn chứng khoán trên khắp thế giới.

Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân
Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN -Hôm nay (5/7), người dân Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về các đề xuất “đổi cải cách để lấy tiền cứu trợ” mà các chủ nợ đưa ra.

Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN -Hôm nay (5/7), người dân Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về các đề xuất “đổi cải cách để lấy tiền cứu trợ” mà các chủ nợ đưa ra.

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone
Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

VOV.VN- Lâm vào cảnh vỡ nợ, tỉ lệ ủng hộ hoặc phản đối việc Hy Lạp đi hay ở lại Eurozone trước thềm cuộc trưng cầu dân ý rất sít sao.

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

VOV.VN- Lâm vào cảnh vỡ nợ, tỉ lệ ủng hộ hoặc phản đối việc Hy Lạp đi hay ở lại Eurozone trước thềm cuộc trưng cầu dân ý rất sít sao.