Bầu cử Mỹ: Chờ đợi gì ở cặp đôi Harris – Walz của đảng Dân chủ?

VOV.VN - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz vừa được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chọn làm người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chân dung “phó tướng” của bà Harris.

Ngay sau khi có được sự đề cử của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố đối tác tranh cử của mình là Thống đốc bang Minesota Tim Walz. Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, một trong những điều khiến bà chú ý ở người liên danh tranh cử Tim Walz là niềm tin rất sâu sắc của ông về việc đấu tranh cho các gia đình trung lưu. Bà đánh giá cao hành trình sự nghiệp của "phó tướng" Walz, chú ý tới những cột mốc như ông làm việc với đảng Cộng hòa để thông qua các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế cho các gia đình lao động.

Ông Tim Walz, 60 tuổi, đã từng tham gia Vệ binh Quốc gia, là giáo viên và huấn luyện môn bóng bầu dục trước khi tham gia chính trường. Là đảng viên đảng Dân chủ-Nông dân-Lao động Minnesota (DFL), một đảng chính trị liên kết với đảng Dân chủ quốc gia, một trong hai chi nhánh đảng Dân chủ ở cấp bang khác với đảng Dân chủ cấp liên bang, sau khi nghỉ hưu năm 2005, ông Tim Walz quyết định ra tranh cử Hạ nghị sỹ năm 2006.

Ông Tim Walz đã giữ ghế Hạ nghị sỹ suốt 6 nhiệm kỳ đến năm 2019 và sau khi quyết định không ra tranh cử nghị sỹ, ông Tim Walz đã ra tranh cử chức Thống đốc bang Minnesota, đánh bại ứng cử viên được đề cử của Đảng Cộng hòa Jeff Johnson trong năm bầu cử 2018. Với sự ủng hộ của đông đảo cử tri bang này, ông Tim Walz tiếp tục thắng cử Thống đốc bang nhiệm kỳ 2 liên tục.

Với vai trò thống đốc, ông Tim Walz đã chuyển từ quan điểm Dân chủ ôn hòa sang xu hướng cấp tiến, tiến bộ. Đặc biệt từ khi đảm nhiệm vị trí Thống đốc nhiệm kỳ 2, ông đã tạo dựng được danh tiếng là một chính trị gia bình dân, người có thể hoàn thành công việc vì Minnesota đã áp dụng một số luật tiến bộ, ví dụ như bảo vệ quyền phá thai, cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học cho tất cả trẻ em, đặt mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động bang.

Ông Tim Walz đã có một nhiệm kỳ 2 thành công khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện lập pháp ở bang Minesota, mở đường cho một lộ trình tự do hơn trong thúc đẩy các chính sách tại đây. Chính quyền của ông Tim Walz cũng được hỗ trợ bởi khoản thặng dư ngân sách khổng lồ.

Thế mạnh của ông Tim Walz

Quyết định của bà Harris được xem là bất ngờ đối với ngay cả các thành viên đảng Dân chủ khi ông Tim Walz không phải là gương mặt tiềm năng nhất trong số 3 ứng cử viên được chốt lại. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, những phụ tá thân cận của bà Harris nói rằng điều quan trọng là phải tin tưởng vào “linh cảm” của mình, không ai là hoàn hảo, nhưng ông Tim Walz được coi là người giỏi nhất.

Ông Walz cũng được nhiều người coi là sự lựa chọn an toàn hơn cho bà Harris nhờ lòng trung thành, cũng như thực tế một số ứng viên tiềm năng khác đã vấp phải những hoài nghi từ phe cánh tả. Ứng viên khác là Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro gần đây đã bị chỉ trích từ thành viên Dân chủ cấp tiến vì lập trường cứng rắn trong việc chống lại các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong xung đột tại Gaza. Ngoài ra, ông Shapiro và Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly đều không được lòng các nhà lãnh đạo công đoàn.

Quan trọng hơn, với việc lựa chọn ông Walz, bà Harris có thể kỳ vọng có được sự ủng hộ của các cử tri là công nhân da trắng tại Trung Tây, một trong những khu vực được xem là chiến địa giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa. Đây cũng là khu vực quan trọng thường đóng vai trò là vùng đệm cho các đảng viên Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong kỳ bầu cử 2020, ông Trump đã thất bại tại các bang này và đang quay trở lại vận động quyết liệt trong chiến dịch tranh cử của mình. Việc lựa chọn ông Walz cũng phù hợp với thực tế rằng người đồng hành với bà Harris phải là đàn ông da trắng, trung niên để thu hút phiếu bầu từ những thành viên Cộng hòa ôn hòa hoặc phản đối cặp đôi Trump-Vance. Không những vậy, ông Walz được đánh giá là người trung thành với Tổng thống Biden, sẽ ủng hộ toàn tâm toàn ý với bà Harris, không có tham vọng cá nhân quá lớn có thể xung đột với tham vọng của bà Harris, không chỉ trong kỳ bầu cử năm nay mà còn có thể đến tận 2028.

Giới quan sát cũng nhận định, việc lựa chọn thống đốc Minnesota ngay lập tức xoa dịu phe cánh tả của Đảng Dân chủ, là sự lựa chọn không gây hại, có thể giữ cho đảng thống nhất trước thềm Đại hội toàn quốc khai mạc tại Chicago vào ngày 19/08 tới.

Đánh giá của dư luận Mỹ

Sau khi được chọn làm phó tướng, cả ông James Vance của đảng Cộng hòa và ông Tim Walz của đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là giới thiệu bản thân với cử tri trên toàn nước Mỹ khi chỉ còn 3 tháng là tới ngày bầu cử. Một trong các bài kiểm tra chính trị quan trọng và có thể tác động đến lá phiếu của cử tri là cuộc tranh luận sắp tới giữa hai nhân vật này.

Theo đánh giá, ông Walz là một chính trị gia Dân chủ cấp tiến tiến bộ, nhưng không cực đoan. Trên chính trường, ông nổi tiếng là người chính trực, với người dân Minnesota ông là người hứa và làm tròn lời hứa. So với ông Vance, ông Walz được coi là dày dạn kinh nghiệm hơn khi nẳm rõ tình hình chính trường nước Mỹ với 6 nhiệm kỳ Hạ nghị sĩ, cũng như hiểu rõ người dân địa phương hơn với 2 nhiệm kỳ thống đốc bang. Khi ông Vance được coi là còn đang học việc, thì ông Walz là người đã biết việc.

Trong khi đó, kể từ khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 21/7, bà Harris đã nhanh chóng củng cố được sự ủng hộ trong đảng Dân chủ và từ các nhà tài trợ lớn, đồng thời khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong các nhóm cử tri trẻ. Dù mới bước vào cuộc đua, nhưng bà Harris đang ngày càng chứng tỏ là đối thủ đáng gờm đối với ứng cử viên Trump của đảng Cộng hòa. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cũng cho thấy bà Harris đã xác lập được vị thế thuận lợi hơn Tổng thống Biden.

Tuy nhiên, dù bà Harris có sự ủng hộ của đảng Dân chủ để ra tranh cử, chắc chắn sự ủng hộ đó chưa thể so với sự hậu thuẫn sâu rộng mà đảng Cộng hòa dành cho ông Trump sau cả một hành trình dài. Do đó, việc lựa chọn người liên danh chắc chắn là cơ hội lý tưởng để bà Harris mở rộng cơ sở cử tri, khi chọn ra người có thể thu hút những cử tri khác ngoài cơ sở cử tri của bà.

Ngoài ra, các chuyên gia phân tích bầu cử Mỹ và cả một số chiến lược gia của phe bà Harris, đang cảnh báo rằng những kết quả mà một ứng cử viên thu được trong giai đoạn “tuần trăng mật” không phải là chỉ dấu đáng tin cậy cho cục diện bầu cử tổng thống. Bài toán lớn đặt ra đối với Phó Tổng thống Harris trong những tuần tới là làm sao để duy trì quỹ đạo tích cực của chiến dịch tranh cử.

Cử tri Mỹ sẽ dần mất đi tâm lý phấn khích nhất thời sau sự xuất hiện của một ứng cử viên tổng thống mới, và sẽ bắt đầu hướng sự chú ý đến những thiếu sót và hạn chế của bà Harris trong các cương vị phó tổng thống và thượng nghị sỹ bang California, nhất là trong chiến dịch tranh cử tổng thống bất thành năm 2020.

Đảng Cộng hòa sẽ từng bước lấy lại thế chủ động, với những thông điệp công kích nhắm vào sự nghiệp chính trị và đời sống cá nhân của bà Harris. Ngoài ra, căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông và những lựa chọn chính sách của Tổng thống Biden đối với Israel cũng có thể khiến bà Harris bị ảnh hưởng liên đới.

Trong thời gian tới, liên danh tranh cử Harris-Walz và Trump-Vance có thể sẽ đối đầu gay gắt trong phần còn lại của chiến dịch tranh cử ở hai mặt trận, Vành đai Rỉ sét và Vành đai Mặt trời. Với sự lựa chọn liên danh là một thống đốc vùng Trung Tây, Phó Tổng thống Kamala Harris đang muốn đẩy mạnh việc củng cố sự ủng hộ tại các bang vốn được coi là “bức tường Xanh” gồm Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, những bang chiến địa mà đảng Dân chủ cần phải thắng. Bên cạnh đó, hai liên danh cũng sẽ cạnh tranh gay gắt ở các bang Vành đai Mặt trời bao gồm Georgia, Arizona, Nevada và Bắc Carolina.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ 2024: Các ứng viên bước vào chiến dịch tranh cử tại các bang chiến địa
Bầu cử Mỹ 2024: Các ứng viên bước vào chiến dịch tranh cử tại các bang chiến địa

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và liên danh tranh cử với bà là Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz ngày 6/8 đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ 2024: Các ứng viên bước vào chiến dịch tranh cử tại các bang chiến địa

Bầu cử Mỹ 2024: Các ứng viên bước vào chiến dịch tranh cử tại các bang chiến địa

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và liên danh tranh cử với bà là Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz ngày 6/8 đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ: Giành suất đề cử của đảng, bà Harris lựa chọn phó tướng
Bầu cử Mỹ: Giành suất đề cử của đảng, bà Harris lựa chọn phó tướng

VOV.VN - Sau khi có đủ số đại biểu để giành suất đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lựa chọn Thống đốc bang Minesota, ông Tim Walz làm đối tác tranh cử.

Bầu cử Mỹ: Giành suất đề cử của đảng, bà Harris lựa chọn phó tướng

Bầu cử Mỹ: Giành suất đề cử của đảng, bà Harris lựa chọn phó tướng

VOV.VN - Sau khi có đủ số đại biểu để giành suất đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lựa chọn Thống đốc bang Minesota, ông Tim Walz làm đối tác tranh cử.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Harris chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Harris chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sáng 6/8 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức nhận được đề cử của đảng Dân chủ để tham gia tranh cử Tổng thống. Bà Harris là phụ nữ gốc Phi và gốc Á đầu tiên được một đảng lớn của Mỹ đề cử. Bà sẽ chính thức đối đầu với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Harris chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Harris chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sáng 6/8 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức nhận được đề cử của đảng Dân chủ để tham gia tranh cử Tổng thống. Bà Harris là phụ nữ gốc Phi và gốc Á đầu tiên được một đảng lớn của Mỹ đề cử. Bà sẽ chính thức đối đầu với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới.