Chiếm được Ugledar, Nga thừa cơ khuấy đảo mặt trận miền đông, Ukraine rơi vào thế khó

VOV.VN - Sau khi giành quyền kiểm soát Ugledar, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các khu vực khác trên mặt trận. Các thị trấn Kurakhove và Pokrovsk được cho là những mục tiêu chính, nhưng Nga cũng không từ bỏ các hướng thứ yếu.

Mục tiêu tiếp theo của Nga

Theo giới phân tích, việc giành quyền kiểm soát Ugledar sẽ giúp Nga phá vỡ tuyến hậu cần đường sắt của Ukraine đi qua Volnovakha (nối liền các phần phía nam của vùng Donetsk và Zaporizhzhia). Việc mất đi nơi này là một đòn giáng mạnh đối với Kiev nhưng không mang lại bước đột phá chiến lược cho Nga.  

Chuyên gia quân sự Oleksandr Musiienko - người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Ukraine nhận định: "Mặt trận chưa sụp đổ. Điều duy nhất cần lưu ý là nếu Nga duy trì áp lực như hiện nay, các lực lượng Ukraine có thể cần phải rút lui gần Kurakhove hơn để giữ các vị trí mới và cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga. Kurakhove sẽ là một pháo đài phòng thủ vững chắc. Tình hình đang được kiểm soát vì thế không thể nói rằng với việc chiếm được Vuhledar, Nga đã giành lợi thế chiến lược để nhanh chóng đẩy nhanh cuộc tấn công của họ".

Tuy vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy các bước tiến của Nga bị chậm lại và cuộc tấn công tiếp theo có thể diễn ra ở mặt trận này hoặc nhiều mặt trận khác nhau cùng lúc, ông Musiienko lưu ý.

Cùng chung quan điểm trên, nhà phân tích chính trị quân sự Oleksandr Kovalenko của nhóm Information Resistance có trụ sở tại New York cho rằng, dù Nga chiếm được Ugledar thì họ vẫn chưa đạt được bất cứ lợi thế quyết định nào. Theo ông Kovalenko, các mục tiêu chính của Nga từ nay cho đến cuối năm có thể là chiếm Kurakhove, Pokrovsk, Toretsk và Chasiv Yar, cùng với các mục tiêu thứ cấp như xóa bỏ cứ điểm của Ukraine tại Robotyne, tiến dọc theo trục Orikhiv, tăng cường áp lực về phía Huliaipole và Vremivka, tiếp cận bờ trái của sông Oskil và cắt đứt trục Lyman-Kupiansk.

Tuy nhiên, Nga dường như đang thiếu nguồn lực để đạt được cả mục tiêu chính và mục tiêu thứ cấp, đồng thời khó duy trì lợi thế vào năm 2025. Điều này được minh chứng qua việc Tổng thống Putin phải ban bố sắc lệnh tăng quy mô quân đội, chuyên gia này Kovalenko nói thêm.

Tình báo Anh cho rằng Ugledar nằm ở giao lộ của các mặt trận chính Donetsk và Zaporizhzhia, vì vậy có khả năng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công về phía tây hướng tới Velyka Novosilka và về phía bắc hướng tới làng Bohoyavlenka.

Nhà phân tích Kovalenko nhận định, sau Ugledar, Nga có khả năng tiến về phía Bohoyavlenka và Novoukrainka và đây sẽ là "giai đoạn giao tranh lâu dài trên chiến trường". Trong khi đó, chuyên gia Musiienko coi mục tiêu chính trên mặt trận này là Kurakhove, đồng thời dự đoán Nga sẽ bao vây và cô lập thành phố này.

Ở phía Bắc Donetsk, Nga đang gặp nhiều khó khăn hơn trong các trận chiến giành Toretsk so với giai đoạn đầu của cuộc tấn công tập trung. Hiện tại, lực lượng Ukraine đang hoạt động từ các khu công nghiệp. Địa hình không thuận lợi cùng các chướng ngại vật khác cũng đang cản trở bước tiến của Nga. Tuyến phòng thủ của Ukraine tại Toretsk, giống như Ugledar và Avdiivka trước đó, đang làm cạn kiệt các nguồn lực tấn công của Nga.

Một điểm nhạy cảm khác là Chasiv Yar, nơi các cuộc tấn công đã diễn ra từ tháng 10/2023. Cho đến nay, Nga vẫn chưa vượt qua kênh đào Siverskyi Donets–Donbas và đang mất tới một đại đội mỗi ngày, ông Kovalenko nhấn mạnh.

Ukraine tung chiến thuật săn kho đạn nhằm vắt kiệt nguồn lực của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine dường như đã thay đổi chiến thuật để đối phó với lực lượng Nga. Thay vì thực hiện một loạt cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, Kiev đã nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược và kho tiếp tế của đối phương nằm rất xa phía sau tiền tuyến.

Nga khuấy đảo mặt trận miền Đông

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mặt trận Kurakhove và Pokrovsk ở miền Đông vẫn là những điểm nóng nhất. Hàng chục cuộc giao tranh được ghi nhận ở đó mỗi ngày, cho thấy lực lượng Ukraine tại Kurakhove và Pokrovsk đang bị đe dọa đáng kể.

"Đây là hai điểm chính mà quân đội Nga đang tập trung hoạt động tấn công. Mục tiêu của Nga rất rõ ràng: họ đang tiến hành các hoạt động đánh từ hai bên sườn để bao vây lực lượng Ukraine", ông Musiienko nói.

“Nga có thể sẽ tấn công Kurakhove từ phía nam (từ Ugledar) và phía đông (từ Maryinka). Phía bắc bị chặn bởi các chướng ngại vật tự nhiên. Khó có khả năng Nga sẽ tiến thẳng vào Kurakhove. Thay vào đó, họ sẽ tạo vòng vây và gây áp lực từ 2 hướng đối với lực lượng Ukraine".

Tại Pokrovsk, Nga đã thực hiện chiến dịch bao vây trong nhiều tuần qua. Quân đội nước này đang cố gắng tiến về phía bắc qua Myrnohrad và tiến về phía nam hướng tới Selydove.

"Tại sao họ lại làm như vậy? Bởi vì, theo yêu cầu của các chỉ huy cấp cao, ngay cả khi Nga không thể tiến thẳng vào các thành phố này, họ vẫn muốn bao vây và gây áp lực từ hai bên sườn. Đây là điều từng xảy ra tại Avdiivka. Nga đã bao vây Avdiivka một phần trước khi họ tập hợp đủ lực lượng để tiến vào thị trấn", chuyên gia Musiienko nói thêm.

Còn nhà phân tích Kovalenko cho rằng, quân đội Nga muốn giành chiến thắng nhanh chóng, nhưng ở sườn phía nam, họ vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Pokrovsk. Ngoài ra, thành phố Selydove đã trở thành một “cái gai trong mắt Nga”, và cuộc chiến giành thành phố này được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt như cuộc chiến giành Ugledar

Ukraine rơi vào thế khó

Tuần trước, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam của Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn đã đề cập khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công tập trung ở khu vực Zaporizhzhia. Theo thông tin tình báo mà họ nhận được, Nga đang tái triển khai quân và chuẩn bị tiến gần Orikhiv và Robotyne. Nếu tạo được bước đột phá, Nga sẽ giành quyền kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần từ Zaporizhzhia đến các khu vực ở Donetsk.

Theo chuyên gia Oleksandr Musiienko, các mối đe dọa đối với Ukraine ở hướng Zaporizhzhia rất lớn trong bối cảnh Nga đang tập hợp lực lượng và chuẩn bị tiếp tục các hoạt động tấn công sau khi đã tái triển khai một số đơn vị đến khu vực Kursk.

"Bây giờ quân tiếp viện đã đến, họ có khả năng sẽ tăng cường các hoạt động theo hướng Zaporizhzhia. Mục tiêu của Nga có thể không phải là chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn mà là kéo căng phòng tuyến của Ukraine và chuyển hướng sự chú ý khỏi các khu vực quan trọng ở Donetsk", ông Musiienko lưu ý.

Tại hướng Kupiansk, Nga tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine gần trung tâm thành phố, trong khi xa hơn một chút về phía nam, Moscow đang cố gắng tiến đến bờ đông của Sông Oskil, nhằm mục đích chia cắt thành trì của Ukraine.

Một số báo cáo cho biết, Nga đã tập trung hơn 500.000 binh sỹ dọc theo tuyến đầu, lớn hơn gấp nhiều lần so với thời điểm xung đột bắt đầu nổ ra. Do đó, rất khó để dự đoán nơi nào sẽ diễn ra cuộc tấn công lớn tiếp theo.

Một số nhà quan sát cho rằng, Nga đang có lợi thế lớn và họ có thể duy trì lợi thế thêm nhiều tuần nữa cho đến khi mùa mưa tới. Tuy nhiên, đây có lẽ là yếu tố cuối cùng cần cân nhắc khi nói đến các cuộc chiến đấu ở phía Đông bởi điều kiện thời tiết không ngăn cản được quân đội Nga.

"Tất nhiên, họ có thể giảm cường độ chiến đấu. Nhưng trước mùa đông, Nga vẫn sẽ cố gắng tiến lên và đạt được một số mục tiêu nhất định. Những hoạt động này dự kiến kéo dài đến tháng 12/2024 và tạm dừng cho đến khoảng tháng 1/2025”, ông Musiienko lưu ý.

Đánh giá tình hình trên mặt trận, ông Musiienko cho rằng, Nga sẽ tiếp tục triển khai bộ binh trong nhiều cuộc tấn công: "Lực lượng Ukraine có thể đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy. Hiện tại, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công, ngăn chặn và phòng thủ tích cực. Tình hình rất khó khăn và Ukraine có thể phải rút lui ở một số khu vực nhất định".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái giá Ukraine phải trả khi đóng van đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu
Cái giá Ukraine phải trả khi đóng van đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có thể gây căng thẳng giữa Ukraine với một số nước thành viên EU và NATO trong bối cảnh Ukraine mong muốn sớm được gia nhập 2 tổ chức này.

Cái giá Ukraine phải trả khi đóng van đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu

Cái giá Ukraine phải trả khi đóng van đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có thể gây căng thẳng giữa Ukraine với một số nước thành viên EU và NATO trong bối cảnh Ukraine mong muốn sớm được gia nhập 2 tổ chức này.

Ukraine nhận tin xấu khi Nga đánh lớn Toretsk, ông Zelensky ra mệnh lệnh khẩn
Ukraine nhận tin xấu khi Nga đánh lớn Toretsk, ông Zelensky ra mệnh lệnh khẩn

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã có những bước tiến đáng kể về phía Toretsk, một thị trấn tiền tuyến quan trọng ở miền đông Ukraine, sau khi pháo đài phòng thủ Ugledar của Ukraine sụp đổ.

Ukraine nhận tin xấu khi Nga đánh lớn Toretsk, ông Zelensky ra mệnh lệnh khẩn

Ukraine nhận tin xấu khi Nga đánh lớn Toretsk, ông Zelensky ra mệnh lệnh khẩn

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã có những bước tiến đáng kể về phía Toretsk, một thị trấn tiền tuyến quan trọng ở miền đông Ukraine, sau khi pháo đài phòng thủ Ugledar của Ukraine sụp đổ.

Ukraine tung chiến thuật săn kho đạn nhằm vắt kiệt nguồn lực của Nga
Ukraine tung chiến thuật săn kho đạn nhằm vắt kiệt nguồn lực của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine dường như đã thay đổi chiến thuật để đối phó với lực lượng Nga. Thay vì thực hiện một loạt cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, Kiev đã nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược và kho tiếp tế của đối phương nằm rất xa phía sau tiền tuyến.

Ukraine tung chiến thuật săn kho đạn nhằm vắt kiệt nguồn lực của Nga

Ukraine tung chiến thuật săn kho đạn nhằm vắt kiệt nguồn lực của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine dường như đã thay đổi chiến thuật để đối phó với lực lượng Nga. Thay vì thực hiện một loạt cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, Kiev đã nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược và kho tiếp tế của đối phương nằm rất xa phía sau tiền tuyến.