Chiến lược “Zero Covid” của Trung Quốc trước thử thách từ làn sóng dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Làn sóng dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát tại nhiều khu vực, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh đã đặt Trung Quốc vào tình trạng báo động cao, chỉ vài tháng trước khi Thế Vận hội Mùa Đông diễn ra.

Nguy cơ bùng phát trên diện rộng

Các quan chức nước này cảnh báo, dịch bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn trong những ngày tới. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, đợt dịch mới nhất đã ảnh hưởng đến 11 tỉnh thành và liên quan đến biến thể phụ của Delta.

Hầu hết số ca mắc đều liên quan đến khách du lịch trong nước do Trung Quốc vẫn đóng cửa biên giới. Phát biểu với báo chí ngày 25/10, Phó giám đốc kiểm soát dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC), ông Wu Liangyou cho biết, đợt bùng phát mới được cho là có nguồn gốc từ nước ngoài.

Trung Quốc đã ghi nhận 39 ca mắc mới trong ngày 25/10, trong số này có 35 ca là các trường hợp lây nhiễm tại địa phương. Hiện nước này có 561 trường hợp mắc Covid-19 vẫn đang điều trị.

Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh trong đợt dịch mới nhất của Trung Quốc thấp hơn so với một số quốc gia khác như Singapore và Anh, nhưng phạm vi lây lan của nó đã khiến chính phủ Trung Quốc lo lắng khi nước này vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách “không ca mắc Covid-19”. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như kiểm dịch, thậm chí phong tỏa các khu dân cư để đối phó với mỗi đợt dịch mới.

“Khi quá trình điều tra và sàng lọc các nhóm có nguy cơ lây nhiễm tiếp tục diễn ra, số ca mắc được phát hiện trong những ngày tới có thể sẽ gia tăng. Quy mô dịch bệnh có thể lớn hơn”, ông Wu Liangyou nói.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, phụ trách giám sát phản ứng với Covid-19 tuần trước cảnh báo, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường và "chưa được kiểm soát". Bà cho biết sẽ tiến hành một cuộc thanh tra đối với các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc để "bịt lỗ hổng" trong phòng chống dịch.

Đợt bùng phát mới nhất này là một thử thách lớn đối với chính sách “không ca mắc” của Trung Quốc. Nhà chức trách nước này đã phải đưa ra một loạt biện pháp như phong tỏa có mục tiêu, xét nghiệm hàng loạt và khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine tăng cường.

Chế độ khẩn cấp

Trung Quốc đang yêu cầu các cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận hơn với dịch vụ này, ngay cả khi nhiều thành phố đã nỗ lực xét nghiệm cho hàng triệu người dân chỉ trong vòng vài ngày. Xét nghiệm thường xuyên và đôi khi xét nghiệm hàng loạt là biện pháp quen thuộc đã được Trung Quốc áp dụng để kiểm soát các đợt dịch trước đây. Nhưng giới chức y tế cho biết, tại một số khu vực, các dịch vụ xét nghiệm vẫn chưa đạt yêu cầu trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ.

Truyền thông Trung Quốc trích dẫn thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) hôm nay (26/10) cho biết: “Các cụm lây nhiễm nhỏ lẻ xảy ra tại một số khu vực, đã cho thấy một số vấn đề như việc bố trí cơ sở xét nghiệm nucleic acid không phù hợp, dịch vụ không thuận tiện và chậm trễ trong việc trả kết quả”.

NHC khuyến nghị các cơ sở xét nghiệm nên cung cấp dịch vụ 24/24 cho người dân và cố gắng trả kết quả trong vòng 6 tiếng cho những người tự nguyện đi xét nghiệm. Hồi tháng 9 vừa qua, cơ quan này cho biết, những thành phố có hơn 5 triệu dân cần phải có năng lực xét nghiệm cho tất cả mọi người trong 3 ngày. Trung Quốc vẫn chưa phê chuẩn sự dụng các bộ dụng cụ tự xét nghiệm để chẩn đoán Covid-19, thay vì đó sử dụng phổ biến phương pháp lấy mẫu bằng tăm bông, đòi hỏi phải có các phòng thí nghiệm chuyên biệt để xử lý mẫu.

Ngoài việc tăng cường xét nghiệm, Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Mi Feng - người phát ngôn của NHC cho biết, khoảng 75% dân số nước này - tương đương hơn 1 tỷ người, đã được tiêm phòng đầy đủ. Đất nước này cũng đang triển khai chiến dịch tiêm liều tăng cường áp dụng với những người đã tiêm liều đầu tiên được 6 tháng. Theo NHC, riêng trong ngày 25/10, nước này đã tiêm 2,246 tỷ liều vaccine.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng triển khai các đội đặc nhiệm đến những khu vực kém phát triển như Khu tự trị Nội Mông, Cam Túc, Thiểm Tây và Ninh Hạ để hỗ trợ ứng phó đại dịch. Để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh, chính quyền huyện Ejin thuộc Khu tự trị Nội Mông đã yêu cầu 35.700 người dân trong vùng ở yên trong nhà từ ngày 25/10. Những ai vi phạm lệnh phong tỏa có thể sẽ đối diện với án phạt hình sự. Một số thành phố như thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc đã tạm dừng dịch vụ xe buýt và xe taxi, đóng cửa các địa điểm du lịch.

Tại Bắc Kinh, nhà chức trách đã đóng cửa một số hiệu thuốc sau khi có vài bệnh nhân tự đi mua thuốc điều trị để tránh biện pháp cách ly và kiểm dịch nghiêm ngặt của chính quyền. Những bệnh nhân này bị mắc Covid-19 sau chuyến đi tới Nội Mông. Cảnh sát đã mở 3 cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm các biện pháp phòng dịch.

Bắc Kinh đã yêu cầu xét nghiệm hàng loạt đối với tất cả những người đã đến các khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nhập cảnh, khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người và tránh đi lại không cần thiết ra khỏi khu vực thủ đô.

Hiện Trung Quốc vẫn áp dụng biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới, yêu cầu khách quốc tế phải cách ly từ 14 đến 28 ngày, thực hiện nhiều xét nghiệm axit nucleic và huyết thanh trước khi nhập cảnh vào quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khả năng miễn dịch do tiêm chủng hay từng mắc Covid-19 cao hơn?
Khả năng miễn dịch do tiêm chủng hay từng mắc Covid-19 cao hơn?

VOV.VN - Một phân tích mới nhất cho thấy, đối với biến thể Delta, khả năng miễn dịch nhờ tiêm vaccine hay do từng mắc Covid-19 gần như tương đương nhau.

Khả năng miễn dịch do tiêm chủng hay từng mắc Covid-19 cao hơn?

Khả năng miễn dịch do tiêm chủng hay từng mắc Covid-19 cao hơn?

VOV.VN - Một phân tích mới nhất cho thấy, đối với biến thể Delta, khả năng miễn dịch nhờ tiêm vaccine hay do từng mắc Covid-19 gần như tương đương nhau.

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi
Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

VOV.VN - Hàng loạt tỉnh, thành ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc bắt đầu khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi

VOV.VN - Hàng loạt tỉnh, thành ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc bắt đầu khởi động tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 góp phần ngăn chặn một loại cúm B tại Australia
Các biện pháp phòng dịch Covid-19 góp phần ngăn chặn một loại cúm B tại Australia

VOV.VN - Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch, số ca mắc cúm mùa tại Australia đã giảm mạnh kể từ tháng 5/2020.

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 góp phần ngăn chặn một loại cúm B tại Australia

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 góp phần ngăn chặn một loại cúm B tại Australia

VOV.VN - Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 cùng với việc áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch, số ca mắc cúm mùa tại Australia đã giảm mạnh kể từ tháng 5/2020.