Chuẩn đô đốc Mỹ: Hiện diện của Washington ở Biển Đông rất rõ

Chỉ huy tàu sân bay USS Carl Vinson tái khẳng định cam kết của Mỹ về bảo đảm ổn định ở Biển Đông, bác tin Washington xao lãng trong vấn đề này.

Sự hiện diện của Mỹ có ý nghĩa quan trọng. Nó thể hiện rất rõ rằng Mỹ đang ở Biển Đông, Mỹ đang hoạt động ở đây, AFP dẫn lời chuản đô đốc John Fuller, chỉ huy tàu sân bay USS Carl Vinson, nói với báo giới có mặt trên tàu hôm 14/2.

Tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở Biển Đông. Ảnh: Kuam

USS Carl Vinson bắt đầu đợt điều động tới Tây Thái Bình Dương từ tháng 1. Các quan chức Mỹ mô tả đây là nhiệm vụ thường lệ của tàu, đi qua những vùng biển "nóng" vì tranh chấp.

Theo Fuller, việc tàu sân bay hoạt động ở Biển Đông là cam kết của Washington với các đồng minh trong khu vực. Các quốc gia ở Thái Bình Dương đề cao sự ổn định, vì thế Mỹ trở lại để đảm bảo điều này.

Giới quan sát từng đánh giá chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị vấn đề Triều Tiên thu hút sự quan tâm nên "lơ là" tình hình ở Biển Đông. Khu vực này có các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự do Trung Quốc xây trái phép.

USS Carl Vinson có 5.300 thuỷ thủ, phi công cùng 72 máy bay. Mỹ đã tuyên bố có kế hoạch đưa tàu này đến thăm cảng của Việt Nam vào tháng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông
Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tuyên bố không muốn trở thành một phần trong vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố mới nhất ở Scarborough trên Biển Đông.

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tuyên bố không muốn trở thành một phần trong vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố mới nhất ở Scarborough trên Biển Đông.

Học giả Mỹ có sáng kiến mới về bảo vệ Biển Đông
Học giả Mỹ có sáng kiến mới về bảo vệ Biển Đông

VOV.VN - Theo chuyên gia này, Trung Quốc không muốn hy sinh quyền lợi của họ ở Biển Đông, do đó tiến trình thúc đẩy đàm phán COC có thể sẽ kéo dài.

Học giả Mỹ có sáng kiến mới về bảo vệ Biển Đông

Học giả Mỹ có sáng kiến mới về bảo vệ Biển Đông

VOV.VN - Theo chuyên gia này, Trung Quốc không muốn hy sinh quyền lợi của họ ở Biển Đông, do đó tiến trình thúc đẩy đàm phán COC có thể sẽ kéo dài.

Các Ngoại trưởng ASEAN lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông
Các Ngoại trưởng ASEAN lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 6/2 các Ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở các khu vực trong Biển Đông, diễn ra trong lúc đàm phán COC.

Các Ngoại trưởng ASEAN lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Các Ngoại trưởng ASEAN lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 6/2 các Ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở các khu vực trong Biển Đông, diễn ra trong lúc đàm phán COC.