Cuba: Cải cách kinh tế để phát triển đất nước

Đại hội lần thứ VI ĐCS Cuba mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường CNXH

Trong các ngày từ 16 - 19/4, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân quốc đảo Caribe đã diễn ra sôi nổi và thành công rất tốt đẹp, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba. Cải cách kinh tế để phát triển đất nước là chủ đề xuyên suốt kỳ đại hội này.

Diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm nửa thế kỷ chiến thắng Hiron, một thắng lợi vĩ đại của quân và dân Cuba đập tan cuộc tấn công xâm lược, âm mưu “bóp nghẹt” Nhà nước XHCN non trẻ trên hòn đảo tự do; cũng là dịp kỷ niệm tròn 50 năm Cuba tuyên bố tính chất XHCN của cuộc Cách mạng. Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường đã chọn: con đường xây dựng CNXH.

Văn kiện trình lên Đại hội có nhan đề “Dự thảo đường lối kinh tế và xã hội” với lộ trình hoàn thiện, cũng như những thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Cuba, đã thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Không theo những “lối mòn” của 5 kỳ đại hội trước, Đại hội lần thứ lần này, trên thực tế đã được tiến hành từ nhiều tháng trước, bởi từ tháng 12/2010, trên khắp cả nước đã sôi nổi quá trình thảo luận lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện với sự tham gia dân chủ, công khai của cả quần chúng nhân dân. Sau đó, khoảng 2/3 văn kiện dự thảo đã có sự thay đổi, tập trung vào các vấn đề chính trị-xã hội, kinh tế vĩ mô, xây dựng, bất động sản, giao thông và điều hành kinh tế.

Chính cách làm này đã tạo ra một sự đồng thuận cao khi văn kiện được trình và thông qua tại Đại hội. Quan trọng hơn, nó sẽ được thực hiện thành công khi Nghị quyết Đại hội Đảng được triển khai.

Khẩu hiệu trên Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana

Trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ và xây dựng đất nước kể từ ngày giành được độc lập 1/1/1959 đến nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Cuba đã một lòng đi theo ngọn cờ CNXH mà Đảng Cộng sản giương cao và đã giành được không ít thành tựu quan trọng, tiêu biểu là trong lĩnh vực y tế, giáo dục hướng tới nhân dân lao động, vì nhân dân lao động.

Những thành tựu trong kinh tế - xã hội ấy dù chưa như mong đợi nhưng đã giúp cả dân tộc Cuba anh hùng vượt qua biết bao khó khăn, thử thách; chiến thắng mọi chông gai, rào cản của các thế lực thù địch để đưa sự nghiệp cách mạng đi lên. Sự nghiệp cách mạng giờ đây đã nhận được sự cổ vũ của bạn bè, sự nhất trí cao của mọi người dân, của mỗi đảng viên. Từ Đại hội này, những quyết sách, những cải cách quan trọng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trên một tầm cao mới cả về thế và lực đã được bàn thảo và quyết định.

Quyết tâm phát triển đất nước bằng con đường cải cách kinh tế, Cuba đang có những bước đi rất tích cực nhưng không vội vàng và có cân nhắc. Những mô hình kinh tế tự doanh sẽ được mở rộng; chính sách thu thuế mới và phi tập trung quản lý của Nhà nước sẽ được thực hiện; lực lượng lao động dôi dư trong khu vực Nhà nước sẽ cắt giảm đáng kể; việc sử dụng đồng tiền kép sẽ từng bước bị dỡ bỏ; bao cấp, quan liêu sẽ bị đẩy lùi.

Ngay các vị trí lãnh đạo chủ chốt cũng được chủ trương trẻ hóa; nhiệm kỳ lãnh đạo cao cấp được giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm. Trong Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định, việc củng cố thể chế đất nước sẽ đảm bảo cho chính sách đổi mới và không gây nguy hại cho tính kế thừa của CNXH ở Cuba. Chỉ có CNXH mới có khả năng chiến thắng những khó khăn và bảo tồn những thành quả của cách mạng, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Một Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba khóa VI được các đại biểu sáng suốt lựa chọn sẽ khẩn trương triển khai những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam anh em đã, đang và vẫn sẽ dõi theo những bước phát triển sinh động và những thành quả to lớn của cách mạng Cuba. Vui mừng với kết quả tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI, chúng ta bày tỏ niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai tươi đẹp của quốc đảo “Tự do” anh hùng đang vững bước đi lên trên con đường đã chọn, con đường xây dựng CNXH và hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên