Cuộc gặp đặc biệt Tổng thống Nga - Thủ tướng Australia sẽ căng thẳng?

VOV.VN - Thủ tướng Abbott từng cam kết sẽ truy vấn Tổng thống Putin bên lề hội nghị G20 về nhiều vấn đề như vụ MH17…

Chính trị gia người Australia-Nghị sĩ Jacqui Lambie của tiểu bang Tasmania, trao đổi với Sputnik về những điều được cho là sẽ có trong cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Brisbane. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Chúng tôi đều biết Tổng thống Nga chuẩn bị gặp Thủ tướng Abbott trong các ngày sắp tới bền lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane? Ông nghĩ cuộc gặp sẽ ra sao?

Jacqui Lambie: Tôi tin rằng, trước tiên, Tổng thống của các vị thực sự được đón chào ở nước tôi. Ông ấy được bầu một cách dân chủ và tôi dám chắc rằng Thủ tướng Abbott nhận thức được điều đó, và rằng Tổng thống của các vị cần được đón chào như bất cứ tổng thống hoặc thủ tướng nào từ bất cứ nước nào khác.

Thủ tướng Australia Abbott (trái) và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp trước đây (ảnh: Sputnik)
PV: Nhưng ông chờ mong gì từ cuộc họp? Ông có nghĩ rằng họ thực sự tìm được một sự đồng thuận nào đó về các vấn đề họ đang bất đồng?

Jacqui Lambie: Họ có thể đi đến nhất trí về các vấn đề họ đang thảo luận. Tôi hy vọng rằng đường dây liên lạc sẽ để mở, vì tôi cũng như nhiều người Australia khác ý thức rất rõ rằng về vấn đề máy bay chở khách Malaysia bị rơi, Tổng thống Putin đã không “ấn nút”. Chúng tôi rất ý thức về điều này. Điều tôi muốn nói là bất cứ người nào cũng vô tội cho đến khi nào ai đó chứng minh được người đó có tội. Vì vậy tôi đón chào Tổng thống Putin đến Australia. Tôi hy vọng một ngày nào đó ông ấy đến cả Tasmania nữa. Hy vọng Thủ tướng Abbott sẽ dàn xếp được các khác biệt.

PV: Ông Abbott rõ ràng không phải là người tin vào các ý định thực chất của ông Putin và khẳng định sẽ đối đầu với ông ấy. Ông có nghĩ là những lời lẽ đó có ích chi?

Jacqui Lambie: Không. Tôi nghĩ nếu nói Thủ tướng Australia sẽ đối đầu Tổng thống Putin là thiếu tôn trọng đối với Thủ tướng.

PV: Nhưng khi nói tới chuyện tìm giải pháp và việc điều tra vụ rơi máy bay Malaysia, ông có nghĩ rằng những lời lẽ trên lại có ích?

Jacqui Lambie: Không, tôi nghĩ là chẳng có ích gì, bất kể điều gì. Tôi không cho rằng đổ lỗi cho ông Putin lại mang lại đáp án cho vấn đề. Tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy  tôn trọng Tổng thống và cùng ngồi lại vạch kế hoạch tìm câu trả lời vì sao máy bay bị bắn rơi.

PV: Ông có nghĩ là hai nhà lãnh đạo thực sự chung một cái gì đó, chẳng hạn về tính cách và về cách tiếp cận đối với chính trị quốc tế, khi nói tới việc bảo vệ lợi ích quốc gia của một nước nào đó?

Jacqui Lambie: Cả hai đều phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và cách tốt nhất để làm điều này là bảo đảm các kênh liên lạc thông suốt.

PV: Liệu một lúc nào đó cả hai có mối quan hệ thân thiện với nhau? Liệu có hợp lực tích cực nào đó từ việc tìm kiếm đối thoại và các điểm cả hai cùng quan tâm?

Jacqui Lambie: Tôi chắc rằng nếu Thủ tướng tiếp cận Tổng thống bằng thái độ tôn trọng và bảo đảm rằng nhiều vấn đề khác được xử lý thì điều đó chắc chắn sẽ mở ra các kênh liên lạc và đó sẽ là một điểm khởi đầu tốt.

PV: Vậy đâu là những vấn đề mà ông cho rằng họ có thể đạt được sự đồng thuận?

Jacqui Lambie: Họ chắc chắn có thể tìm được sự đồng thuận nào đó đối với vấn đề chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang hoành hành ở nhiều nước. Tôi chắc họ có thể nói về các tiến trình dân chủ và cách thức giữ cho hai nước chúng ta an toàn, và hy vọng sẽ mở rộng thêm việc trao đổi thông tin và thương mại.

PV: Như tôi được biết, ông Abbott gặp một số vấn đề trong nước. Ông có nghĩ là ông Abbott đang cố chuyển sự chú ý ra khỏi các vấn đề trong nước bằng cách nhấn mạnh đến sự chia rẽ quan điểm với ông Putin?

Jacqui Lambie: Tôi nghĩ là ông ấy đang hơi đi trệch hướng, nếu xét về các vấn đề đối nội. Có thể Thủ tướng đang chơi bài nguội, và sẽ quay lại điều hành đất nước, xử lý các vấn đề còn tồn đọng.

PV: Quay trở lại quan hệ với nước Nga, ông nghĩ gì về việc trừng phạt Nga? Australia đã gia nhập phương Tây để tiến hành trừng phạt Nga, nhưng chúng ta có thể nói chắc chắn rằng các biện pháp trừng phạt đó có thể không thực sự hiệu quả vì thương mại giữa hai nước quá thấp. Liệu có phải ảnh hưởng của Mỹ ở Australia quá cao?

Jacqui Lambie: Tôi nghĩ khi nói đến chuyện chế tài vừa được áp dụng, tôi không chắc tôi trả lời được câu hỏi đó. Tùy thuộc vào Thủ tướng cả.

PV: Ông Putin mới đây được coi là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, theo tạp chí Forbes. Còn ông Obama một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Ông nghĩ vì sao lại vậy?

Jacqui Lambie: Ông ấy đang thực hiện việc lãnh đạo, và cách ông ấy xử lý chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, theo tôi là rất rất tốt. Đó có thể là lý do vì sao ông ấy là người quyền lực nhất thế giới hiện nay.

PV: Ông đã lại đề cập vấn đề Hồi giáo cực đoan. Tại sao trong việc này liên minh quốc tế cần đến sự giúp đỡ từ Nga?

Jacqui Lambie: Tôi nghĩ càng có nhiều nước tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thì thì thế giới càng có lợi xét về dài hạn.

PV: Nhưng nước Nga sẽ đóng góp như thế nào?

Jacqui Lambie: Tôi nghĩ chắc chắn đây là nội dung thảo luận giữa thế giới phương Tây và Tổng thống Nga. Nhưng mấu chốt là chúng ta cần Australia có năng lực và an toàn. Còn chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo thì phải diệt, diệt ngay.

PV: Nhìn tổng thể, ông mong chờ tuyên bố nào từ cuộc gặp giữa ông Abbott và ông Putin trong những ngày tới?

Jacqui Lambie: Tôi hy vọng họ sẽ thân thiện, họ sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề xảy ra giữa hai bên. Hy vọng Thủ tướng của chúng tôi sẽ chìa cành oliu cho Tổng thống Putin.

PV: Như vậy ông không cho rằng ông Abbott sẽ đối mặt ông Putin một cách hùng hổ?

Jacqui Lambie: Không, tôi không nghĩ thế. Với nền tảng của Tổng thống Putin, thì đối với Thủ tướng Abbott, sẽ không khôn ngoan nếu chọn đối đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 9 tháng để điều tra thảm kịch máy bay MH17
Thêm 9 tháng để điều tra thảm kịch máy bay MH17

VOV.VN - Chính phủ Australia quyết tâm tham gia cuộc điều tra đến cùng để đưa những kẻ đứng sau thảm kịch MH17 rơi tại Ukraine ra chịu tội trước công lý.

Thêm 9 tháng để điều tra thảm kịch máy bay MH17

Thêm 9 tháng để điều tra thảm kịch máy bay MH17

VOV.VN - Chính phủ Australia quyết tâm tham gia cuộc điều tra đến cùng để đưa những kẻ đứng sau thảm kịch MH17 rơi tại Ukraine ra chịu tội trước công lý.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Nga cáo buộc Ukraine gây trở ngại cho hoạt động điều tra vụ MH17
Nga cáo buộc Ukraine gây trở ngại cho hoạt động điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các nhà điều tra độc lập bị hạn chế tiếp cận với khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Nga cáo buộc Ukraine gây trở ngại cho hoạt động điều tra vụ MH17

Nga cáo buộc Ukraine gây trở ngại cho hoạt động điều tra vụ MH17

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, các nhà điều tra độc lập bị hạn chế tiếp cận với khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng
Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Trước những diễn biến nghiêm trọng tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây cảnh báo có thể tăng cường trừng phạt Nga.

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Trước những diễn biến nghiêm trọng tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây cảnh báo có thể tăng cường trừng phạt Nga.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

“Có dấu hiệu khẳng định các phi cơ quân sự bay gần chiếc MH17 bị rơi”
“Có dấu hiệu khẳng định các phi cơ quân sự bay gần chiếc MH17 bị rơi”

VOV.VN - Nhiều khả năng các phi cơ quân sự bay sát bên mạn trái chiếc MH17 rồi khai hỏa tiêu diệt nó.

“Có dấu hiệu khẳng định các phi cơ quân sự bay gần chiếc MH17 bị rơi”

“Có dấu hiệu khẳng định các phi cơ quân sự bay gần chiếc MH17 bị rơi”

VOV.VN - Nhiều khả năng các phi cơ quân sự bay sát bên mạn trái chiếc MH17 rồi khai hỏa tiêu diệt nó.

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine
Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã chính thức yêu cầu phía chính quyền Kiev hỗ trợ về vấn đề đảm bảo an ninh cho đoàn xe viện trợ nhân đạo.

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

Nga gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 7 cho Ukraine

VOV.VN - Nga đã chính thức yêu cầu phía chính quyền Kiev hỗ trợ về vấn đề đảm bảo an ninh cho đoàn xe viện trợ nhân đạo.