Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO chưa thể giải quyết bất đồng

VOV.VN - Ngày 26/10, Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussel, Bỉ.

Đây là cuộc họp lần thứ 3 giữa hai bên được tổ chức trong năm nay để bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong hợp tác song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Cuộc họp được đánh giá là thẳng thắn và cởi mở song cho thấy một thực tế là Nga - NATO vẫn còn nhiều bất đồng khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA)

Những bất đồng giữa Nga và NATO được chính Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận tại cuộc họp báo sau cuộc họp.

“Đây là một cuộc họp tốn không ít thời gian của cả hai bên song là cuộc họp cởi mở và thẳng thắn giữa Nga-NATO”, ông Jens Stoltenberg nói. “Đối thoại giữa chúng tôi không hề dễ dàng gì song đối thoại là phải vậy và có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết bất đồng”.

Ông Jens Stoltenberg cho biết, tại cuộc họp Nga và NATO đã thảo luận về 3 chủ đề chính là xung đột tại Ukraine, tình hình an ninh Afghanistan và tính minh bạch, sự minh bạch thông tin và giảm thiểu nguy cơ đối đầu trong quan hệ Nga – NATO.

Mặc dù, thẳng thắn đối thoại với nhau song Nga- NATO vẫn chưa đạt được sự nhất trí chung trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Về tình hình tại Afghanistan, Tổng thư ký NATO cho biết cách nhìn nhận và đánh giá của khối này và Nga khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, cả hai bên đều quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và ổn định tại Afghanistan.

Ngoài ra, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh sự minh bạch thông tin và giảm thiểu nguy cơ đối đầu vẫn là vấn đề quan trọng sống còn đối với Hội đồng Nga-NATO.

Các đại sứ Nga – NATO cũng trao đổi thông tin về các cuộc tập trận quân sự chung thời gian gần đây, trong có có cuộc tập trận Zapad mà Nga vừa diễn tập cùng Belarus hồi tháng 9 vừa qua, vốn bị nhiều nước thành viên NATO chỉ trích, trong đó có Ba Lan và các nước vùng Baltic. NATO xem cuộc tập trận này là một hành động khiêu khích từ Nga. Tuy nhiên, Nga lại khẳng định cuộc tập trận này đơn thuần chỉ mang tính phòng thủ.

Theo đánh giá của giới phân tích, những tuyên bố trên của Tổng thư ký NATO Gien Jens Stoltenberg phần nào cho thấy, mối quan hệ Nga – NATO vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc, những khác biệt quan điểm căn bản khó giải quyết trong thời gian trước mắt.

Hội đồng Nga-NATO thành lập từ năm 2002, có vai trò là một cơ chế tham vấn, hợp tác, cùng đưa ra các quyết sách và hành động chung giữa NATO và Nga. Từ tháng 4/2014, sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, NATO đã ngừng mọi hoạt động hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Sau hơn hai năm “đóng băng” quan hệ, Hội đồng Nga-NATO đã bắt đầu nối lại đối thoại từ năm ngoái.

Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định và đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống, như khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp, không quốc gia nào có thể đơn phương đối phó thành công mà cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước với nhau.

Quan hệ Nga - NATO cũng không nằm ngoài xu thế chung của thời đại, và nỗ lực đối thoại nhằm tìm kiếm điểm chung để hợp tác là con đường phù hợp duy nhất hiện nay. Để giảm thiểu căng thẳng và tăng cường hợp tác, hai bên cần tỏ rõ thiện chí, đẩy mạnh đối thoại để thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm khôi phục lòng tin. Việc hai bên tiếp tục các cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng Nga – NATO dù vẫn còn nhiều bất đồng là dấu hiệu tích cực, cho thấy, mối quan hệ Nga - NATO sẽ được sưởi ấm trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO
Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc thúc đẩy các nước Tây Balkans gia nhập EU và NATO đã được thảo luận tại một hội nghị quốc tế diễn ra ngày 11/10 ở thủ đô Budapest của Hungary.

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc thúc đẩy các nước Tây Balkans gia nhập EU và NATO đã được thảo luận tại một hội nghị quốc tế diễn ra ngày 11/10 ở thủ đô Budapest của Hungary.

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới
Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan tin rằng trong 4 năm tới, lực lượng an ninh nước này có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan tin rằng trong 4 năm tới, lực lượng an ninh nước này có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan
NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

VOV.VN - Trung tâm phản gián này làm nhiệm vụ phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

VOV.VN - Trung tâm phản gián này làm nhiệm vụ phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan
Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

VOV.VN - 3 dân thường Afghanistan đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24/9 nhằm vào đoàn xe quân sự của NATO ở phía Tây thủ đô Kabul.

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

Đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe NATO ở Afghanistan

VOV.VN - 3 dân thường Afghanistan đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24/9 nhằm vào đoàn xe quân sự của NATO ở phía Tây thủ đô Kabul.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan
Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

Mỹ - NATO cấp tập triển khai chiến lược mới tại Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27/9 có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.