Đảng Dân chủ trước giờ G: Bà Harris chuẩn bị công bố “phó tướng” tranh cử

VOV.VN - Đảng Dân chủ dường như đang “nín thở” trước thời khắc bà Kamala Harris công bố tên phó tướng tranh cử của mình - cái tên được chờ đợi từ lâu sau hàng loạt đồn đoán từ truyền thông và nội bộ đảng.

Hãng tin CNN cho biết, đến thời điểm này, Phó Tổng thống đã rút ngắn danh sách đề cử với hai cái tên: Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro (51 tuổi) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (60 tuổi).

Ông Shapiro được truyền thông ưu ái gọi là “ngôi sao đang lên” của chính trường Mỹ, được kỳ vọng sẽ tạo nên một liên danh tranh cử mạnh với Phó Tổng thống. Trong khi đó, ông Walz lại có nhiều năm kinh nghiệm củng cố các tiểu bang “xanh” ở miền Trung Tây, bao gồm Wisconsin và Michigan. Đây được xem là con đường ngắn nhất đưa bà Harris tiến thẳng đến Phòng Bầu dục.

Nhiều nhà quan sát nhận định, bà Harris không phải một chính trị gia “tùy hứng” như ông Trump. Sự lựa chọn của bà sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt tại thời điểm “chảo lửa” Trung Đông đang sôi sục.

Yếu tố tác động đến lựa chọn phó tướng của bà Harris

Đầu tuần này, những biến động bất ngờ của thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.000 điểm, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và viễn cảnh về cuộc suy thoái kinh tế tiếp theo ở Mỹ có thể khiến cử tri bất an.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế xứ sở cờ hoa sẽ phải đối diện với một nguy cơ như vậy, kể từ cuộc suy thoái năm 2008 khi ông Barack Obama lên nắm quyền. Hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động động ổn định, tỷ lệ lạm phát đã giảm và Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ hơn các quốc gia phát triển khác sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bất kỳ cú sốc kinh tế nào trong những tuần tới đều có thể trở nên nguy hiểm đối với chiến dịch tranh cử của bà Harris do Phó Tổng thống vẫn là một phần của Nhà Trắng.

Hôm 5/8, bà đã xuất hiện bên cạnh Tổng thống Joe Biden tại Phòng Tình hình Nhà Trắng. Trong bối cảnh Trung Đông đang “sôi sục” vì vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh dẫn đến lời thề trả đũa của Iran, không loại trừ khả năng Mỹ bị “vạ lây”. Tin tức về một số quân nhân Mỹ bị tấn công tại Iraq một lần nữa nhấn mạnh rằng, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Phó tổng thống có thể làm rung chuyển đường đua tranh cử trước kỳ tổng tuyển cử tháng 11.

Giới chức Mỹ dự kiến dự kiến ​​Iran sẽ tấn công đáp trả trong khoảng 24-48 giờ - một khung thời gian có thể trùng với kế hoạch của công bố ứng viên đồng tranh cử của Phó Tổng thống.

Từ đầu cuộc tranh cử năm nay, “chảo lửa” Trung Đông có ảnh hưởng lớn đến các cuộc thăm dò dư luận. Việc Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza nhằm “xóa sổ Hamas” sau sự kiện 7/10 từng khiến tỷ lệ ủng hộ ông Biden sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt tại tiểu bang chiến trường quan trọng như Michigan - nơi có nhiều người Mỹ gốc Arab sinh sống. Theo chuyên gia nghiên cứu quốc tế Stephan Collinson, với “xuất phát điểm là “cánh tay phải” của Tổng thống Mỹ, bà Harris sẽ phải tìm cách lấy lại niềm tin từ công chúng trong vấn đề Trung Đông”.

Cái tên Josh Shapiro đang vấp phải một số sự chỉ trích trên các nền tảng xã hội, vì vị Thống đốc có nguồn gốc Do Thái này từng lên án làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine lan khắp các trường đại học tại Mỹ hồi tháng 4 vừa qua. Một số đảng viên Dân chủ đang ám chỉ ông Shapiro không phải là một lựa chọn phù hợp cho vị trí liên danh tranh cử của bà Harris.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Kasie Hunt của đài CNN vào đầu tuần này, Dân biểu Jake Auchincloss nhắc nhở Phó Tổng thống rằng, “đang có một luồng phản kháng Do Thái mạnh mẽ trên đường đua năm nay".

Một sự lựa chọn quan trọng

Xuất hiện tại hội nghị thường niên của Hiệp hội toàn quốc các nhà báo da đen (NABJ) ở Chicago hôm 31/7, ứng viên đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump có phát ngôn gây sốc khi cho rằng vị trí ứng viên Phó Tổng thống “hầu như không tác động mấy” đến cuộc bầu cử.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông JD Vance này có tỷ lệ ủng hộ thấp lịch sử trong số các ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, làm dấy lên những đồn đoán về sự lựa chọn phó tướng của cựu Tổng thống. Trước đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence – “cánh tay phải đắc lực” của ông Trump suốt một nhiệm kỳ Tổng thống, từng công khai chỉ trích ông chủ cũ Nhà Trắng về cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hồi năm 2021 và không ủng hộ ông tái tranh cử.

Từ thực tế trên, chuyên gia Stephen Collin không đồng tình với quan điểm của ông Trump. Ông lập luận, một lựa chọn phó tướng khôn ngoan có khả năng “nối dài sự chú ý của cử tri, làm gia tăng tiềm năng gây quỹ, thúc đẩy lợi thế và thậm chí là bù đắp cho một số khuyết điểm của ứng viên tranh cử”.

“Đây là yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bất kỳ sai lầm nào trong việc lựa chọn ứng viên đồng tranh cử cũng có thể tạo nên yếu điểm cho liên minh Dân chủ, như những gì ông Trump đã làm với sự lựa chọn của mình”, ông Collin khẳng định.

Những lùm xùm pháp lý và vụ ám sát lịch hụt ở Pennsylvania hôm 13/7 đã giúp ông Trump liên tục duy trì sức nóng và thu hút sự chú ý của cử tri trong nhiều tháng. Nhưng sự xuất hiện của một nữ ứng viên da màu đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đua vốn được định hình bởi hai chính trị gia da trắng. Khởi đầu mạnh mẽ của bà Harris đã giúp đảng Dân chủ bắt kịp với đảng Cộng hòa trên các bảng thăm dò dư luận, khi cách biệt về tỷ lệ ủng hộ chỉ khoảng 2%.

Bộ đôi Trump – Vance vẫn đang nỗ lực đảo ngược khởi đầu ấy của bà Harris bằng cách tấn công vào vấn đề kinh tế và Trung Đông vốn đang “nóng bỏng”. Cựu Tổng thống đã chỉ trích việc bán tháo cổ phiếu là "Sự cố Kamala" trên phương tiện truyền thông xã hội và cảnh báo Thế chiến thứ III đang vẫy gọi.

Các nhà phân tích cũng nhận định, tiếp theo, chiến dịch của ông Trump sẽ cố gắng liên kết bà Harris với “nhưng điểm yếu ngoại giao” của chính quyền Tổng thống Biden. Trước đó, tuyên bố gây tranh cãi về việc các cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ Mỹ “sẽ không xảy ra” nếu ông Trump còn tại nhiệm từng xuất hiện trên trang đầu các tờ báo mạng.

Ngược lại với ông Trump, con đường tranh cử an toàn của bà Harris là “không có bê bối”. Chuyến thăm sắp tới qua các tiểu bang dao động cùng với tân phó tướng hứa hẹn sẽ mở đường cho bà Harris tiến vào Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ với phong độ chính trị đỉnh cao trong vòng hai tuần tới.

“Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào vị trí phó tướng của bà Harris”, ông Collin nói.

Lôi kéo cử tri Cộng hòa: Chiến lược táo bạo của bà Harris

VOV.VN - Sự cân bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể được định đoạt bởi một nhóm cử tri nhỏ. Đó là lý do chiến dịch của bà Harris đang tìm cách lôi kéo các cử tri Cộng hòa không ưa thích ông Trump.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời gian đang đứng về phía bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?
Thời gian đang đứng về phía bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Sau khi tiếp quản chiến dịch tranh cử từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, bà Harris có rất ít thời gian xuất hiện trên đường đua vào Nhà Trắng. Tuy vậy, điều này không hẳn là một bất lợi đối với Phó Tổng thống.

Thời gian đang đứng về phía bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

Thời gian đang đứng về phía bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Sau khi tiếp quản chiến dịch tranh cử từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, bà Harris có rất ít thời gian xuất hiện trên đường đua vào Nhà Trắng. Tuy vậy, điều này không hẳn là một bất lợi đối với Phó Tổng thống.

Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị công bố đối tác tranh cử
Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị công bố đối tác tranh cử

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ sớm công bố đối tác tranh cử của mình sau khi phỏng vấn các ứng viên tiềm năng cuối tuần qua.

Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị công bố đối tác tranh cử

Phó Tổng thống Kamala Harris chuẩn bị công bố đối tác tranh cử

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ sớm công bố đối tác tranh cử của mình sau khi phỏng vấn các ứng viên tiềm năng cuối tuần qua.

Lôi kéo cử tri Cộng hòa: Chiến lược táo bạo của bà Harris
Lôi kéo cử tri Cộng hòa: Chiến lược táo bạo của bà Harris

VOV.VN - Sự cân bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể được định đoạt bởi một nhóm cử tri nhỏ. Đó là lý do chiến dịch của bà Harris đang tìm cách lôi kéo các cử tri Cộng hòa không ưa thích ông Trump.

Lôi kéo cử tri Cộng hòa: Chiến lược táo bạo của bà Harris

Lôi kéo cử tri Cộng hòa: Chiến lược táo bạo của bà Harris

VOV.VN - Sự cân bằng giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể được định đoạt bởi một nhóm cử tri nhỏ. Đó là lý do chiến dịch của bà Harris đang tìm cách lôi kéo các cử tri Cộng hòa không ưa thích ông Trump.