Đằng sau cuộc đột nhập UAV nhắm vào khu vực cách Moscow chỉ gần 100km

VOV.VN - UAV rơi ở khu vực cách thủ đô Moscow chỉ 100km được The Drive cho là UJ-22 của Ukraine. Dù nó có mang chất nổ hoặc vũ khí hay không và bất kể nhiệm vụ ban đầu của nó là gì thì việc nó tiến vào phạm vi này một điều đáng chú ý.

UAV Ukraine đã được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga?

Theo trang The Drive, UAV UJ-22 của Ukraine đã tiến vào sâu trong lãnh thổ Nga, cách thủ đô Moscow chỉ 100km. Đây dường như là khoảng cách gần thủ đô của Nga nhất mà một UAV của Ukraine có thể tiến vào sau khi Nga tăng cường triển khai các hệ thống phòng không vào tháng trước. Vụ đột nhập UAV mới đây mà Nga cáo buộc là Ukraine thực hiện chỉ là một trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga trong 24 giờ qua.

Ông Andrei Vorobyov, Thống đốc khu vực Moscow mở rộng đã đưa ra thông báo về vụ tấn công sáng 28/2, cho biết UAV trên có thể định nhắm vào một "cơ sở hạ tầng dân sự". Tuy nhiên UAV trên chính xác đến từ đâu hiện vẫn chưa rõ.

Một số bài báo cũng ghi nhận vụ tấn công UAV gần làng Gubastovo và thị trấn Kolomna. Gubastovo cách Moscow khoảng 100km trong khi Kolomna nằm cách thủ đô 110km. Cả hai địa điểm này đều nằm ở quận Kolomensky, cách biên giới Ukraine lần lượt là 444,5km và 455,5km. Kolomensky là nơi đặt trạm nén khí của tập đoàn khí đốt Gazprom. Trạm này giúp khí đốt vận chuyển qua các đường ống trong khu vực và được cho là một mục tiêu.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vụ việc. Trên thực tế, Kiev dường như thường tránh thừa nhận trực tiếp các vụ tấn công và phá hoại các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga.

Những bức ảnh được công bố cho thấy, UAV thực hiện vụ tấn công gần Moscow là loại UJ-22 do công ty UKRJET của Ukraine sản xuất. Đây là một UAV giống như máy bay với thiết bị hạ cánh 3 bánh cố định để cất cánh và hạ cánh trên đường băng thông thường. Chạy bằng động cơ khí nhỏ với 3 cánh quạt ở phía trước, UAV này có tầm hoạt động tối đa là 800km và có thể bay trong 7 giờ. Điều này về nguyên tắc có thể đặt khu vực Moscow trong tầm hoạt động của UAV từ điểm được phóng gần biên giới Nga - Ukraine.

Tầm hoạt động thực sự của UJ-22 dĩ nhiên còn phụ thuộc vào tải trọng của nó và các nhân tố khác. UKRJET cho biết, các đường dẫn liên lạc trên UAV này chỉ cho phép người điều khiển trực tiếp kiểm soát nó trong 100km. Dù vậy, UAV này có thể bay ở khoảng cách xa hơn so với địa điểm chỉ định nhờ kế hoạch bay được chuẩn bị trước. Một người điều khiển gần điểm đến cuối cùng có thể tiếp nhận quyền kiểm soát khi UAV đến gần.

Từ những gì được thấy ở các mảnh vỡ của UAV rơi gần Moscow, hiện chưa rõ liệu nó có được trang bị vũ khí hay chất nổ không. Thậm chí, nếu không mang chất nổ, một UAV như UJ-22 bay vào lãnh thổ Nga có thể cung cấp cho Ukraine những thông tin giá trị về các hệ thống phòng không của đối phương, trong đó có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ cũng như quá trình hoạt động tiêu chuẩn của chúng.

Bên cạnh đó, việc quân đội Nga triển khai hệ thống phòng không Pantsir trên đỉnh các tòa nhà ở Moscow và những địa điểm quan trọng gần đó vào tháng 1 đã cho thấy mối lo ngại của nước này về các cuộc tấn công trong tương lai. Các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 dường như cũng được triển khai trong thành phố những tháng gần đây.

Khởi đầu cho một chiến dịch tấn công mở rộng?

Không chỉ có vụ tấn công bằng UJ-22, nhiều UAV đã được phát hiện ở thành phố Belgorod. Các nhà chức trách Nga cũng ghi nhận các UAV tấn công vào mỏ dầu Rosneft ở thị trấn Tuapse thuộc khu vực Krasnodar bên bờ Biển Đen của Nga. Các nhà chức trách Nga cũng cho biết họ đã thu giữ ít nhất 1 UAV khác ở khu vực Adygea gần đó nhưng vẫn chưa rõ mục tiêu của nó là gì. Hiện tại, chưa rõ loại UAV được sử dụng, mặc dù các mảnh vỡ ở Adygea cho thấy các thành phần của động cơ phản lực.

Các nhà chức trách cũng đã đóng cửa không phận St. Petersburg nhằm phản ứng trước một vật thể mà các báo cáo cho là "vật thể bay không xác định".

Một số bài báo cũng ghi nhận một vụ nổ và các vụ cháy sau đó tại một căn cứ không quân Nga ở Yeysk. Yeysk cũng thuộc khu vực Krasnodar của Nga, nơi cuộc tấn công vào mỏ dầu Rosneft xảy ra trước đó

Trong khi chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra về các cuộc tấn công UAV vào lãnh thổ Nga thì một số nhà quan sát cho rằng chúng có lẽ là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Ukraine. Ngoài ra, một điều không thể bỏ qua là quân đội Ukraine hiện đã nhận được thêm các hệ thống vũ khí từ Mỹ và Anh có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm xa hơn.

Trước đó, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Vadym Skibitsky cho biết, "một trong những mục tiêu quân sự chiến lược của chúng tôi là chia rẽ mặt trận của Nga ở phía Nam, đó là giữa Bán đảo Crimea và lục địa Nga". Cũng theo ông Vadym Skibitsky, Ukraine "có thể sẽ phá hủy các kho vũ khí và thiết bị quân sự trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn quanh thành phố Belgorod".

Theo nhà quan sát Joseph Trevithick nhận định trên The Drive, tất cả dấu hiệu, từ việc UJ-22 rơi xuống gần Moscow ngày 28/2 cũng như các cuộc tấn công UAV được ghi nhận gần đây, có thể là khởi đầu cho chiến dịch mở rộng của Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nêu các điều khoản "không thể thương lượng" trong cuộc đàm phán với Ukraine
Nga nêu các điều khoản "không thể thương lượng" trong cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 đã nói về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa nước này với Ukraine và cho biết có một số điều khoản mà Nga không thể thương lượng.

Nga nêu các điều khoản "không thể thương lượng" trong cuộc đàm phán với Ukraine

Nga nêu các điều khoản "không thể thương lượng" trong cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 đã nói về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa nước này với Ukraine và cho biết có một số điều khoản mà Nga không thể thương lượng.

Quan chức Ukraine nói về việc "rút quân chiến lược" khỏi Bakhmut
Quan chức Ukraine nói về việc "rút quân chiến lược" khỏi Bakhmut

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở thành phố Bakhmut có thể "rút lui chiến lược" nếu cần thiết, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Zelensky - ông Alexander Rodnyansky nhận định ngày 28/2.

Quan chức Ukraine nói về việc "rút quân chiến lược" khỏi Bakhmut

Quan chức Ukraine nói về việc "rút quân chiến lược" khỏi Bakhmut

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở thành phố Bakhmut có thể "rút lui chiến lược" nếu cần thiết, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Zelensky - ông Alexander Rodnyansky nhận định ngày 28/2.

Ukraine điều thêm quân tới "chảo lửa" Bakhmut giữa lúc Nga bao vây 3 hướng
Ukraine điều thêm quân tới "chảo lửa" Bakhmut giữa lúc Nga bao vây 3 hướng

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã điều thêm lực lượng tới thành phố Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho hay ngày 28/2.

Ukraine điều thêm quân tới "chảo lửa" Bakhmut giữa lúc Nga bao vây 3 hướng

Ukraine điều thêm quân tới "chảo lửa" Bakhmut giữa lúc Nga bao vây 3 hướng

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã điều thêm lực lượng tới thành phố Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho hay ngày 28/2.

Nga tuyên bố sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới ở Ukraine
Nga tuyên bố sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới ở Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới đã sáp nhập vào quốc gia này và sẽ tiếp tục bám sát Hiến pháp của mình cũng như các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay khi nói về khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev.

Nga tuyên bố sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới ở Ukraine

Nga tuyên bố sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới ở Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mới đã sáp nhập vào quốc gia này và sẽ tiếp tục bám sát Hiến pháp của mình cũng như các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay khi nói về khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev.

Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine
Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga V.Putin đã tham gia cuộc họp mở rộng của hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). Ông chỉ đạo cơ quan này tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine.

Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine

Nga chỉ đạo FSB tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Tổng thống Nga V.Putin đã tham gia cuộc họp mở rộng của hội đồng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB). Ông chỉ đạo cơ quan này tạo hàng rào chống lại những kẻ phá hoại ở biên giới với Ukraine.