Đằng sau phản ứng của Tổng thống Trump về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Trump đang tìm cách xoa dịu vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhằm duy trì bầu không khí ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 26/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không cảm thấy tức giận trước động thái mới nhất của Triều Tiên liên quan đến vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới đây của nước này. Đây là tuyên bố được cho là nhằm xoa dịu tình hình sau khi Triều Tiên khẳng định, các vụ phóng tên lửa hôm 25/7 vừa qua là lời cảnh báo tới Hàn Quốc, chấm dứt việc nhập khẩu vũ khí và tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không cảm thấy rắc rối với việc Triều Tiên phóng tên lửa đồng thời cho rằng vụ phóng không phải là mối đe doạ với Mỹ.

“Đó là những tên lửa tầm ngắn và nhiều nước có những loại tên lửa như vậy. Nhà lãnh đạo Triều Tiên không nói gì về lời cảnh báo nhằm vào Mỹ. Đó là lời cảnh báo nhằm vào Hàn Quốc. Hai nước vốn có nhiều bất đồng trong thời gian dài”, Tổng thống Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News trước đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định, Triều Tiên chỉ thử “các tên lửa loại nhỏ”. Theo giới phân tích, ông Trump dường như đang tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ phóng tên lửa Triều Tiên, nhằm duy trì bầu không khí ngoại giao giữa hai nước.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này vào sáng 25/7. Hàn Quốc cho biết hai tên lửa Triều Tiên lần lượt bay được khoảng cách hơn 430 km và 690 km về phía biển Nhật Bản. Đây được cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Trung ương của Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân giám sát vụ phóng và cho biết, vụ phóng này nhằm gửi lời cảnh báo tới "những người theo chủ nghĩa quân phiệt" ở Hàn Quốc đang thúc đẩy triển khai các vũ khí mới trên lãnh thổ Hàn Quốc và tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh, Triều Tiên cần phát triển các hệ thống vũ khí siêu mạnh để loại bỏ các nguy cơ tiềm tàng và trực tiếp đe dọa an ninh của quốc gia này. Mặc dù chỉ trích Hàn Quốc vì tiến hành các cuộc tập trận chung, song  Triều Tiên không đề cập cụ thể tới Mỹ hay Tổng thống Donald Trump.  

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un và hai bên nhất trí khôi phục lại cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hôm 30/6.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc sau khi Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 không đạt được thỏa thuận. Tại cuộc gặp ở khu phi quân sự vào cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Tuần trước, Triều Tiên đặt điều kiện rằng, các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sẽ được nối lại nếu Mỹ và Hàn Quốc dừng tập trận chung. Triều Tiên từ lâu đã coi việc liên minh Mỹ - Hàn Quốc tập trận là nhằm chuẩn bị cho kịch bản xâm chiếm Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nguyên nhân phóng tên lửa
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nguyên nhân phóng tên lửa

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập của một vũ khí dẫn đường chiến thuật loại mới ngày 25/7 như một lời cảnh báo cho Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nguyên nhân phóng tên lửa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nguyên nhân phóng tên lửa

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập của một vũ khí dẫn đường chiến thuật loại mới ngày 25/7 như một lời cảnh báo cho Hàn Quốc.

Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua ngoại giao
Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua ngoại giao

VOV.VN - Mỹ ngày 25/7 đã kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích sau khi nước này phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.  

Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua ngoại giao

Mỹ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua ngoại giao

VOV.VN - Mỹ ngày 25/7 đã kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích sau khi nước này phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.  

Triều Tiên muốn gửi thông điệp cứng rắn sau vụ phóng tên lửa mới
Triều Tiên muốn gửi thông điệp cứng rắn sau vụ phóng tên lửa mới

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng, vụ phóng là lời cảnh báo “không thể phớt lờ” của Bình Nhưỡng đối với chính sách “hai mặt” hiện nay của Hàn Quốc.

Triều Tiên muốn gửi thông điệp cứng rắn sau vụ phóng tên lửa mới

Triều Tiên muốn gửi thông điệp cứng rắn sau vụ phóng tên lửa mới

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng, vụ phóng là lời cảnh báo “không thể phớt lờ” của Bình Nhưỡng đối với chính sách “hai mặt” hiện nay của Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ không quá phiền lòng vì Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn
Tổng thống Mỹ không quá phiền lòng vì Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 tuyên bố, ông không phiền lòng bởi các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên

Tổng thống Mỹ không quá phiền lòng vì Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Tổng thống Mỹ không quá phiền lòng vì Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 tuyên bố, ông không phiền lòng bởi các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên

Triều Tiên phóng tên lửa: Cơ hội nào cho đàm phán hạt nhân?
Triều Tiên phóng tên lửa: Cơ hội nào cho đàm phán hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm 25/7 khẳng định, hai vật thể bay mà Triều Tiên phóng đi trước đó về phía bờ biển Nhật Bản là những tên lửa tầm ngắn.

Triều Tiên phóng tên lửa: Cơ hội nào cho đàm phán hạt nhân?

Triều Tiên phóng tên lửa: Cơ hội nào cho đàm phán hạt nhân?

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm 25/7 khẳng định, hai vật thể bay mà Triều Tiên phóng đi trước đó về phía bờ biển Nhật Bản là những tên lửa tầm ngắn.

Trung Quốc quan ngại vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Trung Quốc quan ngại vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả Mỹ và Triều Tiên nên nhanh chóng tái khởi động đối thoại, tham vấn.

Trung Quốc quan ngại vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Trung Quốc quan ngại vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả Mỹ và Triều Tiên nên nhanh chóng tái khởi động đối thoại, tham vấn.