"Đất liền hãy yên tâm đón Tết, có chúng tôi bảo vệ biển đảo của Tổ quốc"

VOV.VN - Quán triệt sâu sắc Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Quân chủng Hải quân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Vùng vui Xuân, đón Tết với tinh thần “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ"

Những ngày cuối năm, hòa chung với niềm vui chuẩn bị đón Xuân mới trên cả nước, không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán cận kề đã và đang rộn ràng trên khắp các vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Hoạt động chăm lo Tết cho bộ đội ở các điểm đảo được Quân chủng Hải quân chuẩn bị chu đáo.

Với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, công tác trực Tết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở Vùng 1 Hải quân cũng được tăng cường lực lượng. Các cán bộ chiến sĩ quyết tâm chắc tay súng, đảm bảo giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để đất liền yên tâm vui Tết – đón Xuân.

Phóng viên VOV phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân về nội dung này.

PV: Thưa ông, công tác chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt ở những đài, trạm, nơi núi cao, đảo xa được Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân quan tâm ra sao?

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn: Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn; tổ chức các hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; tổ chức các Đoàn công tác đi thăm, chúc Tết các đơn vị và nhân dân tuyến đảo Đông Bắc.

Bên cạnh đó, Vùng thăm, tặng quà các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho bộ đội như: Hội thi bánh chưng xanh, phòng đón xuân, hái hoa dân chủ,… triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “mừng Đảng, mừng Xuân” để giáo dục, động viên, bảo đảm đời sống, tinh thần cho bộ đội.

PV: Thực hiện nhiệm vụ trên biển trong những ngày Tết, các cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân thực hiện với tinh thần như thế nào, thưa ông?

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Thìn năm 2024 của Quân chủng Hải quân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Vùng vui Xuân, đón Tết với tinh thần “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ; không để bộ đội buồn vì không có sân chơi, không được quan tâm” nhất là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đóng quân xa đơn vị với phương châm: “Sẵn sàng chiến đấu cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

Với tinh thần, trách nhiệm cao và tình yêu biển, đảo, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao; kiên quyết, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xử trí thắng lợi các tình huống phức tạp trên biển, đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cao; tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu trên không, trên biển; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

PV: Lực lượng Hải quân có mặt ở hầu hết các điểm đảo, vùng biển của Tổ quốc, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển và người dân sinh sống trên các đảo. Sự gắn kết với nhân dân trên các điểm đảo càng được củng cố như thế nào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thưa ông?

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn: Trong không khí đón Xuân sum vầy của Tết Nguyên đán, sự gắn kết giữa nhân dân với lực lượng Hải quân đóng quân trên các điểm, đảo là điều kiện quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 quán triệt sâu sắc và thực hiện phương châm “chủ động đến với ngư dân, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân”; sát cánh, đồng hành, giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển, khai thác đánh bắt hải sản an toàn.

Xác định “Mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biền, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn.

PV: Ông có lời nhắn, lời chúc gì đến nhân dân và các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực Tết tại các đài, trạm, điểm đảo, trên các con tàu ngoài biển?

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn: Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân, xin được gửi đến đồng bào và chiến sĩ trong cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài lời chức mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc!

Hậu phương và cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi hải đảo xa xôi luôn vững tay lái, chắc tay súng, cùng chúng tôi bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc, để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc. Đất liền hãy yên tâm đã có chúng tôi bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc, để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

PV: Xin cảm ơn ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội Công binh số 2 Việt Nam chuẩn bị đón Tết ở Abyei
Đội Công binh số 2 Việt Nam chuẩn bị đón Tết ở Abyei

VOV.VN - Những ngày này, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực (Abyei, UNISFA) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đội Công binh số 2 Việt Nam chuẩn bị đón Tết ở Abyei

Đội Công binh số 2 Việt Nam chuẩn bị đón Tết ở Abyei

VOV.VN - Những ngày này, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực (Abyei, UNISFA) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bạch Long Vĩ – Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi những trái tim trở về
Bạch Long Vĩ – Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi những trái tim trở về

VOV.VN - Mặc dù có nhiều đổi thay nhưng một điều vẫn được giữ vững và phát huy trên đảo Bạch Long Vĩ những năm qua, đó là tinh thần đoàn kết giữa quân và dân.

Bạch Long Vĩ – Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi những trái tim trở về

Bạch Long Vĩ – Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi những trái tim trở về

VOV.VN - Mặc dù có nhiều đổi thay nhưng một điều vẫn được giữ vững và phát huy trên đảo Bạch Long Vĩ những năm qua, đó là tinh thần đoàn kết giữa quân và dân.

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ
Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất trên Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cái xa của khoảng cách không làm xa cách lòng người, không làm xa cách sự gắn bó nơi đất liền và hải đảo, không làm xa cách sự gắn kết quân - dân và không làm xa cách nghĩa tình đồng đội. Trái lại, chính ở nơi xa xôi ấy, người ta lại cảm nhận được cái tình cũng như sự gắn kết sâu sắc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất trên Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cái xa của khoảng cách không làm xa cách lòng người, không làm xa cách sự gắn bó nơi đất liền và hải đảo, không làm xa cách sự gắn kết quân - dân và không làm xa cách nghĩa tình đồng đội. Trái lại, chính ở nơi xa xôi ấy, người ta lại cảm nhận được cái tình cũng như sự gắn kết sâu sắc và ấm áp hơn bao giờ hết.