Dự đoán “đường đi nước bước” của Ukraine trong chiến dịch phản công mới

VOV.VN - Giới phân tích dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục giao tranh ở Bakhmut để “cầm chân” Nga và tăng cường nguồn lực dự trữ cho cuộc tấn công mới theo phía Nam nhằm chia cắt hành lang trên đất liền nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Giao tranh ở Bakhmut để “cầm chân” Nga?

Phần lớn thành phố Bakhmut ở phía Đông Ukraine đều chỉ còn là đổ nát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Hàng chục nghìn binh lính của Nga và Ukraine đã tử trận. Hiện nay, các lực lượng của Nga đang bao vây Bakhmut từ 3 hướng và một số quan chức phương Tây hối thúc quân đội Ukraine lui về các phòng tuyến dễ bảo vệ hơn.

Dù vậy, Kiev không có kế hoạch rút khỏi thành phố này. Các quan chức Ukraine nhận định, việc bảo vệ Bakhmut không chỉ là là bảo vệ "pháo đài tinh thần" của quân đội Ukraine mà còn liên quan đến chiến dịch tấn công mùa xuân đã được lên kế hoạch từ trước, có thể sẽ sớm diễn ra trong những tuần tới.

Ukraine hy vọng có thể chọc thủng các mắt xích yếu trong phòng tuyến của Nga và đẩy lực lượng này ra khỏi toàn bộ khu vực Kharkiv ở phía Đông Ukraine. Sau khi tuyên bố giành được thành phố Lyman ở khu vực Donetsk vào tháng 10/2022, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn khi đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Bakhmut.

Cả Nga và Ukraine đều đang giao tranh dữ dội ở Bakhmut nhưng các chỉ huy của Ukraine cho biết kế hoạch tiến hành cuộc tấn công mới để giành lại các khu vực ở Donbass sẽ không bị ảnh hưởng.

Tướng Oleksandr Syrskyi, Chỉ huy Bộ binh Ukraine nhận định, trong khi các binh lính Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở phía Đông, các lực lượng khác của Kiev có thể tăng cường nguồn lực cho cuộc tấn công sắp tới.

"Chúng ta cần câu giờ để tăng cường nguồn lực dự trữ và bắt đầu một cuộc phản công diễn ra vào thời điểm không xa", Tướng Oleksandr Syrskyi thông báo với báo giới ở Kiev ngày 11/3.

Nga đang đặt cược rằng Ukraine sẽ không thể duy trì lâu trong cuộc xung đột tiêu hao và sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev sẽ giảm dần nếu tình hình bế tắc. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt cược vào việc giành được lợi thế nhờ các vũ khí mới từ Mỹ và NATO, thậm chí cả khi Nga điều động thêm binh lính để tăng cường các phòng tuyến.

Chiến dịch phản công mới của Ukraine

Các nhà phân tích quân sự và quan chức phương Tây đánh giá, các chỉ huy quân đội Ukraine, với việc sắp được tăng cường hàng chục xe tăng mới do phương Tây sản xuất và tiêm kích thời Liên Xô, có hai lựa chọn nếu họ muốn tìm cách đẩy lùi các lực lượng của Nga: Đó là tiến công về phía Nam dọc sông Dnieper theo hướng Crimea hoặc tiến công xa hơn về phía Đông sau đó tiến xuống phía Nam để chia cắt "hành lang trên đất liền" của Nga dọc bờ Biển Đen nối Crimea với các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát.

John Hardie, Phó Giám đốc Chương trình nghiên cứu về Nga tại Quỹ Bảo vệ Các nền dân chủ cũng cho rằng Ukraine khả năng cao sẽ thực hiện kế hoạch phản công trên. Ông Hardie nhận định, cuộc tiến công của Ukraine sẽ tập trung về phía Nam theo hướng thành phố Melitopol ở khu vực Zaporizhzhya hoặc Mariupol ở khu vực Donetsk thuộc phía Bắc bờ biển Azov. Theo chuyên gia này, khu vực phía Nam có tầm quan trọng lớn với Ukraine về kinh tế và chiến lược.

Lầu Năm Góc đã tổ chức một cuộc gặp với các tướng Ukraine đầu tháng này tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Wiesbaden, Đức trong vài ngày để lên kế hoạch về chiến dịch tấn công mùa xuân, mặc dù các quan chức Mỹ thường công khai tuyên bố Kiev sẽ tự quyết định về chiến lược của mình.

"Không ai ngồi đây để nói với người dân Ukraine rằng họ nên làm thế nào. Đó không phải là việc của cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là thiết lập khung làm việc và các cơ chế để Ukraine tự giải quyết tình hình trong những kịch bản khác nhau", Tướng Mark A. Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay.

Chiến dịch tấn công của Ukraine có lẽ chưa thể bắt đầu cho tới khi Kiev nhận được thêm vũ khí từ Mỹ và NATO. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine đủ hỏa lực để chiến đấu với Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine. Điều này sẽ tiếp tục là trọng tâm của chúng tôi. Cuộc giao tranh phía trước sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi chúng ta bước vào mùa xuân và mùa hè", người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói.

Ông Vadym Skibitskyi, đại diện Cục Tình báo Chính thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tiết lộ, thông tin tình báo quân sự ở khu vực cho thấy các lực lượng của Nga ở Bán đảo Crimea đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, quân đội Nga đã đào hào chiến trên các bãi biển tại những vị trí mà họ cho là có thể diễn ra chiến dịch tấn công đổ bộ. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, một nghị sĩ thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã kêu gọi các quan chức quân sự nước này tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công UAV để bảo vệ các tuyến liên lạc quan trọng trên đất liền nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Tướng Lục quân đã nghỉ hưu David H. Petraeus, cựu Chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan cho rằng, ưu tiên của Washington hiện nay không chỉ là giúp Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mà còn ngăn cản Nga tiến xa hơn vào các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Ông ước tính, Kiev có thể sẵn sàng chiến đấu vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và hy vọng các lực lượng của Ukraine sẽ kiểm soát được hành lang đất liền nối Nga với Crimea.

Việc chính quyền Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp nhiều vũ khí và các gói hỗ trợ hơn đã cho thấy tính chất quyết định của những tháng tiếp theo.

Bất chấp tổn thất nặng nề, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Zelensky đã gọi cuộc giao tranh giành Bakhmut là "thành công chiến lược" và nhận định với tờ La Stampa của Italy rằng cuộc phản công của Ukraine sắp diễn ra.

"Chúng tôi sẽ làm hao hụt các lực lượng của Nga và sau đó tập trung vào những nơi khác. Nhưng hiện nay, chúng tôi cần tên lửa tầm xa", ông Podolyak cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí của Nga ở Bakhmut
Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Lugansk của Ukraine ngày 18/3 đăng tải đoạn video mà họ nói là quay cảnh phá hủy một súng phóng lựu tự động AGS-17 của Nga ở Bakhmut. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí của Nga ở Bakhmut

Ukraine tuyên bố phá hủy vũ khí của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Lugansk của Ukraine ngày 18/3 đăng tải đoạn video mà họ nói là quay cảnh phá hủy một súng phóng lựu tự động AGS-17 của Nga ở Bakhmut. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Vì sao Nga không triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2014?
Vì sao Nga không triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2014?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ lý do tại sao ông không phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2014.

Vì sao Nga không triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2014?

Vì sao Nga không triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2014?

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ lý do tại sao ông không phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2014.

Nga lên tiếng sau khi Đại sứ Ba Lan nói về khả năng can dự xung đột ở Ukraine
Nga lên tiếng sau khi Đại sứ Ba Lan nói về khả năng can dự xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phản ứng về việc Đại sứ Ba Lan nói nước này “có lẽ tham gia vào xung đột ở Ukraine”, Thượng nghị sĩ cấp cao Nga Alexey Pushkov đã cảnh báo Warsaw về những hậu quả tiềm ẩn cũng như đặt câu hỏi về quyết định chiến đấu với Nga của nước này.

Nga lên tiếng sau khi Đại sứ Ba Lan nói về khả năng can dự xung đột ở Ukraine

Nga lên tiếng sau khi Đại sứ Ba Lan nói về khả năng can dự xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phản ứng về việc Đại sứ Ba Lan nói nước này “có lẽ tham gia vào xung đột ở Ukraine”, Thượng nghị sĩ cấp cao Nga Alexey Pushkov đã cảnh báo Warsaw về những hậu quả tiềm ẩn cũng như đặt câu hỏi về quyết định chiến đấu với Nga của nước này.

Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong tình hình hiện nay
Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong tình hình hiện nay

VOV.VN - Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Washington phản đối bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cho Ukraine nếu điều này đạt được trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong tình hình hiện nay

Mỹ phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong tình hình hiện nay

VOV.VN - Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Washington phản đối bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cho Ukraine nếu điều này đạt được trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Pháo phản lực BM-21 Grad của Nga dồn dập bắn đạn vào mục tiêu ở Ukraine
Pháo phản lực BM-21 Grad của Nga dồn dập bắn đạn vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, kíp vận hành pháo phản lực BM-21 Grad của Nga khai hỏa chính xác vào xe thiết giáp và vị trí tập trung nhân lực của Ukraine trong vùng chiến sự.

Pháo phản lực BM-21 Grad của Nga dồn dập bắn đạn vào mục tiêu ở Ukraine

Pháo phản lực BM-21 Grad của Nga dồn dập bắn đạn vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, kíp vận hành pháo phản lực BM-21 Grad của Nga khai hỏa chính xác vào xe thiết giáp và vị trí tập trung nhân lực của Ukraine trong vùng chiến sự.