Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.

Trong một động thái được đánh giá là bước thay đổi lớn về chính sách can dự của Mỹ tại Syria, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đã quyết định gửi hàng chục lính đặc nhiệm Mỹ vào vùng lãnh thổ hiện do lực lượng người Kurd kiểm soát ở phía Bắc Syria với vai trò cố vấn cho lực lượng đối lập trong cuộc chiến với IS.
Quyết định triển khai đặc nhiệm Mỹ vào Syria được xem là sự thay đổi chính sách lớn của chính quyền Obama. Ảnh: Khaama Press
Đặc nhiệm Mỹ sẽ đóng vai trò “đào tạo, tư vấn và hỗ trợ”
Theo Reuters, việc triển khai lính đặc nhiệm tới Syria cùng với nỗ lực ngoại giao khi tham dự vào Hội nghị quốc tế mở rộng về Syria (có sự tham dự của hàng chục quốc gia trong đó có cả Iran) cho thấy có sự thay đổi lớn trong chính sách Syria của Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu phát động chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào tháng 9/2014.
Công bố quyết định này hôm 30/10, Nhà Trắng cho biết, nhóm đặc nhiệm này có khoảng 50 người và có nhiệm vụ "đào tạo, tư vấn và hỗ trợ" cho lực lượng đối lập ở Syria. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest từ chối cho biết chi tiết về vai trò của nhóm đặc nhiệm này.
Quyết định của Tổng thống Obama đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai sự hiện diện quân sự tại Syria kể từ khi nội chiến nhấn chìm quốc gia Trung Đông này. Các chuyên gia cũng cho rằng, việc đưa bộ binh vào Syria sẽ làm tăng nguy cơ thương vong đối với binh sĩ Mỹ, mặc dù các quan chức Mỹ cho đến nay vẫn nhấn mạnh, lực lượng đặc nhiệm vừa được triển khai sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu chống IS tại Syria.
Chính quyền Obama đang chịu áp lực phải nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống IS. Đặc biệt là sau khi tổ chức này chiếm được thành phố Ramadi ở Iraq tháng Năm vừa rồi và sau sự thất bại của chương trình đào tạo và trang bị cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, động thái triển khai đặc nhiệm Mỹ đến Syria có thể khiến cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria thêm bất ổn khi cả Nga và Iran được cho là cũng đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad chống lại lực lượng nổi dậy.
Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thừa nhận hôm 30/10 rằng, quyết định gửi lính đặc nhiệm tới Syria sẽ đặt họ vào “con đường nguy hiểm”. Vào tháng trước, một lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng khi cùng với lực lượng người Kurrd ở Syria tham gia vào chiến dịch giải cứu các con tin bị IS giam giữ. Tuy nhiên ông Carter cũng cho biết không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục triển khai lính đặc nhiệm tới Syria.
Một số nghị sĩ Quốc hội đã hoan nghênh kế hoạch này của ông Obama, dù các nhà phê bình của Đảng Cộng hòa cho rằng động thái này là quá muộn và không thể thay đổi diễn biến của cuộc chiến hiện nay. Thượng nghị sĩ John McCain - người  từ lâu luôn đả kích chính sách đối ngoại của chính quyền Obama - cho rằng. đây là sự “thay đổi miễn cưỡng” và không đủ để giải quyết cuộc xung đột hiện nay.
Theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ đồn trú tại khu vực do phe đối lập kiểm soát ở miền Bắc Syria và phối hợp hoạt động tiếp vận bằng đường không cho phe đối lập, sau đó cung cấp số hàng viện trợ này cho các lực lượng đối lập đang tiến về Raqqa - thủ phủ của IS ở miền Bắc Syria, quan chức Mỹ nói với Reuters. Ngoài ra họ cũng có thể phối hợp cung cấp thông tin từ mặt đất để liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích.
Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái), đặc phái viên về Syria của LHQ  Staffan de Mistura và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo sau hội nghị về Syria tại Vienna, Áo ngày 30/10 vừa qua. Ảnh: AP
Syria coi động thái này là hành động xâm lược
Phản ứng trước việc Mỹ triển khai đặc nhiệm đến Syria, ngày 31/10, một nghị sĩ quốc hội Syria nói với AP rằng, đây là một hành động xâm lược bởi nó không được sự đồng ý của chính phủ Syria.
"Điều gì đã khiến Mỹ nhận ra rằng sau gần 5 năm [cuộc nội chiến Syria bắt đầu từ tháng 3/2011- PV] họ phải gửi 50 cố vấn quân sự đến Syria?", ông Sharif Shehadeh - nghị sĩ quốc hội đặt câu hỏi.
"Khi Mỹ đưa bộ binh vào lãnh thổ Syria mà không có thỏa thuận với chính phủ Syria - đó sẽ là một hành động can thiệp và xâm lược", ông Shehadeh cho biết. "Liệu Mỹ có cho phép bộ binh Nga vào đất Mỹ mà không có một thỏa thuận? Tôi nghĩ câu trả lời là không", ông Shehadeh nói.
Theo ông này, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch đặc biệt tại Syria trước đây và ​​sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều chiến dịch đơn phương khác.
Tổng thống Obama đã tự bước qua “lằn ranh đỏ” của chính mình
Theo AP, ngay cả khi Tổng thống Barack Obama quyết định đưa quân trở lại Iraq cũng như  tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan, ông Obama vẫn nhấn mạnh không triển khai bộ binh tại Syria. Tuy nhiên giờ đây Tổng thống Mỹ đã vượt qua “lằn ranh đỏ” do mình đặt ra.
Việc quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự về mặt địa lý của chính quyền Obama tại Trung Đông.
Tổng thống Obama đang chịu nhiều sức ép trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: AP
Nhiều năm qua, Tổng thống Obama đã coi sự hỗn loạn tại Syria là một vấn đề mà ông phải giữ cho quân đội nước này không bị sa lầy vào sau khi được bầu làm Tổng thống. Hơn thế, Washington không có đối tác trong chính quyền Syria và cũng không có lựa chọn nào khả dĩ trong số các thủ lĩnh phe đối lập. Thậm chí, cũng không có nổi một lực lượng địa phương nào để Mỹ có thể đào tạo ngắn hạn.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Syria đã trở nên không thể tránh khỏi đối với ông Obama, đặc biệt là kể từ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo vốn sinh ra từ sự hỗn loạn này đã nhanh chóng lớn mạnh và vượt qua biên giới vào Iraq
Động thái đầu tiên của ông Obama là triển khai vài trăm binh sĩ Mỹ tới Iraq để đào tạo và hỗ trợ các lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo. Việc triển khai quân này đánh dấu sự trở lại Iraq của quân đội Mỹ sau khi đã rút khỏi nước này vào năm 2011 [theo cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Obama kết thúc cuộc chiến mà ông thừa hưởng từ Tổng thống George W. Bush].
Tuy nhiên, trong những năm qua, số lượng binh sĩ Mỹ tại Iraq đã tăng lên đến khoảng 3.300 người. Bên cạnh đó trong bối cảnh IS ngày càng bành trướng, Mỹ buộc phải tiến hành chiến dịch không kích chống IS ở cả Iraq và Syria.
Cho đến nay, dù số liệu thống kê cho biết khoảng 12.000 phiến quân đã bị tiêu diệt nhưng chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh đã không làm suy yếu một cách đáng kể tổ chức Nhà nước Hồi giáo, không những thế, IS còn được bổ sung lực lượng bằng các tay súng thánh chiến nước ngoài.
Tổng thống Obama hy vọng các cuộc không kích ở Syria sẽ được hỗ trợ bởi một lực lượng mặt đất được Mỹ đào tạo. Tuy nhiên, chương trình đào tạo và hỗ trợ phe đối lập ôn hòa ở Syria đã thất bại thảm hại và Mỹ phải tuyên bố kết thúc chương trình này.
Chính vì vậy, việc quyết định triển khai lính đặc nhiệm tới Syria về cơ bản có thể được xem là sự thay thế nỗ lực đã thất bại ở trên. Ngoài ra quyết định này cũng cho phép ông Obama - người đang chịu nhiều áp lực từ Lầu Năm Góc và các đối tác quốc tế khác trong cuộc chiến chống IS - tìm kiếm những cách thức mới để giải quyết cuộc khủng hoảng đang gây nhiều tranh cãi này. 
Nhà Trắng lập luận rằng, Tổng thống đã không phá vỡ cam kết của mình là không đưa quân vào Syria bởi việc triển khai vài chục lính đặc nhiệm chỉ trong phạm vi hẹp về quy mô và phạm vi hoạt động.
Cho đến nay, Nhà Trắng cũng không đưa ra thời gian cụ thể việc các lực lượng Mỹ sẽ ở lại Syria trong bao lâu dù ông Obama trước đó từng tuyên bố chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq có thể kéo dài hơn nhiệm kỳ Tổng thống của ông.
Điều đó có nghĩa là, ông Obama, người đã trải qua 2 cuộc chiến sẽ "dành" cuộc chiến thứ 3 cho người kế nhiệm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria
Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria.

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS
Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Hội nghị về Syria: Không đột phá nhưng sẽ tiếp tục đàm phán
Hội nghị về Syria: Không đột phá nhưng sẽ tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Dù không đạt được đột phá, Hội nghị về Syria đã tập hợp được các bên có quan điểm đối lập, bao gồm cả Iran - đồng minh gần gũi của ông Assad.

Hội nghị về Syria: Không đột phá nhưng sẽ tiếp tục đàm phán

Hội nghị về Syria: Không đột phá nhưng sẽ tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Dù không đạt được đột phá, Hội nghị về Syria đã tập hợp được các bên có quan điểm đối lập, bao gồm cả Iran - đồng minh gần gũi của ông Assad.

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria
Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Phòng Nga hôm qua (30/10) tổng kết 1 tháng thực hiện chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

Tổng kết một tháng không kích: Nga tiêu diệt 1.600 mục tiêu IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc Phòng Nga hôm qua (30/10) tổng kết 1 tháng thực hiện chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS
Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc cử các lực lượng đặc biệt tới Syria là nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chiến chống IS.

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

Ngoại trưởng John Kerry: Đặc nhiệm Mỹ tới Syria chỉ để đánh IS

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc cử các lực lượng đặc biệt tới Syria là nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chiến chống IS.