Nga phản ứng trước khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh, sử dụng lực lượng quân sự ở bất cứ hình thức nào mà không có thỏa thuận với chính phủ Syria là không chấp nhận được. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
 (ảnh: syrianfreepress.wordpress.com).

Tình hình hiện nay tiếp tục kéo dài và là một trong những vấn đề gây bất đồng lớn giữa Nga và Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định thay vì làm phức tạp thêm tình hình, Mỹ nên hợp tác với Nga.

Những bình luận của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trước thềm cuộc gặp hôm nay của Ngoại trưởng hơn 12 quốc gia thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria tại Vienna (Áo). Với sự tham gia lần đầu tiên của Iran, một số nhà ngoại giao bày tỏ hi vọng có thể đạt được bước tiến cho cuộc xung đột Syria kéo dài hơn 4 năm qua.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng, cuộc gặp là đúng thời điểm và đây là lần đầu tiên tất cả các cường quốc có vai trò lớn đều tham gia đối thoại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier gọi cuộc họp 30/10 là dấu hiệu của hy vọng cho Syria và khu vực, cũng như là bước đi đầu tiên quan trọng hướng đến một giải pháp cho cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS
Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria
Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/10, Nga phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp, Tây Ban Nha soạn thảo liên quan tới việc sử dụng bom thùng tại Syria. 

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

Nga phản đối dự thảo nghị quyết về sử dụng bom thùng tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/10, Nga phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp, Tây Ban Nha soạn thảo liên quan tới việc sử dụng bom thùng tại Syria. 

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?
EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

VOV.VN - Quan chức EU cho rằng nếu Nga không kiến tạo được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria thì họ sẽ sa lầy ở đây giống như ở Afghanistan.

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

VOV.VN - Quan chức EU cho rằng nếu Nga không kiến tạo được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria thì họ sẽ sa lầy ở đây giống như ở Afghanistan.

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ
Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

VOV.VN - Ông Mistura ngày 29/10 khẳng định, đối thoại về Syria ở Vienna, Áo, vào ngày 30/10 là “một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ” để khôi phục hòa bình.

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

Đối thoại về Syria ở Vienna – Cơ hội lớn không thể bỏ lỡ

VOV.VN - Ông Mistura ngày 29/10 khẳng định, đối thoại về Syria ở Vienna, Áo, vào ngày 30/10 là “một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ” để khôi phục hòa bình.

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria
Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

VOV.VN - Trước thềm cuộc đối thoại về Syria, Washington ngày 29/10 tuyên bố, vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng, Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi.

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

Mỹ vẫn yêu cầu ông Assad phải ra đi trong cuộc đối thoại về Syria

VOV.VN - Trước thềm cuộc đối thoại về Syria, Washington ngày 29/10 tuyên bố, vẫn giữ nguyên yêu cầu rằng, Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi.