Thế giới 7 ngày:

Ép Thủ tướng từ chức, biểu tình lan rộng ở Thái Lan

VOV.VN -Đảng đối lập ở Thái Lan tẩy chay bầu cử, mâu thuẫn Mỹ- Ấn, Tổng thống Nga Putin họp báo cuối năm...

Đảng đối lập Dân chủ Thái Lan chiều ngày  22/12 đã tiến hành biểu tình qui mô lớn tại Thủ đô Bangkok.(Ảnh Reuters)


Đảng Dân chủ, đảng đối lập chính ở Thái Lan ngày 21/12 tuyên bố quyết định tẩy chay cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 tới theo lời kêu gọi của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Chủ tịch đảng Dân chủ Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, đảng này sẽ không đề cử bất cứ ứng viên nào cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo thống kê của cảnh sát, các cuộc biểu tình diễn ra tại Bangkok từ ngày 9/12 đến nay có sự tham gia của khoảng 250.000 người, phân chia thành nhiều nhóm tại 15 khu vực trên toàn thủ đô Bangkok.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã tái khẳng định cuộc Tổng tuyển cử sẽ không thể không tiến hành và việc đăng ký ứng cử viên các đảng sẽ được khởi động vào ngày 23/12 đúng như dự định.


Những người biểu tình tụ tập ở trung tâm thủ đô Phnompenh, Campuchia ngày 15/12, phản đối kết quả bầu cử (Ảnh Reuters)

Hôm nay (22/12), tại thủ đô Phnom Penh, phe đối lập Campuchia phát động một cuộc biểu tình được coi là lớn nhất kể từ sau bầu cử Quốc hội Campuchia ngày 28/7, với yêu sách đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức và tiến hành bầu cử lại. 

Cuộc biểu tình ngày hôm nay kết thúc một đợt biểu tình và diễu hành hàng ngày diễn ra liên tục từ Chủ Nhật tuần trước (15/12) tại Phnom Penh, trong đó phe đối lập liên tục khẳng định yêu sách mới của mình là đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức hoặc tổ chức lại bầu cử Quốc hội.

Đáp lại những yêu sách của phe đối lập, ngày 20/12 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định Hiến pháp Campuchia không quy định Thủ tướng có quyền giải tán Quốc hội. Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, cá nhân ông cũng như chính phủ Hoàng gia Campuchia được bầu ra một cách dân chủ và chắc chắn sẽ không từ chức trong nhiệm kỳ 5 năm tới.


Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade (Ảnh Reuters)

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade bị bắt giữ hôm 12/12 khi đang trên đường đưa con đi học. Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, bà Khobragade bị các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc gian lận thị thực, bóc lột sức lao động của người giúp việc và trông trẻ. 

Bà Khobragade phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, việc bà Khobragade được cho là bị bắt công khai và còng tay khiến Ấn Độ tức giận. Từ đó đến nay căng thẳng ngoại giao Ấn-Mỹ vẫn leo thang mỗi ngày dù cả hai bên đã nỗ lực tìm cách hạ nhiệt.

Các quan chức Ấn Độ hôm qua (21/12) cho biết đã điều chuyển Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade sang làm việc tại Phái đoàn ngoại giao của nước này ở Liên Hợp Quốc.


Ông Yosuke Isozaki, một cố vấn đặc biệt về các vấn đề an ninh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP tại Tokyo, ngày 17/12/2013 (Ảnh AP). Ông cho rằng, chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản rất chú trọng vấn đề đảo tranh chấp.


Ngày 17/12, Nội các Nhật bản đã thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới và tăng chi tiêu quốc phòng trong một động thái được đánh giá là nhằm vào Trung Quốc. Theo đó, Tokyo sẽ chi 24.700 tỷ yên (240 tỷ USD) trong 5 năm từ năm 2014-2019, tăng 5% so với ngân sách quốc phòng hiện tại.

Đây là lần đầu tiên Nhật tăng ngân sách quốc phòng sau 2 năm cắt giảm liên tiếp nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng, sẵn sàng đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Nhật Bản sẽ tìm kiếm vai trò an ninh “chủ động” hơn cho Lực lượng Phòng vệ ở nước ngoài. 


Iran và nhóm P5+ 1 bắt đầu đàm phán cấp chuyên viên tại Geneva, Thụy Sĩ vào 19/12/2013 (Ảnh Wochit)

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Iran và nhóm P5+ 1 trong hai ngày 19 và 20/12 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã phải kéo dài thêm một ngày để các bên có thêm thời gian thu hẹp bất đồng. 

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm qua (21/12) cho biết: các cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật giữa Iran và nhóm P5+1 nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân hôm 19 và 20/12 đang tạo được những bước tiến tích cực dù chậm

Trước đó, Nghị sỹ Quốc hội Iran ngày 20/12 cảnh báo, nước này sẽ có biện pháp trả đũa các lệnh trừng phạt mới mà Thượng viện Mỹ đề xuất nếu điều này khiến Iran không thể tiếp tục hợp tác trong các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.


Tổng thống Nga tham gia cuộc họp báo ngày 19/12/2013, trả lời nhiều vấn đề dư luận quốc tế quan tâm (Ảnh Reuters)

Ngày 19/12, tại Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Moscow diễn ra cuộc “Họp báo lớn” của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc thường niên lần thứ 9 của ông Putin trên cương vị nguyên thủ Quốc gia. Tham gia cuộc họp báo lần này có khoảng 1.300 phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước Nga.

Tổng thống Putin đã trả lời nhiều câu hỏi của tất cả các phóng viên trong nước và nước ngoài liên quan đến mọi vấn đề của Nga, của thế giới. Từ những vấn đề kinh tế, xã hội và cả vấn đề về thể thao … đến các vấn đề về quan hệ Nga – Mỹ, quan hệ Nga – Gruzia.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử
Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ bảo đảm trật tự xã hội..

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

Đối lập Campuchia tổ chức biểu tình lớn nhất từ sau bầu cử

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ bảo đảm trật tự xã hội..

Ấn Độ xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ
Ấn Độ xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Trong khi đó, các đảng phái Ấn Độ đang gây sức ép lên chính phủ phải làm căng với Mỹ về scandal ngoại giao mới đây.

Ấn Độ xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ

Ấn Độ xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Trong khi đó, các đảng phái Ấn Độ đang gây sức ép lên chính phủ phải làm căng với Mỹ về scandal ngoại giao mới đây.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 nhích dần từng bước
Các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 nhích dần từng bước

VOV.VN - Một trong những khó khăn lớn nhất là chi tiết kỹ thuật nhằm buộc Iran hạn chế việc làm giàu uranium xuống mức thấp dưới 20%.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 nhích dần từng bước

Các cuộc đàm phán giữa Iran và P5+1 nhích dần từng bước

VOV.VN - Một trong những khó khăn lớn nhất là chi tiết kỹ thuật nhằm buộc Iran hạn chế việc làm giàu uranium xuống mức thấp dưới 20%.

Biểu tình lớn tại Thái Lan ép Thủ tướng từ chức
Biểu tình lớn tại Thái Lan ép Thủ tướng từ chức

VOV.VN - Cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 250.000 người được tiến hành tại 15 khu vực trên toàn thủ đô Bangkok.

Biểu tình lớn tại Thái Lan ép Thủ tướng từ chức

Biểu tình lớn tại Thái Lan ép Thủ tướng từ chức

VOV.VN - Cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 250.000 người được tiến hành tại 15 khu vực trên toàn thủ đô Bangkok.