EU sẽ phải trả giá như thế nào để 'đánh bại' đại dịch Covid-19?

VOV.VN -Nhà báo Đức Bernd Riegert đưa ra ý kiến đánh giá về tổn thất kinh tế mà EU có thể phải hứng chịu bởi các quyết định phong toả để ngăn chặn Covid-19.

Vào thế kỷ 16, triết gia, chính khách, nhà khoa học nổi tiếng người Anh Francis Bacon đã từng nói: “Có những thứ thuốc làm cho bệnh trở nên tồi tệ hơn”. Tương tự, vào đầu tuần này Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời khuyến cáo liệu pháp chữa trị Covid-19 không được phép gây hậu quả tồi tệ hơn dịch bệnh này. Có lẽ, ông Trump đã lo ngại những chính biến nếu xảy ra ở nước Mỹ sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Ảnh: CNN

Hiện nay, châu Âu dường như đang lặp lại sai lầm tương tự khi chọn giải pháp chữa trị ẩn chứa hậu hoạ đáng lo ngại hơn chính virus SARS-COV-2 mới lạ này. Bảo vệ những nhóm đối tượng rủi ro cao là ưu tiên hàng đầu được đặt ra trên toàn châu Âu. Song để đạt được điều này, châu Âu phải phong toả đời sống xã hội, dẫn tới hoạt động kinh tế đình đốn và khiến châu lục này mất hàng tỉ euro mỗi ngày. Sản lượng kinh tế trung bình hàng ngày của Liên minh châu Âu (EU) ước tính đạt trị giá 45 tỉ euro.

Nguy cơ đình trệ kinh tế le lói

Quyết định ngừng hoạt động kinh tế, đóng cửa biên giới, phong toả và giãn cách xã hội và nỗ lực làm tốt hơn nước khác của nhiều nước châu Âu bằng cách tiến hành các biện pháp quyết liệt hơn có thể dẫn đến nguy cơ đình trệ kinh tế chưa từng thấy. Nó sẽ làm cạn kiện nguồn lực kinh tế và có thể dẫn tới tình trạng phá sản. Tình trạng đình đốn kinh tế này cuối cùng sẽ dẫn tới những biến động trên toàn cầu và có thể làm đổ vỡ trật tự xã hội.

Không ai biết chắc tình trạng đóng cửa kinh tế này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là vài tuần hay vài tháng. Bất kỳ quốc gia nào cho dù giàu có đến đâu cũng không thể bồi thường hết những khoản thu nhập của người dân đang bị mất và khó có thể ngăn chặn hàng ngàn công ty có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản. Chính vì vậy, những lời hứa sẽ làm những gì có thể mà các chính phủ châu Âu đưa ra  có lẽ chỉ là những lời hứa suông. Chính phủ Đức dự kiến sẽ tiếp nhận số nợ khoảng 150 tỉ euro trong năm nay, tương đương với sản lượng kinh tế Đức 16 ngày, để duy trì đời sống của đất nước trong bối cảnh cửa nền kinh tế 'đứng yên'. Rõ ràng, đây không thể là giải pháp bền vững.

Nếu những người lớn tuổi mang những tiền sử bệnh tật như bệnh phổi, tiểu đường hay có bệnh lý về gan có nguy cơ tổn thương cao hơn nếu nhiễm Covid-19, chúng ta cần cách ly họ trong hai tháng chứ không phải phong toả đời sống xã hội. Bắt buộc 30 triệu người dễ bị tổn thương này phải tự cách ly chắc chắn sẽ là giải pháp tốt hơn buộc tất cả 83 triệu người dân Đức thực hiện giãn cách xã hội.

Liệu tình trạng này có kéo dài?

Nếu chúng ta thực sự muốn giảm thiểu tối đa sức ép cho hệ thống chăm sóc y tế quốc gia, chúng ta sẽ phải giảm tỉ lệ lây nhiễm trong nhiều tháng trời. Tuy nhiên, việc làm lâu dài này sẽ gây những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Trường hợp của Italy cho thấy các biện pháp phong toả hà khắc cũng không giúp hệ thống y tế của nước này khỏi rơi vào tình trạng quá tải bởi đại dịch. Có thể, các nước châu Âu lo ngại sẽ rơi vào tình trạng “vỡ trận” tương tự khi ngày càng có nhiều người chết do Covid-19. Chúng ta đang đối mặt với một thảm hoạ thiên nhiên không thể đảo ngược.

Các bệnh viện đang trong tình trạng thiếu giường bệnh và hệ thống thông gió. Do vậy, chính phủ Đức cần dùng hàng tỉ euro đã cam kết để cứu trợ kinh tế và sử dụng chúng để xây dựng các bệnh viện tạm và đào tạo thêm nhân viên y tế. Đầu tư vào hệ thống y tế sẽ là phép tính khôn ngoan hơn đóng cửa các trường đại học hoặc buộc hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa và mọi người tự cách ly.

Phong toả chỉ có thể làm chậm sự lây lan

Giữ khoảng cách trong xã hội sẽ góp phần làm chậm sự lây lan virus Covid-19 song sẽ không thể chặn đứng nó. Chính các chuyên gia virus và thậm chí Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo 60 đến 70% người dân Đức có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 mặc dù không phải ai cũng phát bệnh. Và chúng ta cần phải nhìn nhận một thực tế khi virus này tiếp tục lây lan sẽ có khoảng 1% người nhiễm bệnh tử vong.

Dĩ nhiên, chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để cứu sống những ai ốm do nhiễm Covid-19. Song mọi liều thuốc cứu chữa luôn có giới hạn. Chúng ta không thể chấp nhận rủi ro khủng hoảng xã hội để lại hậu quả nghiêm trọng hơn dịch SARS-CoV-2. Không phải tất cả các nước châu Âu theo đuổi chiến lược này. Đơn cử như Thuỵ Điển, chính phủ kêu gọi người dân hành xử một cách cẩn trọng, khôn ngoan song từ chối đóng cửa nền kinh tế.

Theo thống kê, có trên 3000 người chết vì tai nạn giao thông tại Đức và Italy song không có chính phủ nước nào có ý định cấm ô tô vì đó là điều bất hợp lý. Tương tự, sẽ là không hợp lý nếu các nước châu Âu duy trì tình trạng phong toả trong hàng tuần và có thể là hàng tháng trời để chế ngự dịch bệnh lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19
Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng sản xuất, kinh doanh khó khăn vì Covid-19, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thời Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng sản xuất, kinh doanh khó khăn vì Covid-19, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất
Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đang sử dụng toàn bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được WHO công nhận.

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

Việt Nam dùng toàn bộ test kit Covid-19 tự sản xuất

VOV.VN - Đến nay, Việt Nam đang sử dụng toàn bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được WHO công nhận.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19
Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Xúc động những tấm lòng vàng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ các em học sinh đến những người phụ nữ buôn bán nhỏ lẻ, khi cần đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ai cũng sẵn sàng góp của, góp công.

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19
Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Bộ Tư lệnh Thủ đô được ra quyết định cách ly và kết thúc cách ly người liên quan đến Covid-19.

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

Hà Nội ra quy định việc cách ly, kết thúc cách ly liên quan Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Bộ Tư lệnh Thủ đô được ra quyết định cách ly và kết thúc cách ly người liên quan đến Covid-19.

Rà soát 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3
Rà soát 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3

VOV.VN - 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3 sẽ được rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Rà soát 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3

Rà soát 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3

VOV.VN - 1.591 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-25/3 sẽ được rà soát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ
Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.