Giải đáp những câu hỏi về người kế vị Nữ hoàng Elizabeth II

VOV.VN - Thái tử Charles là người chờ kế vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh khi trở thành người thừa kế lúc chỉ mới 3 tuổi. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9/2022, Thái tử Charles kế nhiệm bà và trở thành Vua Charles III.

Khi nào Thái tử Charles trở thành vua?

Ngay sau khi Nữ hoàng qua đời, Thái tử Charles sẽ trở thành vua. Ngai vàng sẽ không bao giờ để trống và sẽ được chuyển giao ngay sau khi nhà vua hoặc nữ hoàng băng hà. Theo The Guardian, Thái tử Charles sẽ có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng như một nguyên thủ quốc gia vào buổi tối sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời và sẽ chính thức được tuyên bố là vua vào 11h ngày hôm sau tại Cung điện St James ở London.

Trong khi đó, Quốc hội Anh sẽ họp trong 24 giờ sau khi Nữ hoàng qua đời để các nghị sĩ thề trung thành với nguyên thủ quốc gia mới.

Lễ đăng quang của Vua Charles có thể phải mất nhiều tháng nữa mới diễn ra bởi theo truyền thống, việc tổ chức những sự kiện như lễ đăng quang trong thời gian cử hành tang lễ bị coi là hành vi bất kính. Nữ hoàng Elizabeth đã chờ tới 16 tháng sau khi cha của bà là Vua George VI qua đời mới chính thức đăng quang.

Hoàng tử William có thể trở thành Vua sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời hay không?

Trước khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, Hoàng tử William, 40 tuổi, đứng thứ hai trong danh sách kế vị. Hoàng tử sẽ không trở thành vua cho tới khi cha của hoàng tử qua đời. Ở tuổi 73, Thái tử Charles là người kế vị lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Anh (trước đó, vị trí này thuộc về Vua Edwars VII, người kế vị Nữ hoàng Victoria vào năm 1901 ở tuổi 59).

Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy gần một nửa người dân Anh muốn Thái tử Charles nhường ngôi cho người con cả của mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia về Hoàng gia cho biết điều này khó có thể xảy ra. Thái tử Charles đã dành suốt cuộc đời mình chuẩn bị để trở thành vua và vị quân vương duy nhất của Anh từng tình nguyện từ bỏ ngai vàng là Vua Edward VIII. Chú của Nữ hoàng Elizabeth đã thoái vị vào năm 1936 bởi ông muốn cưới một thường dân người Mỹ đã ly dị chồng là bà Wallis Simpson. Sự kiện này từng gây ra một cuộc khủng hoảng trong Hoàng gia Anh. Việc Vua Edward III thoái vị đã mãi mãi thay đổi trật tự thừa kế ngai vàng, và bố của Nữ hoàng Elizabeth lúc bấy giờ là George VI, trở thành vị vua mới của vương quốc Anh.

Thái tử Charles sẽ làm gì ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời?

Chỉ trong 1 giờ sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, Vua Charles đã đưa ra thông báo:

"Sự ra đi của người mẹ yêu quý của tôi, Nữ hoàng vĩ đại, là khoảnh khắc đau buồn nhất đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi tiếc thương sâu sắc sự ra đi của một vị quân vương kính mến và một người mẹ được yêu quý. Tôi biết rằng nỗi mất mát này sẽ được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước, khắp các vùng lãnh thổ và khối Thịnh vượng Chung, cũng như bởi vô số người dân khắp thế giới. Trong giai đoạn để tang và đau buồn này, gia đình và tôi cảm thấy được an ủi và nguôi ngoai hơn khi biết rằng có nhiều sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc dành cho Nữ hoàng tới vậy".

Sau lễ công bố trở thành vua của Vương quốc Anh, Vua Charles sẽ ngay lập tức bắt đầu chuyến công du tới 4 nước tạo thành Liên hiệp Vương quốc Anh gồm: Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Ông cũng sẽ gặp lãnh đạo của các khu vực này và người dân địa phương.

Lễ đăng quang của Vua Charles sẽ được tổ chức như thế nào?

Theo truyền thông Anh, một ủy ban bí mật lấy tên là Golden Orb (tạm dịch là Quả cầu vàng) đã lên kế hoạch cho lễ đăng quang của Vua Charles trong hơn 1 thập kỷ. Đã có một cuộc tranh luận ở Anh về việc lễ đăng quang của Vua Charles nên được tổ chức với quy mô như thế nào. Tuy nhiên, lễ đăng quang này được cho là sẽ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với lễ đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1953, với hơn 8.000 khách tham dự, một đoàn diễu hành gồm 40.000 binh lính và 24 đội quân nhạc. Với việc chính phủ Anh sẽ chi trả cho lễ đăng quang như một sự kiện cấp nhà nước, có thể sẽ có sức ép giảm chi phí tổ chức vào thời điểm hiện nay bởi nhiều người dân Anh gặp khó khăn về kinh tế do giá năng lượng tăng.

Vua Charles sẽ được biết tới với tên gọi như thế nào?

Vị vua mới đã chọn cái tên là Vua Charles III.

Nữ hoàng Elizabeth II từng phá vỡ truyền thống Hoàng gia khi vẫn giữ danh xưng hoàng gia là tên khai sinh. Một thông báo từ Hoàng gia xác nhận Thái tử Charles cũng sẽ làm theo Nữ hoàng và lấy tên gọi là Vua Charles III.

Thái tử Charles có tên đầy đủ là Charles Philip Arthur George. Ông có thể lựa chọn bất kỳ từ nào trong những từ có trong tên của ông để làm danh xưng mới. Truyền thông Anh trước đó dự đoán ông sẽ lựa chọn một cái tên khác bởi từng có những sự kiện không hay liên quan đến cái tên Charles trong lịch sử nước Anh, chẳng hạn như Vua Charles I bị hành quyết vì tội phản quốc trong khi con trai ông - Vua Charles II được biết tới với "lối sống phóng đãng".

Các chuyên gia cho rằng việc thay đổi tên sẽ giúp Thái tử Charles bỏ lại quá khứ sau hàng thập kỷ vướng vào các bê bối.

Số liệu khảo sát gần đây của YouGov cho thấy tỷ lệ phổ biến của Vua Charles tương đối thấp khi chỉ đứng thứ 7 trong số các thành viên Hoàng gia.

Phu nhân của Vua Charles III sẽ được gọi là gì?

Sau khi Thái tử Charles trở thành Vua Charles III, phu nhân của ông, bà Camilla sẽ trở thành Vương hậu. Bà Camilla Parker-Bowles đã trở thành Nữ Công tước xứ Cornwall sau khi kết hôn với Thái tử Charles vào năm 2005.

Tháng 2/2022, Nữ hoàng Elizabeth II cho biết bà có "mong muốn chân thành" rằng bà Camilla sẽ nhận danh hiệu Vương hậu khi Thái tử Charles trở thành vua. Điều đó tức là nữ Công tước xứ Cornwall sẽ được trao vương miện và phong tước hiệu.

Thông báo này khác với những đề xuất trước đó của Clarence House - dinh thự chính thức của Thái tử Charles và công nương Camilla rằng bà Camilla sẽ trở thành "Vương phi".

Các chuyên gia về Hoàng gia Anh cho biết động thái trên đã cho thấy Nữ hoàng nhận ra sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng cho Công tước Camilla.

Ai sẽ trở thành Nguyên thủ của Khối thịnh vượng chung?

Ngoài vai trò là quân vương của Liên hiệp Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth II còn là Nguyên thủ của Khối Thịnh vượng chung - một nhóm gồm Anh và 53 nước, chủ yếu từng là lãnh thổ của Đế quốc Anh và chiếm khoảng 2,4 tỷ dân.

Danh hiệu Nguyên thủ Khối Thịnh vượng chung không phải được trao theo nguyên tắc "cha truyền con nối" dù nó chỉ từng được nắm giữ bởi Nữ hoàng Elizabeth II và cha của bà. Trong những năm gần đây, đã có suy đoán rằng danh hiệu này có thể được trao cho nguyên thủ của một quốc gia khác và sau đó xoay vòng trong nhóm này.

Tuy nhiên, tại một Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức 2 năm/lần vào tháng 4/2018, lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung đã thông báo ông Charles sẽ đảm nhiệm vị trí này, vốn chủ yếu mang tính biểu tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên