Hành trình chống chọi Covid-19 "kỳ lạ" của Thủ tướng Anh Boris Johnson

VOV.VN - Những vấn đề mà Anh phải đối mặt trong dịch Covid-19 đã khiến Thủ tướng Johnson buộc phải giấu thông tin dịch bệnh cho đến tận khi nhập viện.

Những dấu hiệu không mấy khả quan

Theo Guardian, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông Johnson “hoàn toàn không ổn” sau khi được xác định mắc Covid-19 được gần 1 tuần xảy ra vào sáng 2/4. Khi đó, có thông tin cho rằng, bệnh viện St. Thomas đã chuẩn bị sẵn một giường bệnh để tiếp nhận Thủ tướng bất kỳ lúc nào khi tình trạng bệnh tật của ông được cho là ngày càng xấu đi.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp nước Anh. Một nghị sĩ đảng Bảo thủ thậm chí còn cho biết, vào thời điểm đó, ông Johnson gần như đã chấp nhận thực tế rằng, việc ông phải nhập viện là không thể tránh khỏi. Những thông tin như thế này là quá đủ để giới báo chí dồn dập đặt câu hỏi gửi tới Số 10 Phố Downing [Văn phòng Thủ tướng Anh-ND].

Tuy nhiên, các trợ lý của ông Johnson lại đưa ra những tuyên bố khác hẳn. Họ khẳng định, sức khỏe của thủ tướng không hề giảm sút và ông “chỉ có một vài triệu chứng nhẹ”. Thủ tướng có thể đi làm vào ngày 3/4 khi thời hạn cách ly của ông đã kết thúc và ông sẽ không phải nhập viện để điều trị Covid-19.

Đến ngày 6/4, mọi chuyện hóa ra lại không đúng như những lời trấn an của các quan chức Anh. Thay vì thế, ông Johnson phải nhập viện để điều trị tích cực và những tuyên bố trước đó của giới chức Anh càng khiến người dân hoài nghi nhiều hơn về tình hình sức khỏe thật sự của ngài Thủ tướng.

Chính phủ Anh “rối như canh hẹ”

Trước đó, khi mới mắc Covid-19, Thủ tướng Anh Johnson đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ rằng, ông sẽ nỗ lực để giảm tối đa thời gian phải cách ly và cố gắng điều hành Chính phủ qua các cuộc họp trực tiếp và email. Khi đó, nhiều người dân Anh đã bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của ông khi ông vẫn ho liên tục và sắc mặt không mấy ổn.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng, việc ông Johnson vẫn phải duy trì sự hiện diện của mình trước công chúng xuất phát từ một thực tế, “sức khỏe” của nước Anh cũng đang rất tệ. Lời cam kết sẽ thực hiện 10.000 lượt xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ mắc Covid-19 một ngày đã khiến giới chức Anh “rối như canh hẹ” và họ thậm chí buộc phải cầu viện Thủ tướng Johnson – khi đó đang ốm nặng – xuất hiện với tuyên bố sẽ đích thân đứng ra giải quyết việc này.

Điều này là bởi, những cố vấn thân tín nhất của ông Johnson, đặc biệt là ông Dominic Cummings cũng không thể có mặt ở Số 10 Phố Downing do cũng đang phải cách ly vì mắc Covid-19. Thậm chí, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cũng chỉ mới đi làm trở lại vào ngày 2/4 sau khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Không chỉ có vậy, ngay cả khi đã rất nỗ lực điều hành công việc trong khi mắc Covid-19, ông Johnson vẫn bị chỉ trích là “cam kết những việc vượt quá khả năng” trong khi lại quá “nương tay” với các trợ lý của mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ông Johnson, một đối tượng khác cũng chịu nhiều chỉ trích là Bộ trưởng Nội các Anh Sir Mark Sedwill người được cho là đang tìm cách “thâu tóm quyền lực” khi ông Johnson phải cách ly. Một quan chức Anh nhận định: “Dù nắm trong tay rất nhiều quyền lực nhưng ông Sedwill vẫn không thể triển khai hiệu quả việc phòng, chống Covid-19. Dường như ông ấy chỉ để tâm đến chiếc ghế Thủ tướng trong tương lai”.

Báo chí Anh canh sẵn trước Bệnh viện St. Thomas để chờ đưa tin ông Johnson phải nhập viện. Ảnh: Getty Images

Thông tin nhỏ giọt

Trong bối cảnh đó, không khó hiểu khi ông Johnson chọn cách giới hạn thông tin về tình hình bệnh tật của mình ở mức tối đa. Đến tận trưa 2/4, sau nhiều lần bác bỏ thông tin về khả năng ông Johnson phải nhập viện, Phố Dowing mới lần đầu thừa nhận Thủ tướng Anh có thể sẽ không đi làm vào ngày hôm sau nếu nhiệt độ của ông vẫn cao.

Đêm 2/4, dù tình trạng sức khỏe không mấy tốt, Thủ tướng Johnson vẫn xuất hiện tại Văn phòng Chính phủ để ca ngợi nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 của các y, bác sỹ, chuyên gia y tế thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Sự xuất hiện của ông Johnson khi đó vẫn không xóa tan được những lời đồn đoán rằng, bệnh viện St Thomas đã sẵn sàng để Thủ tướng Anh nhập viện.

Ngay cả khi mọi chuyện tưởng chừng như đã rất rõ ràng khi ông Johnson xuất hiện buổi trưa ngày 3/4 với mái tóc bù xù và giọng nói đầy mệt mỏi, Thủ tướng Anh vẫn khẳng định: “Tôi cảm thấy khỏe hơn” nhưng cuối cùng lại phải thừa nhận rằng, ông sẽ không thể quay lại làm việc: “Tôi vẫn còn một số triệu chứng bệnh dù rất nhẹ và vẫn còn sốt”.

Sang ngày 4/4, Thủ tướng Anh còn có cuộc trao đổi với tân thủ lĩnh Công đảng Sir Keir Starmer để mời ông này tham gia cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 ở Anh vào tuần tới. Tuy nhiên, đến 19h30 ngày hôm sau, ông Johnson đã phải nhập viện khẩn cấp.

Khoảng 90 phút sau, Phố Downing ra thông cáo nêu rõ, ông Johnson “phải nhập viện để thực hiện một số xét nghiệm” theo khuyến nghị của bác sỹ và thừa nhận “những dấu hiệu bệnh tật của ông đã trở nặng” thay vì “chỉ là những triệu chứng nhẹ” như trước đó.

Khoảng 20h30 tối 6/4, Phố Downing lại ra thông cáo rằng, Thủ tướng Anh phải điều trị tích cực tại Bệnh viện St Thomas. Thậm chí, Văn phòng Thủ tướng Anh còn không bác bỏ khả năng ông Johnson cần bình dưỡng khí. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo 24h sau khi ông Johnson nhập viện, giới chức Anh cũng hầu như không đưa ra nhiều thông tin nào liên quan đến vấn đề này.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người tạm nắm quyền thay ông Johnson trong thời gian ông nhập viện thậm chí chỉ nói rằng, Thủ tướng Anh “đã có một đêm thoải mái” và “tinh thần của ông đã tốt hơn”. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Đảng Bảo thủ lại cho rằng, việc tiếp tục né tránh thông tin về tình trạng bệnh tật thật sự của ông Johnson chỉ càng khiến người dân thêm mất niềm tin vào những gì Chính phủ Anh sẽ tuyên bố trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy thấp nhất trong gần 3 tuần​
Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy thấp nhất trong gần 3 tuần​

VOV.VN - Dấu hiệu về dịch Covid-19 tại Italy đang trên đà đi xuống khi trong ngày 6/4, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 thấp nhất kể từ ngày 17/3

Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy thấp nhất trong gần 3 tuần​

Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy thấp nhất trong gần 3 tuần​

VOV.VN - Dấu hiệu về dịch Covid-19 tại Italy đang trên đà đi xuống khi trong ngày 6/4, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 thấp nhất kể từ ngày 17/3

Pháp: Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại, thêm 605 người tử vong
Pháp: Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại, thêm 605 người tử vong

VOV.VN - Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Như vậy, tổng số ca thiệt mạng vì SARS-CoV-2 được ghi nhận là 8.911 người.

Pháp: Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại, thêm 605 người tử vong

Pháp: Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại, thêm 605 người tử vong

VOV.VN - Đây là con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Như vậy, tổng số ca thiệt mạng vì SARS-CoV-2 được ghi nhận là 8.911 người.

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19
Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar sẽ quay trở lại làm các công việc như một bác sĩ trong 1 tuần để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

Thủ tướng Ireland đăng ký làm bác sĩ trong 1 tuần hỗ trợ chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ireland Leo Varadkar sẽ quay trở lại làm các công việc như một bác sĩ trong 1 tuần để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19.