Iran tuyên bố tên lửa siêu thanh có thể tới Tel Aviv (Israel) trong 7 phút

VOV.VN - Các cơ quan truyền thông Iran có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo đang đe dọa tiến hành tấn công Israel bằng tên lửa siêu thanh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 nước đối địch này.

Tuần trước, Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Amir Ali Hajizadeh, tuyên bố Iran đã phát triển tên lửa đạn đạo siêu thanh quốc gia đầu tiên.

Viên tư lệnh này là người đầu tiên thông báo về một tên lửa siêu thanh mới tinh do Iran tự phát triển. Hãng tin Tasnim dẫn lời ông này cho biết: “Tên lửa mới sẽ vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi không cho rằng trong các thập kỷ tới sẽ có công nghệ đủ năng lực chặn được tên lửa này”.

Chưa đầy 7 phút

Tờ báo Sobh-e-Sadegh, được cho là có mối liên hệ với Vệ binh cách mạng Iran, đã ngầm thể hiện mối đe dọa đối với Israel khi ngụ ý rằng tên lửa siêu thanh mới của Iran có thể bay tới Israel chỉ trong vòng 400 giây (tức gần 7 phút).

Đáng lưu ý, bài viết trên được trình bày bằng tiếng Do Thái dù tác giả của nó là một chuyên gia quốc phòng Iran Không chỉ vậy, nó còn xuất hiện trên trang nhất của tờ báo.

Tác giả bài viết sau đó đề cập tên lửa siêu thanh như một nhân tố thay đổi cuộc chơi vì có thể vượt qua hầu hết các hệ thống phòng không hiện đại.

Về phần mình, Israel triển khai một số hệ thống phòng không thuộc diện hiện đại nhất thế giới, trong đó có hệ thống Vòm Sắt. Các hệ thống như Vòm Sắt được săn đón trên thị trường quốc tế. Ngay cả quân đội Ukraine hiện nay cũng mong muốn sở hữu loại vũ khí này.

Tuy nhiên, tên lửa siêu thanh cho đến nay là không thể bị đánh chặn. Các tên lửa này đi nhanh hơn tốc độ âm thanh 5 lần và đi theo một hành trình không thể dự đoán được.

Hiện cả Israel và Mỹ đều không sở hữu vũ khí siêu thanh hoạt động được. Trong khi đó, Nga và Iran sở hữu các vũ khí như vậy. Triều Tiên được cho là đã thử nghiệm một quả tên lửa siêu thanh.

Nếu thông tin do Iran đưa ra là đúng, đây là nước thứ 4 trên thế giới sở hữu loại vũ khí này, trước cả các nước hiện đại và giàu có như Mỹ và Israel.

Công nghệ siêu thanh Iran có thể tạo ra áp lực mới lên các đối thủ của nước này

Mỹ và một số thể chế quốc tế đã hạ thấp tuyên bố của viên tư lệnh Iran về việc phát triển tên lửa siêu thanh.

Phát biểu tại hội nghị khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc tại Ai Cập, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nói: “Chúng tôi thấy rằng tất cả các tuyên bố này có tác dụng làm tăng sự chú ý và quan ngại đối với chương trình hạt nhân của Iran”.

Tuy nhiên, có vẻ Iran không chỉ nói miệng. Một chuyên gia về Iran đề nghị giấu tên cho biết: “Phương tiện bay siêu thanh bay qua cự ly ngắn hơn, do vậy 400 giây là điều khả thi”.

Việc phát triển tên lửa siêu thanh cùng các mối đe dọa công khai trên báo chí có thể gây gia tăng căng thẳng giữa Iran và các đối thủ khu vực. Iran đã phải chịu đựng các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây trong nhiều năm.

Trong khi đó, Israel đã phát đi một số lời đe dọa trực tiếp nhằm vào Iran. Tháng 9/2022, Thủ tướng Israel khi đó là Yair Lapid đứng trước một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tuyên bố: “Nếu Iran tiếp tục kiểm nghiệm chúng tôi, họ sẽ được khám phá vũ khí và năng lực tầm xa của Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động trên mặt trận chống khủng bố và chống lại những ai tìm cách làm hại chúng tôi”.

Cụm từ “vũ khí tầm xa” ám chỉ năng lực mới của chiến đấu cơ F-35, đó là bay tầm xa không cần tiếp thêm nhiên liệu để nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đã chuẩn bị lực lượng không quân của mình, đặc biệt là kho F-35, để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Israel và các nước Trung Đông khác đang cùng nhau hình thành một liên minh Phòng không Trung Đông (MEAD) nhằm chống lại mối đe dọa được cho là xuất phát từ Iran và các bên ủy niệm của Iran, cũng như các UAV và tên lửa đa dạng của Iran.

Liên minh này, vẫn trong giai đoạn phôi thai, được nhà nước Israel thừa nhận chính thức và đang được Mỹ xúc tiến thành lập.

Iran hiện đang bị nhiều nước để ý vì được cho là đã cung cấp cho Nga các UAV rẻ tiền và thậm chí cả tên lửa đạn đạo để giúp Nga củng cố năng lực tác chiến trước Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga
Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper
Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine
Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin mới nhất cho hay, oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3M phiên bản hiện đại hóa của Nga đang sử dụng các tên lửa hành trình diệt hạm Kh-32 mới để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

Sức mạnh tên lửa diệt hạm Kh-32 Nga dùng tấn công mục tiêu mặt đất ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin mới nhất cho hay, oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3M phiên bản hiện đại hóa của Nga đang sử dụng các tên lửa hành trình diệt hạm Kh-32 mới để tấn công chính xác vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine tác động mạnh vào tam giác Iran - Israel - Azerbaijan
Xung đột Nga - Ukraine tác động mạnh vào tam giác Iran - Israel - Azerbaijan

VOV.VN - Iran đã tận dụng xung đột giữa Nga và Ukraine để xoay chuyển tình thế liên quan đến Israel và tạo ra thách thức lớn đối với Azerbaijan.

Xung đột Nga - Ukraine tác động mạnh vào tam giác Iran - Israel - Azerbaijan

Xung đột Nga - Ukraine tác động mạnh vào tam giác Iran - Israel - Azerbaijan

VOV.VN - Iran đã tận dụng xung đột giữa Nga và Ukraine để xoay chuyển tình thế liên quan đến Israel và tạo ra thách thức lớn đối với Azerbaijan.

Iran lần đầu tiên thừa nhận cung cấp UAV cho Nga
Iran lần đầu tiên thừa nhận cung cấp UAV cho Nga

VOV.VN - Hôm 5/11, Ngoại trưởng Iran Hosein Amirabdolahian thừa nhận nước này đã cung cấp UAV cho Nga. Đây là lần đầu tiên Iran công nhận điều này.

Iran lần đầu tiên thừa nhận cung cấp UAV cho Nga

Iran lần đầu tiên thừa nhận cung cấp UAV cho Nga

VOV.VN - Hôm 5/11, Ngoại trưởng Iran Hosein Amirabdolahian thừa nhận nước này đã cung cấp UAV cho Nga. Đây là lần đầu tiên Iran công nhận điều này.

Ukraine đối phó thế nào nếu Nga tiếp nhận hàng loạt UAV và tên lửa mới từ Iran?
Ukraine đối phó thế nào nếu Nga tiếp nhận hàng loạt UAV và tên lửa mới từ Iran?

VOV.VN - Giới chức một nước phương Tây chuyên theo dõi chương trình vũ khí của Iran đã nói với đài CNN rằng Iran sắp gửi xấp xỉ 1.000 vũ khí mới cho Nga, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn và UAV tấn công.

Ukraine đối phó thế nào nếu Nga tiếp nhận hàng loạt UAV và tên lửa mới từ Iran?

Ukraine đối phó thế nào nếu Nga tiếp nhận hàng loạt UAV và tên lửa mới từ Iran?

VOV.VN - Giới chức một nước phương Tây chuyên theo dõi chương trình vũ khí của Iran đã nói với đài CNN rằng Iran sắp gửi xấp xỉ 1.000 vũ khí mới cho Nga, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn và UAV tấn công.

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136
Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

VOV.VN - Thời gian qua, giới quan sát ghi nhận UAV Shahed-136 tỏ rõ hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, kho UAV của Iran có thể còn có loại nguy hiểm hơn, như Arash-2.

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

VOV.VN - Thời gian qua, giới quan sát ghi nhận UAV Shahed-136 tỏ rõ hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, kho UAV của Iran có thể còn có loại nguy hiểm hơn, như Arash-2.

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?
Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

VOV.VN - Nga đang có những tính toán riêng khi lựa mua các tên lửa đạn đạo của Iran để đối phó với Ukraine. Thực tế, công nghệ tên lửa đạn đạo của Nga vượt trội của Iran và kho tên lửa của Nga vẫn còn đầy đặn.

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

VOV.VN - Nga đang có những tính toán riêng khi lựa mua các tên lửa đạn đạo của Iran để đối phó với Ukraine. Thực tế, công nghệ tên lửa đạn đạo của Nga vượt trội của Iran và kho tên lửa của Nga vẫn còn đầy đặn.