Cộng đồng là yếu tố quyết định bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Vai trò của cộng đồng đóng yếu tố quyết định trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương và Kinh thành Huế. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc sáng nay (13/11) ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: 10 tháng vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7-7,5%; Tổng lượng khách khoảng 2,6 triệu lượt, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 824 nghìn lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ; Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ...

Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di sản Cố đô Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa luôn gắn chặt với quá trình khai thác, phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và khu vực, trọng tâm là kinh tế du lịch, dịch vụ. Những kết quả quan trọng ấy được thể hiện trên các mặt: Bảo tồn, trùng tu di tích; bảo tồn văn hóa phi vật thể; bảo tồn, tôn tạo cảnh quan môi trường các khu di sản; hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học trong công tác bảo tồn và đào tạo nguồn nhân lực; phát huy giá trị di sản…

Hiện nay, Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, nhận được sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Qua đó, đã tháo gỡ nhiều vướng mắc và tạo thuận lợi trong công tác di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai các thủ tục để phê duyệt giai đoạn 2 dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thẩm tra đề xuất điều chỉnh, bổ sung và mở rộng phạm vi áp dụng của Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2). Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm tra đối với nội dung này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt cho phép điều chỉnh, bổ sung và mở rộng phạm vi áp dụng của Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện giai đoạn 2 dự án này…

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực, cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích Kinh thành Huế. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, yếu tố quyết định là vai trò của cộng đồng, người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của địa phương và Kinh thành Huế. Vấn đề này, tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm tốt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của của người dân, được Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt quan tâm.

 “Chủ trương cần phải quyết liệt và đồng bộ hơn nữa, các đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước để thưc hiện giai đoạn tiếp theo bền vững và tốt hơn. Quan trọng nhất là phải được lòng dân, địa phương tiếp tục quan tâm. Kết hợp hài hoà giữa nguồn lực ngân sách của Trung ương cùng với nỗ lực của địa phương và sự đồng tình ủng hộ, cố gắng của người dân. Có như vây, chúng ta mới hoàn thành được. Và chính người dân cũng sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững  cố đô Huế
Lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững cố đô Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và tham vấn của các chuyên gia về Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Một trong những vấn đề được quan tâm đó là cần hài hoà trong quá trình quy hoạch, bảo tồn và phát triển bền vững gắn với sinh kế của cộng đồng dân cư.

Lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững  cố đô Huế

Lập quy hoạch phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững cố đô Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và tham vấn của các chuyên gia về Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Một trong những vấn đề được quan tâm đó là cần hài hoà trong quá trình quy hoạch, bảo tồn và phát triển bền vững gắn với sinh kế của cộng đồng dân cư.

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần
Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch về giảm thiểu rác thải nhựa của ngành Du lịch giai đoạn 2023-2025, nói không với đồ nhựa dùng một lần.

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

Du lịch Huế nói không với đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng kế hoạch về giảm thiểu rác thải nhựa của ngành Du lịch giai đoạn 2023-2025, nói không với đồ nhựa dùng một lần.

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế
Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

VOV.VN - Hôm nay (11/10), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hơn 100 đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

Tham vấn chuyên gia về bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

VOV.VN - Hôm nay (11/10), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hơn 100 đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong cả nước tham dự hội thảo.

Số hoá công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế
Số hoá công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tư liệu phong phú. Địa phương này triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xem đây là giải pháp hữu hiệu để bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế.

Số hoá công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế

Số hoá công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tư liệu phong phú. Địa phương này triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xem đây là giải pháp hữu hiệu để bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế.