Australia lo ngại việc sử dụng thiết bị bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc kiểm tra gần đây cho thấy các cơ quan chính quyền của Australia sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái và các thiết bị khác của một công ty công nghệ của Trung Quốc.

Truyền thông Australia dẫn kết quả một cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng Australia cho thấy các cơ quan của chính quyền đang sử dụng hơn 3.000 thiết bị bay không người lái, máy quay và nhiều thiết bị khác của một công ty công nghệ của Trung Quốc có tên là Công nghệ Đại Giang (viết tắt là DJI).

Trong đó, cơ quan nghiên cứu hàng đầu của chính phủ Australia là CSIRO đang sử dụng gần 1.700 thiết bị, bao gồm 86 thiết bị bay không người lái dùng để thu thập thông tin và hình ảnh tại các cơ sở nông nghiệp và giám sát cuộc sống động vật hoang dã. Bộ Quốc phòng sử dụng 800 thiết bị bay không người lái. Văn phòng Thủ tướng và Nội các sử dụng 6 thiết bị, Bộ Ngoại giao và Thương mại sử dụng 15 thiết bị, Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu sử dụng 82 thiết bị của DJI.

Lo ngại về việc sử dụng thiết bị của công ty DJI tại Australia nổi lên khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng công ty này có liên hệ với quân đội Trung Quốc và có thể sử dụng các thiết bị này để thu thập thông tin. Hiện tại chính quyền Australia chưa ban hành lệnh cấm hoặc yêu cầu các cơ quan không sử dụng thiết bị của DJI song thượng nghị sỹ James Paterson cho rằng Australia cần học tập Anh, thành lập một bộ phận đánh giá việc sử dụng các thiết bị công nghệ của các quốc gia khác.

Hiện Australia mới chỉ yêu cầu gỡ ứng dụng TikTok ra khỏi các biết bị của cơ quan chính quyền. Mặc dù không có lệnh cấm chính thức song các thiết bị của hai công ty công nghệ khác của Trung Quốc là Hikvision và Dahua cũng đã được tháo gỡ khỏi cơ sở của chính phủ Australia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng quốc phòng
Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng quốc phòng

VOV.VN - Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà còn là quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược, Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng.

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng quốc phòng

Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng quốc phòng

VOV.VN - Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà còn là quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược, Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng.

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT
Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

VOV.VN - Sự ra đời của công cụ ChatGPT vào cuối năm 2022 phần nào cho thấy tác động của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy vậy việc sử dụng công cụ này cũng đang đặt ra những lo ngại.

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

VOV.VN - Sự ra đời của công cụ ChatGPT vào cuối năm 2022 phần nào cho thấy tác động của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy vậy việc sử dụng công cụ này cũng đang đặt ra những lo ngại.

Australia ngừng sử dụng máy bay không người lái DJI của Trung Quốc
Australia ngừng sử dụng máy bay không người lái DJI của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa quyết định dừng sử dụng máy bay không người lái và các sản phẩm của một công ty công nghệ của Trung Quốc.

Australia ngừng sử dụng máy bay không người lái DJI của Trung Quốc

Australia ngừng sử dụng máy bay không người lái DJI của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa quyết định dừng sử dụng máy bay không người lái và các sản phẩm của một công ty công nghệ của Trung Quốc.