Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ “vượt lằn ranh đỏ” hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin rằng cuối cùng Kiev sẽ nhận được xe tăng và máy bay chiến đấu từ phương Tây để đẩy lùi các cuộc tiến công của quân đội Nga.

Phương Tây từng vượt qua những lằn ranh đỏ mà họ đặt ra

"Tôi thực sự lạc quan về việc các xe tăng Abrams cũng như các máy bay chiến đấu như F-16, F-15 và Gripen sẽ được cung cấp cho Ukraine trong tương lai", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn về tình hình xung đột và việc xây dựng ngành quốc phòng Ukraine.

Các nước NATO đã dành nhiều tháng để thảo luận về việc liệu có cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard từ Đức và Abrams từ Mỹ cho Ukraine hay không. Cho đến nay, Đức vẫn từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine khi nói rằng họ sẽ không trở thành nước đầu tiên có động thái này do lo ngại Nga coi đó là hành vi leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng khâu hậu cần của các xe tăng Abrams rất phức tạp, do đó khó có thể vận hành và bảo trì phương tiện này trên chiến trường Ukraine.

Bất chấp những thách thức về chính trị về hậu cần trong việc thuyết phục phương Tây cung cấp các vũ khí hiện đại hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov vẫn lạc quan về triển vọng này. Ông cho rằng, việc cung cấp các hệ thống vũ khí như UAV, tên lửa và các hệ thống pháo từng là điều cấm kỵ nhưng cuối cùng chúng đã được vận chuyển cho Ukraine.

Không lâu sau khi được bổ nhiệm vào tháng 11/2021, ông Reznikov đã tới Washington và yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine nhưng đã được phản hồi rằng điều đó là không thể.

"Tôi đã hỏi họ tại sao. Câu trả lời là bởi nó bị cấm trong luật pháp và vì những vấn đề chính trị. Sau đó, vào tháng 1/2022, 1 tháng trước khi cuộc xung đột nổ ra, chúng tôi nhận được gói hỗ trợ đầu tiên từ Litva. Đó là các tên lửa Stinger và chúng tôi đã nhận được nó với sự cho phép của Mỹ. Với tôi, đây là một minh chứng cho thấy bất khả thi tức là khả thi trong tương lai".

Quá trình tương tự cũng diễn ra với lựu pháo cỡ nòng 155mm và hệ thống pháo phản lực HIMARS có ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến trường trong mùa hè qua.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, quyết định quan trọng nhất từ phương Tây trong tương lai gần là "chúng tôi sẽ nhận được loại xe tăng chủ lực nào bởi chúng tôi hiểu rõ một số đối tác có thể sản xuất xe tăng như Anh, Pháp và Đức đang chờ quyết định từ Mỹ. Sau khi lô xe tăng Abrams đầu tiên được vận chuyển, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được các xe tăng Leopard và Marder từ Đức cũng như các loại xe bọc thép hạng nặng khác".

Ba Lan đã hỗ trợ 250 xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine. Đây là những mẫu xe tăng mà quân đội Ukraine đã quen vận hành. Giữa bối cảnh Moscow tiếp tục điều động xe tăng và xe bọc thép chở quân nhân tới chiến trường, các nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các xe tăng hiện đại có giá trị vô cùng lớn để đẩy lùi các lực lượng của Nga. Bất chấp xu thế sử dụng tên lửa hành trình và UAV trong giai đoạn chiến đấu gần đây, những cuộc giao tranh trên mặt đất giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều nơi.

Ưu tiên của Ukraine

Mỹ và các nước phương Tây đã gặp nhau hồi tháng 8 ở Copenhagen, Đan Mạch để vạch ra kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine. Ông Reznikov cho biết cuộc họp này và một cuộc họp khác trong tháng này ở Brussels với hàng chục quốc gia cam kết hỗ trợ phòng không cho Ukraine khiến ông tin rằng phương Tây sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong những năm tới.

"Chúng tôi vẫn đang chờ các UAV Switchblade 600 mà Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine để tăng cường kho vũ khí cảm tử lưu động. Nhà sản xuất UAV AeroVironment cho biết vào tháng này rằng đợt vận chuyển 10 UAV đầu tiên sẽ đến Ukraine trong một vài tuần tới", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay, đồng thời thông báo Iran đã bán 2.400 UAV cho Nga trong những tuần gần đây. Vì thế, theo ông, "ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ nói rằng các UAV do Iran sản xuất tạm giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này".

Trong khi việc cung cấp xe tăng và máy bay chiến đấu vẫn đang được thảo luận thì các hệ thống phòng không sẽ tiếp tục là "ưu tiên số 1" của Ukraine trong những tháng tới, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay.

"Chúng tôi cần phân chia các mục tiêu trên không, chẳng hạn để tấn công tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ sử dụng các tên lửa như IRIS-T từ Đức và hệ thống NASAMS hay các hệ thống thời Liên Xô như Buk. Để đối phó với các UAV do Iran sản xuất, chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện có chi phí thấp hơn như Gepard từ Đức hoặc Stinger và Starstreak hay các thiết bị khác từ các đối tác của chúng tôi".

Tăng cường hàng rào phòng thủ cho Kiev và các thành phố khác là ưu tiên hàng đầu của các quan chức Ukraine giữa bối cảnh các cuộc tấn công UAV và tên lửa của Nga vẫn tiếp diễn.

Phản ứng của Nga

Trong khi đó, ngày 25/10, Tổng thống Putin đã yêu cầu các cơ quan chính phủ cắt giảm các thủ tục để đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí và cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine.

Các mục tiêu của Nga sẽ không được đáp ứng nếu không có "sự hợp tác sâu sắc và rộng khắp trên tất cả lĩnh vực hoạt động, của tất cả các cơ quan, các bộ, ban ngành, cả lĩnh vực chính trị và kinh tế cũng như các khu vực của Liên bang Nga. Đây chính là lý do Hội đồng Điều phối được thành lập", Tổng thống Putin cho hay.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo nếu chiến dịch quân sự của Moscow được tiến hành theo khung làm việc của "các thủ tục tiêu chuẩn" thì chiến dịch này sẽ không có kết quả, đồng thời nhấn mạnh các trang thiết bị của binh lính Nga phải "hiệu quả và hiện đại".

Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho rằng các nước này can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột. Moscow cũng cảnh báo, bất kỳ đoàn vận chuyển vũ khí nào tới Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington đã vượt tất cả lằn ranh đỏ mà Nga vạch ra, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, việc phương Tây cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine cũng như tuyển mộ lính đánh thuê để đưa tới nước này đang biến họ trở thành một bên trong xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu tố xoay chuyển cục diện xung đột Nga – Ukraine trong thời gian tới
Yếu tố xoay chuyển cục diện xung đột Nga – Ukraine trong thời gian tới

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ leo thang căng thẳng khi mỗi bên tìm cách giáng đòn vào đối phương, tuy nhiên, cả hai bên sẽ đều gặp khó khăn trên chiến trường khi gặp thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông.

Yếu tố xoay chuyển cục diện xung đột Nga – Ukraine trong thời gian tới

Yếu tố xoay chuyển cục diện xung đột Nga – Ukraine trong thời gian tới

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ leo thang căng thẳng khi mỗi bên tìm cách giáng đòn vào đối phương, tuy nhiên, cả hai bên sẽ đều gặp khó khăn trên chiến trường khi gặp thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông.

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine
4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Bước sang một giai đoạn mới, cuộc xung đột ở Ukraine liệu sẽ diễn biến như thế nào? Dưới đây là dự đoán của giới quan sát về 4 kịch bản có thể xảy ra.

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

4 kịch bản dự đoán diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Bước sang một giai đoạn mới, cuộc xung đột ở Ukraine liệu sẽ diễn biến như thế nào? Dưới đây là dự đoán của giới quan sát về 4 kịch bản có thể xảy ra.

Nga sẵn sàng cho trận đánh với Ukraine ở Kherson dù biết sẽ khó khăn
Nga sẵn sàng cho trận đánh với Ukraine ở Kherson dù biết sẽ khó khăn

VOV.VN - Trong khi Ukraine tiến quân về Kherson và tìm cách tránh các cuộc giao tranh dữ dội tại các vùng xung quanh thành phố chiến lược này, Nga được cho là sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nga sẵn sàng cho trận đánh với Ukraine ở Kherson dù biết sẽ khó khăn

Nga sẵn sàng cho trận đánh với Ukraine ở Kherson dù biết sẽ khó khăn

VOV.VN - Trong khi Ukraine tiến quân về Kherson và tìm cách tránh các cuộc giao tranh dữ dội tại các vùng xung quanh thành phố chiến lược này, Nga được cho là sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine
Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trước đề nghị của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không, Israel thằng thừng từ chối. Lý do không chỉ là vì Israel muốn duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine mà còn vì các lo ngại an ninh khác.

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Lý do Israel thẳng thừng từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trước đề nghị của Ukraine về việc cung cấp các hệ thống phòng không, Israel thằng thừng từ chối. Lý do không chỉ là vì Israel muốn duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine mà còn vì các lo ngại an ninh khác.

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.