Hàn Quốc ký kết mua vaccine Covid-19 với các hãng dược quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng về tính an toàn và hiệu quả của vaccine, đồng thời đảm bảo để người dân được tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 24/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận Chính phủ đã hoàn tất ký hợp đồng mua vaccine với hãng dược Johnson & Johnson và hãng dược Pfizer vào ngày 23/12.

Về vaccine của hãng dược Johnson & Johnson, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết số lượng vaccine ký kết trong hợp đồng đảm bảo đủ cho 6 triệu người, nhiều hơn 2 triệu người so với kế hoạch ban đầu. Chính phủ sẽ bắt đầu triển khai tiêm chủng từ quý 2 năm sau.

Đối với vaccine của hãng Pfizer, số lượng đặt mua đảm bảo cho 10 triệu người và thời gian giao hàng là từ quý 3 năm sau. Ông Chung Sye-kyun cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán với hãng dược này để đẩy nhanh thời gian nhập hàng trong khoảng quý 2 năm tới.

Trước đó, Seoul cũng đã hoàn tất ký kết hợp đồng mua 10 triệu liều vaccine Covid-19 với hãng dược AstraZeneca.

Thủ tướng Chung Sye-kyun khẳng định Chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng về tính an toàn và hiệu quả của vaccine, đồng thời đảm bảo để người dân được tiêm chủng càng sớm càng tốt. Ông Chung Sye-kyun cũng nhấn mạnh tuy về mặt pháp lý, việc ký kết và mua vaccine do Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) đảm nhận, song toàn Chính phủ cũng sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải là vấn đề của riêng ban ngành nào.

Ngày 8/12 vừa qua, Chính phủ công bố đã đặt mua 44 triệu liều vaccine phòng Covid-19, tương đương 88% tổng dân số, trong đó 34 triệu liều vaccine thông qua các hãng dược nước ngoài và 10 triệu liều đặt mua từ Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định có quyền tự do hàng không tại ADIZ của Hàn Quốc
Trung Quốc khẳng định có quyền tự do hàng không tại ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định máy bay quân sự tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không bay vào không phận của nước khác.

Trung Quốc khẳng định có quyền tự do hàng không tại ADIZ của Hàn Quốc

Trung Quốc khẳng định có quyền tự do hàng không tại ADIZ của Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định máy bay quân sự tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không bay vào không phận của nước khác.

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép
Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép

VOV.VN - Vừa qua, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến "Hội nghị hợp tác các vấn đề ngư nghiệp lần thứ 15", theo đó, Seoul yêu cầu Bắc Kinh tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép.

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép

VOV.VN - Vừa qua, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến "Hội nghị hợp tác các vấn đề ngư nghiệp lần thứ 15", theo đó, Seoul yêu cầu Bắc Kinh tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép.

Chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ hai
Chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ hai

VOV.VN - Viện sỹ Trương Bá Lễ, Hiệu trưởng trường đại học y dược Thiên Tân, chuyên gia về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc hôm 17/12 nhấn mạnh nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ 2.

Chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ hai

Chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ hai

VOV.VN - Viện sỹ Trương Bá Lễ, Hiệu trưởng trường đại học y dược Thiên Tân, chuyên gia về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc hôm 17/12 nhấn mạnh nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ 2.