Chuyên gia Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ hai

VOV.VN - Viện sỹ Trương Bá Lễ, Hiệu trưởng trường đại học y dược Thiên Tân, chuyên gia về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc hôm 17/12 nhấn mạnh nước này sẽ không để xảy ra một Vũ Hán thứ 2.

Phát biểu tại một hội thảo về y tế tại tỉnh Hải Nam hôm 17/12, viện sỹ Trương Bá Lễ, Hiệu trưởng trường đại học y dược Thiên Tân, chuyên gia về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc cảnh báo, mùa đông năm nay, đặc biệt là giai đoạn từ trung tuần tháng 12 đến cuối tháng 1/2021 vẫn là giai đoạn nguy cơ cao đối với công tác phòng chống dịch của Trung Quốc, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác cũng như ý thức tự phòng bị cho bản thân.

Ông Trương Bá Lễ nhấn mạnh, Trung Quốc cần tiếp tục các biện pháp phòng dịch hữu hiệu mà nước này đang thực hiện như hạn chế tụ tập đông người, đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh.

Chuyên gia này cũng cho rằng, các cơ quan ban ngành nên đưa ra phương án nghỉ Tết sớm, đặc biệt là bố trí việc đi lại trong dịp Tết. Đối với những trường hợp muốn về quê ăn Tết, nên sắp xếp cho nghỉ trước, còn đối với những trường hợp không thật sự có nhu cầu thì nên ở lại, tránh di chuyển trong thời gian cao điểm nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành cũng cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, có sự chuẩn bị đầy đủ về con người và phương tiện, khi xuất hiện các ca bệnh đơn lẻ, cần nhanh chóng xử lý, chặn đứng nguồn lây lan, không để dịch bệnh phát triển.

Ông Trương Bá Lễ nói: “Từ nay đến cuối tháng 1/2021 sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng dịch của Trung Quốc, tất cả mọi người cần nâng cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan”.

Kể từ đầu tháng 12 trở lại đây, 6 địa phương của Trung Quốc như Thành Đô, Sơn Đông, Nội Mông Cổ, Hắc Long Giang... xuất hiện hàng chục ca nhiễm Covid-19 đơn lẻ và nhiều trường hợp trong số này là các ca nhiễm không triệu chứng. Ông Trương Bá Lễ cho rằng, việc xuất hiện các ca bệnh đơn lẻ là hiện tượng bình thường, mọi người không nên quá lo lắng. Đồng thời ông này khẳng định, với hệ thống phòng dịch hiện nay của Trung Quốc, nước này sẽ không để xảy ra ra bùng phát dịch quy mô lớn, không để xảy ra một Vũ Hán thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp
Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp

VOV.VN - Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế.

Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp

Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) diễn biến phức tạp

VOV.VN - Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại Hong Kong (Trung Quốc) đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế.

Trung Quốc đình chỉ bán hải sản, thịt đông lạnh tại chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19
Trung Quốc đình chỉ bán hải sản, thịt đông lạnh tại chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc quyết định đình chỉ việc bán và lưu trữ các sản phẩm thủy hải sản và thịt đông lạnh tại một chợ đầu mối lớn nhất ở Bắc Kinh.

Trung Quốc đình chỉ bán hải sản, thịt đông lạnh tại chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19

Trung Quốc đình chỉ bán hải sản, thịt đông lạnh tại chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc quyết định đình chỉ việc bán và lưu trữ các sản phẩm thủy hải sản và thịt đông lạnh tại một chợ đầu mối lớn nhất ở Bắc Kinh.

Chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc khẳng định nguy cơ tái nhiễm Covid-19
Chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc khẳng định nguy cơ tái nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc hôm nay (13/11) khẳng định, việc tái nhiễm Covid-19 là điều có thể xảy ra, nhưng theo ông đây không phải là hiện tượng phổ biến.

Chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc khẳng định nguy cơ tái nhiễm Covid-19

Chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc khẳng định nguy cơ tái nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc hôm nay (13/11) khẳng định, việc tái nhiễm Covid-19 là điều có thể xảy ra, nhưng theo ông đây không phải là hiện tượng phổ biến.