Mục tiêu tối đa và vị thế của Nga trong đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Khi Điện Kremlin công bố bản tóm tắt cuộc gọi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/3, có một điều không thể nhầm lẫn: Đó là nhà lãnh đạo Nga không hề từ bỏ các mục tiêu tối đa của mình ở Ukraine và cho đến nay vẫn chưa nhượng bộ nhiều.

Điện Kremlin không nhân nhượng các mục tiêu tối đa

Phần lớn những gì ông Putin đồng ý trong cuộc điện đàm - bao gồm lệnh dừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của hai bên trong 30 ngày, trao đổi tù nhân và đàm phán về an ninh ở Biển Đen, đã được đưa ra như một sự nhượng bộ với ông Trump. Tuy nhiên, tất cả đều là những mục tiêu mà Điện Kremlin đã theo đuổi và coi là có lợi trong quá khứ. Trước đây, Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngầm nhằm kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bởi điều này gây tổn thất cho cả hai bên. Nga từ lâu cũng đã tiến hành trao đổi tù nhân với Ukraine, coi việc hồi hương binh lính là lợi ích chính của mình. Bên cạnh đó, hoạt động giao thương không bị gián đoạn ở Biển Đen rất quan trọng với nền kinh tế Nga.

Việc Nga không nhượng bộ rõ ràng đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong số những người ủng hộ Ukraine rằng ông Putin đang câu giờ, bảo vệ những yêu cầu cứng rắn của mình trong khi hy vọng mối quan hệ rạn nứt giữa Washington và Kiev sẽ tan vỡ hoặc lực lượng Ukraine phải đối mặt với sự sụp đổ trên chiến trường.

Những yêu cầu của Tổng thống Putin với Ukraine dường như không thay đổi. Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã nhắc lại các yêu cầu về lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày mà ông biết là không thể thực hiện được đối với Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Ukraine đã phá hoại và vi phạm các thỏa thuận trong quá khứ, đồng thời cáo buộc Ukraine phạm phải "tội ác khủng bố man rợ" trong khu vực Kursk của Nga.

Ngày 19/3, Điện Kremlin cáo buộc Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn một phần đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa được Washington thông báo về cuộc điện đàm hoặc việc chính thức tuân thủ thỏa thuận. Sau đó trong ngày, ông Zelensky đã đồng ý trong cuộc điện đàm với ông Trump rằng ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của Nga về việc tạm dừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng như một động thái nhằm tiến tới lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

Trong cuộc điện đàm hôm 18/3, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cũng xác định "điều kiện then chốt" của mình để giải quyết cuộc xung đột nói chung: chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ quân sự và dừng cung cấp thông tin tình báo cho Kiev. Các nhà phân tích cho rằng một kết quả như vậy sẽ khiến Ukraine - một quốc gia nhỏ hơn nhiều so với Nga, mãi mãi "mắc kẹt trong quỹ đạo của Điện Kremlin mà không có bất kỳ bên nào ủng hộ để cân bằng lại".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Trump phủ nhận việc ông Putin đặt ra việc chấm dứt viện trợ quân sự và dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine là điều kiện để giải quyết xung đột.

"Thực ra chúng tôi không hề nói về viện trợ", ông Trump cho hay.

Theo giới quan sát, Điện Kremlin có thể hy vọng rằng trong quá trình đàm phán, một Washington vốn đã mất kiên nhẫn sẽ rời bỏ Kiev mãi mãi, cho phép Nga tiến hành chiến dịch quân sự của mình trong khi thiết lập lại quan hệ với Mỹ. Nga cũng có thể đang trông chờ vào khả năng Kiev, đối mặt với tình cảnh tồi tệ trên chiến trường và mất đi bên ủng hộ lớn nhất, cuối cùng sẽ phải chấp nhận các điều kiện của Moscow.

"Kết quả tốt nhất cho Tổng thống Putin là ông ấy sẽ đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ với Mỹ", Andrea Kendall-Taylor, cựu quan chức tình báo Mỹ, hiện là nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới - một nhóm nghiên cứu tại Washington, cho biết.

Bà Kendall-Taylor nhận định, ông Putin sẽ cảm thấy mình chẳng mất mát gì nhiều và tin rằng ông Trump, người không hề che giấu quan điểm không mấy tích cực về Ukraine và các đồng minh châu Âu, "sẽ không thực sự muốn tăng áp lực lên Nga hoặc tái cam kết với châu Âu".

Theo bà Kendall-Taylor: "Nga có nhiều động lực để tham gia cuộc chơi này và tìm kiếm mọi cơ hội để đạt được lợi thế tối đa".

Nga đang ở vị thế “trên cơ”?

Nga cũng đang có những lợi thế đáng kể trên chiến trường. Các lực lượng của Moscow đang giành lại lãnh thổ của mình ở Kursk. Mỹ - bên ủng hộ lớn nhất và quan trọng nhất của Ukraine, đang công khai để Kiev nói riêng và châu Âu nói chung "tự lực cánh sinh". Đột nhiên nhận ra mối nguy hiểm khi không có sự hậu thuẫn của Mỹ, châu Âu hoàn toàn bất ngờ và đang phải vật lộn tìm ra cách bảo vệ chính mình, chứ chưa nói đến việc bảo vệ Ukraine.

"Trong hoạt động ngoại giao của Nga, các cuộc đàm phán thường chỉ là công cụ để câu giờ và tước đi sự cân bằng của đối thủ", Andras Racz, nhà nghiên cứu cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho hay. Ông Racz nhận định, việc Washington mong muốn đạt được một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột đã mang lại lợi thế nhất định cho Moscow - bên vốn "không hề vội". Ông cũng đưa ra khả năng chính quyền ông Trump, khi đối mặt với việc ông Putin từ chối nhượng bộ Ukraine, có thể bắt đầu gây áp lực lên Moscow. Ông Trump cũng từng đưa ra những lời đe dọa như vậy trong quá khứ.

"Ông Trump hầu như không có nhiều lựa chọn để chống lại sự từ chối của Nga hoặc sự tuân thủ giả vờ kéo dài. Phương pháp hiệu quả nhất sẽ là củ cà rốt thay vì cây gậy: đó là sự cám dỗ của một thỏa thuận lớn", Alexander Baunov, một nhà phân tích chính trị người Nga cho hay.

Mặc dù Nga không nhượng bộ nhiều với Ukraine nhưng Moscow đang cố gắng thu hút sự chú ý Washington vào những thành quả của mối quan hệ hai bên xích lại gần nhau. Các quan chức Nga đã “chào hàng” trữ lượng kim loại đất hiếm khổng lồ, nói rằng họ sẽ rất vui khi được khai thác chúng với các công ty Mỹ và đưa ra các thỏa thuận khả thi cho các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực năng lượng của Nga.

Ông Putin và ông Trump đã dành một phần cuộc thảo luận vào 18/3 để nói về "nhiều lĩnh vực mà hai nước chúng ta có thể thiết lập tương tác", bao gồm các ý tưởng về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Nga và Á - Âu thuộc Quỹ Carnegie, cho biết Điện Kremlin hy vọng sẽ khiến Mỹ khôi phục quan hệ mà không cần dựa trên việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Ông nói thêm rằng đó là lý do tại sao trước cuộc thảo luận, Điện Kremlin lại đưa ra tất cả các lợi ích tiềm năng cho Mỹ từ việc khôi phục quan hệ với Nga.

"Ấn tượng là họ có cái nhìn rất tốt về ông Trump", ông Gabuev nói về Điện Kremlin. “Họ biết điểm yếu của ông ấy ở đâu, họ biết cách xoa dịu cái tôi của ông ấy. Với tôi, Nga đang giành chiến thắng ở thời điểm này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump đồng ý giúp Ukraine tìm hệ thống Patriot có sẵn ở châu Âu
Ông Trump đồng ý giúp Ukraine tìm hệ thống Patriot có sẵn ở châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý giúp Ukraine tìm kiếm các hệ thống phòng không Patriot có sẵn ở châu Âu.

Ông Trump đồng ý giúp Ukraine tìm hệ thống Patriot có sẵn ở châu Âu

Ông Trump đồng ý giúp Ukraine tìm hệ thống Patriot có sẵn ở châu Âu

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý giúp Ukraine tìm kiếm các hệ thống phòng không Patriot có sẵn ở châu Âu.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/3: Nga tiến công mạnh mẽ, đe dọa vùng Sumy của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 20/3: Nga tiến công mạnh mẽ, đe dọa vùng Sumy của Ukraine

VOV.VN - Lính thủy đánh bộ Ukraine thuộc một lữ đoàn đóng ở Mykolaiv cùng các đơn vị vũ trang khác của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga tại vùng biên giới Sumy.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/3: Nga tiến công mạnh mẽ, đe dọa vùng Sumy của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/3: Nga tiến công mạnh mẽ, đe dọa vùng Sumy của Ukraine

VOV.VN - Lính thủy đánh bộ Ukraine thuộc một lữ đoàn đóng ở Mykolaiv cùng các đơn vị vũ trang khác của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga tại vùng biên giới Sumy.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh
Nga và Ukraine trao đổi tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Ukraine đã hoàn tất quá trình trao đổi tù binh, theo đó 175 quân nhân Nga được trả tự do từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Ukraine đã hoàn tất quá trình trao đổi tù binh, theo đó 175 quân nhân Nga được trả tự do từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.