Nga cảnh báo ném bom tàu chiến Anh, căng thẳng bùng phát ở Biển Đen

VOV.VN - Ngày 24/6, Nga cảnh báo sẽ ném bom tàu hải quân Anh ở Biển Đen nếu Hải quân Hoàng gia còn tiếp tục các hành động khiêu khích ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea.

Nga đã triệu Đại sứ Anh tại Moscow, Deborah Bronnert, để phản đối việc vụ tàu chiến Anh đi vào lãnh hải nước này – điều mà Anh bác bỏ và cho là thuộc Ukraine.

Phía Anh nói rằng, Nga đã đưa thông tin không chính xác về vụ việc. Không có phát bắn cảnh cáo nào và cũng không có động thái thả bom trên đường di chuyển của tàu khu trục HMS Defender ở Biển Đen.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc London “nói dối trắng trợn”.

“Chúng tôi kêu gọi sự hiểu biết chung, yêu cầu tôn trọng luật quốc tế và nếu điều đó không có tác dụng, chúng tôi có thể ném bom”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo.

Ông Ryabkov đề cập trường hợp tương tự trước đây, khi đó một máy bay Nga đã thả bom trên đường di chuyển của một tàu khu trục Anh, đồng thời nhấn mạnh các vụ ném bom tương tự có thể sẽ xảy ra, và “không chỉ là trên đường di chuyển mà còn nhắm vào chính con tàu”.

Biển Đen là nơi Nga thường tiến hành các hoạt động phô trương sức mạnh, có lịch sử hàng thế kỷ là điểm nóng giữa Nga và các đối thủ cạnh tranh như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Mỹ.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và coi các khu vực xung quanh bờ biển bán đảo là vùng biển của nước này. Các nước phương Tây cho rằng Crimea là một phần của Ukraine và bác bỏ các tuyên bố của Nga đối với các vùng biển xung quanh bán đảo.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng tàu chiến Anh, đang trên đường từ cảng Odessa của Ukraine tới cảng Batumi của Gruzia, đã hành động phù hợp với luật quốc tế.

“Đó là vùng biển Ukraine và chúng tôi hoàn toàn có quyền sử dụng vùng biển này để đi từ A đến B”, ông Johnson nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cáo buộc các phi công Nga tiến hành hoạt động không an toàn ở độ cao 152 mét phía trên tàu Defender.

“Hải quân Hoàng gia Anh sẽ luôn tuân thủ luật quốc tế và sẽ không chấp nhận sự can thiệp phi pháp khi tàu của chúng tôi đang di chuyển bình thường”, ông Wallace nói.

Nguy cơ “xung đột thực sự” ở Biển Đen

Trong cuộc chiến năm 2008 với Gruzia, Nga đã nổi giận khi tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đen. Tháng 4 vừa qua, Nga cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại khi Mỹ có ý định triển khai 2 tàu chiến tới khu vực này.

Quan hệ giữa Anh và Nga cũng trở nên lạnh nhạt kể từ vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok.

Tàu khu trục Anh HMS Defender cập cảng Odessa của Ukraine đầu tuần này nhân dịp ký kết thỏa thuận Anh hỗ trợ hải quân Ukraine.

Nga cho rằng con tàu đã di chuyển khoảng 3km trong vùng biển gần Mũi Fiolent, phía nam Crimea, gần cảng Sevastopol, nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

BBC của Anh đã đăng tải đoạn video từ con tàu cho thấy một tàu hải cảnh Nga đã cảnh báo sẽ bắn cảnh cáo nếu tàu Anh không đổi hướng.

“Nếu các vị không đổi hướng, tôi sẽ bắn”, nhân viên trên tàu hải cảnh Nga thông báo bằng tiếng Anh qua radio với tàu HMS Defender.

Chỉ huy tàu hải cảnh Nga sau đó ra lệnh “Bắn cảnh cáo. Không được bắn trúng tàu Defender. Xác nhận, hết”.

Theo BBC, phía Nga đã khai hỏa và có khoảng 20 máy bay Nga ở gần tàu Anh.

Ít nhất 1 máy bay đánh chặn của Nga đã thả bom gần tàu Defender và không đánh trúng con tàu.

Tuy nhiên, phía Anh nói rằng, các phát đạn này là một phần trong hoạt động diễn tập của Nga ở Biển Đen. Đáp lại, Nga đã đăng tải đoạn video quay từ máy bay Su-24M bay gần tàu Anh.

Sự việc trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine công bố chi tiết cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen năm nay, trong đó sẽ có 32 tàu của nhiều nước, cùng tập trận từ 28/6 -10/7.

“Mỹ tự hào là đối tác của Ukraine trong việc đồng tổ chức tập trận hải quân đa phương mang tên Gió Biển (Sea Breeze), nhằm giúp đẩy mạnh khả năng và sự tương tác giữa các nước tham gia. Chúng tôi cam kết duy trì an toàn và an ninh ở Biển Đen”, quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine Kristina Kvien cho biết ngày 21/6.

Nga cũng cảnh báo rằng các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen có thể dẫn tới một cuộc xung đột thực sự với NATO.

Các cuộc tập trận này cũng với những tranh cãi xung quanh vụ việc của tàu Defender có thể là nguồn cơn dẫn tới “một cuộc xung đột thực sự” giữa Nga với các nước NATO.

“Tình hình đang rất căng thẳng cho dù tất cả các bên đều rất thận trọng. Không loại trừ khả năng xảy ra các sự việc ngoài ý muốn và điều đó có thể dẫn tới một cuộc xung đột thực sự”, Thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grushko phát biểu tại một Hội nghị an ninh quốc tế tại Moscow ngày 24/6.

“Chúng ta không thể không lo ngại NATO đang liên tục gia tăng sự hiện diện quân sự dọc các đường biên giới của Nga, tăng cường các chuyến bay tuần tra, các cuộc tập trận với nhiều tàu chiến đi vào Biển Đen, Biển Baltic và Biển Barents”, ông Grushko cho biết thêm.

Có 6 nước thành viên NATO tiếp giáp Biển Baltic và 3 nước có bờ Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen
Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen

VOV.VN - Một tàu tuần tra và một tiêm kích của Nga đã bắn cảnh cáo sau khi cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh xâm phạm đường biên giới trên biển của Nga ở Biển Đen. Moscow sau đó đã triệu tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Anh để trao đổi về vụ việc này.

Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen

Nga tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh ở Biển Đen

VOV.VN - Một tàu tuần tra và một tiêm kích của Nga đã bắn cảnh cáo sau khi cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh xâm phạm đường biên giới trên biển của Nga ở Biển Đen. Moscow sau đó đã triệu tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Anh để trao đổi về vụ việc này.

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga diễn tập phóng tên lửa ở Biển Đen
Khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga diễn tập phóng tên lửa ở Biển Đen

VOV.VN - Thủy thủ đoàn khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga đã tiến hành cuộc diễn tập chung với hệ thống phòng thủ ven bờ Bal và Utes ở Biển Đen.

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga diễn tập phóng tên lửa ở Biển Đen

Khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga diễn tập phóng tên lửa ở Biển Đen

VOV.VN - Thủy thủ đoàn khinh hạm Đô đốc Grigorovich của Nga đã tiến hành cuộc diễn tập chung với hệ thống phòng thủ ven bờ Bal và Utes ở Biển Đen.

Tàu Pháp vào Biển Đen, Hải quân Nga theo dõi chặt chẽ
Tàu Pháp vào Biển Đen, Hải quân Nga theo dõi chặt chẽ

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga ngày 11/5 cho biết, Hạm đội Biển Đen đang theo dõi chặt chẽ tàu tuần tra Commandant Birot của Hải quân Pháp vừa đi vào Biển Đen.

Tàu Pháp vào Biển Đen, Hải quân Nga theo dõi chặt chẽ

Tàu Pháp vào Biển Đen, Hải quân Nga theo dõi chặt chẽ

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga ngày 11/5 cho biết, Hạm đội Biển Đen đang theo dõi chặt chẽ tàu tuần tra Commandant Birot của Hải quân Pháp vừa đi vào Biển Đen.