Nga giành lợi thế lớn chưa từng có trước bầu cử Mỹ, Ukraine "hứng" đòn đau

VOV.VN - Những bước tiến lớn chưa từng có của Nga tại Donbass và vùng Kursk khiến Ukraine “đứng ngồi không yên”, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang nóng lên từng giờ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11/2024, ông sẽ “chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi chính thức trở thành tổng thống”.

Nhiều nhà lãnh đạo ở Ukraine và châu Âu lo ngại, nếu ông Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm nay, Washington sẽ cắt đứt viện trợ cho Ukraine và cố gắng buộc giới lãnh đạo Kiev phải từ bỏ các khu vực do Nga chiếm giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Mỹ vốn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, với nguồn viện trợ quân sự hơn 60 tỷ USD. Nước này đã chuyển giao cho Kiev nhiều khí tài quân sự, từ máy bay chiến đấu F-16 đến hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và pháo binh. Vũ khí Mỹ đã giúp Ukraine kìm chân Nga, nhưng Kiev nói rằng, họ cần nhiều khí tài quân sự hơn, với tầm bắn xa hơn, để có thể lật ngược cục diện xung đột.

Trước đó vào tháng 8/2024, các lực lượng Ukraine đã sử dụng xe bọc thép Stryker lớn nặng 18 tấn do Mỹ sản xuất, trang bị súng máy cỡ nòng 12,7 mm để tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Cuộc tấn công táo bạo này nhằm mục đích làm suy yếu nỗ lực của Nga tập kích các mục tiêu Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nhưng chỉ 2 tháng sau, nhiều báo cáo cho biết quân đội Nga đang giành được nhiều vùng đất ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chưa từng có. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Hiện Nga đang đạt được nhiều bước tiến lớn ở miền đông Ukraine cũng như ở khu vực Kursk.

Bước tiến của Nga ở miền đông

Giao tranh ác liệt đang diễn ra gần thị trấn Pokrovsk (còn được gọi là Krasnoarmeysk), trung tâm dân số lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở phía Tây tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã kiểm soát ngôi làng Nikolayevka, nằm cách Pokrovsk khoảng 10km về phía đông nam. Ngôi làng này chỉ cách thị trấn Myrnograd 2km.

Lực lượng Nga cũng tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía nam Pokrovsk, giành quyền kiểm soát ngôi làng Zoryanoye. Việc Nga chiếm Zoryanoye có thể gây thách thức cho lực lượng phòng thủ Ukraine ở Gornyak -  ngôi làng lớn ở phía tây bắc mà Moscow đã kiểm soát một phần.

Các cuộc giao tranh dữ dội cũng diễn ra tại Selidovo - thị trấn lớn nằm cách Pokrovsk khoảng 15km về phía nam. Quân đội Nga đã đến đây vào giữa tháng 9/2024 nhưng không tấn công trực diện, thay vào đó, họ chọc thủng hai bên sườn của thị trấn. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, gần một nửa thị trấn đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Những hình ảnh phát đi cho thấy quân đội Nga giương cao quốc kỳ trên một tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm Selidovo. Lực lượng Ukraine trong thị trấn đã bị áp đảo do các cuộc tấn công liên tục của Nga vào hai bên sườn. Ngoài ra, Moscow cũng điều các đội tấn công len lỏi qua những tuyến phòng thủ bị chia cắt.

Ukraine bị bao vây tại Kursk

Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các khu vực biên giới ở vùng Kursk, nơi Ukraine đã xâm nhập vào đầu tháng 8. Hầu hết các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây bắc tỉnh Kursk, cụ thể là ở những lân cận các ngôi làng Daryino, Zeleny Shyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka, Lubimovka và nhiều địa điểm khác.

Nga tuyên bố đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine cũng như tiến hành một loạt cuộc phản kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào về việc Moscow giành lại thêm lãnh thổ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 cho biết, khoảng 2.000 binh sỹ Ukraine đã bị bao vây ở vùng Kursk. Theo ông Putin, quân đội Nga đã cắt đứt liên hệ giữa các đơn vị bị bao vây khỏi biên giới Ukraine. Ông Putin không nêu rõ lực lượng Ukraine bị bao vây ở đâu còn quân đội Nga cũng chưa lên tiếng về điều này. Giới phân tich cho rằng, nhiều khả năng khu vực đó nằm ở phía nam của các ngôi làng Olgovka và Kremyanoye, kéo dài về phía đông nam và tập trung vào một khu rừng nhỏ.

Các binh sỹ bị bao vây có thể là những người còn sót lại của các đơn vị Ukraine đã rút lui khỏi những ngôi làng trên. Mặc dù bị cắt đứt khỏi các tuyến đường hậu cần họ vẫn có cơ hội nhỏ để kết nối với lực lượng Ukraine kiểm soát ngôi làng Malaya Loknya, cách Olgovka khoảng 17 km về phía đông nam, thông qua một tuyến đường đất nhỏ chạy qua các cánh đồng trống.

Kiev lo ngại trước bầu cử Mỹ

Việc Nga liên tiếp đạt được những bước tiến lớn trên chiến trường đã khiến Ukraine lo ngại hơn, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang nóng lên từng giờ. Cuộc đua giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump quá sít sao đến mức khó có thể dự đoán ứng viên nào sẽ giành lợi thế vượt trội.

Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy các cử tri ủng hộ ông Donald Trump nhiều khả năng phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine hơn là những người bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev đã trở thành điểm gây tranh cãi. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chỉ trích Tổng thống Zelensky vì không đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Harris cho biết, Ukraine sẽ phải tham gia các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột và nhấn mạnh, bà sẽ kế thừa đường lối Tổng thống Joe Biden, tiếp tục ủng hộ Kiev nếu bà chiến thắng.

Nhà phân tích Redfield cho biết, tỷ lệ cử tri ủng hộ lập trường của bà Harris muốn Mỹ duy trì sự ủng hộ cho đến khi Ukraine giành chiến thắng đã tăng từ 40% vào tháng 7/2024 lên 53% trong cuộc thăm dò vào ngày 6/10/2024. Trái lại, 40% số người ủng hộ lập trường của ông Trump cho rằng, Washington nên "xem xét lại" mức độ ủng hộ đối với Ukraine. Cuộc khảo sát mới nhất cũng phát hiện ra rằng, 26% cử tri có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump tin rằng Mỹ nên dừng viện trợ cho Kiev.

Dan Caldwell, giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Pepperdine, California cho rằng: "Quan điểm của người Mỹ về xung đột và chiến tranh quốc tế khác nhau tùy theo những yếu tố như đảng phái, chủng tộc, giới tính, dân tộc và thế hệ".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản đồ chiến sự tiết lộ bước tiến thần tốc của Nga tại "tử huyệt" Selydove
Bản đồ chiến sự tiết lộ bước tiến thần tốc của Nga tại "tử huyệt" Selydove

VOV.VN - Quân đội Nga đang tấn công thị trấn Selydove, thuộc khu vực Donetsk từ nhiều hướng khác nhau và cố gắng xâm nhập vào bên trong thị trấn này. Bước tiến mạnh mẽ của Nga đã khiến lực lượng phòng thủ Ukraine đối mặt thách thức lớn.

Bản đồ chiến sự tiết lộ bước tiến thần tốc của Nga tại "tử huyệt" Selydove

Bản đồ chiến sự tiết lộ bước tiến thần tốc của Nga tại "tử huyệt" Selydove

VOV.VN - Quân đội Nga đang tấn công thị trấn Selydove, thuộc khu vực Donetsk từ nhiều hướng khác nhau và cố gắng xâm nhập vào bên trong thị trấn này. Bước tiến mạnh mẽ của Nga đã khiến lực lượng phòng thủ Ukraine đối mặt thách thức lớn.

Nga vượt kênh đào quan trọng, bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại Chasov Yar
Nga vượt kênh đào quan trọng, bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại Chasov Yar

VOV.VN - Một quan chức quân sự Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến qua tuyến đường thủy quan trọng tại thành trì Chasov Yar ở miền Đông Ukraine, đánh dấu một bước lùi đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị bao vây trong khu vực.

Nga vượt kênh đào quan trọng, bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại Chasov Yar

Nga vượt kênh đào quan trọng, bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại Chasov Yar

VOV.VN - Một quan chức quân sự Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến qua tuyến đường thủy quan trọng tại thành trì Chasov Yar ở miền Đông Ukraine, đánh dấu một bước lùi đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị bao vây trong khu vực.

Giải mã ý đồ của Nga khi treo 2 tên lửa Kh-59M2 bên ngoài siêu tiêm kích Su-57
Giải mã ý đồ của Nga khi treo 2 tên lửa Kh-59M2 bên ngoài siêu tiêm kích Su-57

VOV.VN - Video được công bố hôm 19/10 cho thấy, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga mang theo hai tên lửa Kh-59M2. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi bởi thông thường máy bay chiến đấu tàng hình được thiết kế để mang vũ khí bên trong vì việc lắp đặt vũ khí trên giá treo bên ngoài sẽ làm tăng đáng kể tiết diện radar (RCS) và giảm khả năng tàng hình của chúng.

Giải mã ý đồ của Nga khi treo 2 tên lửa Kh-59M2 bên ngoài siêu tiêm kích Su-57

Giải mã ý đồ của Nga khi treo 2 tên lửa Kh-59M2 bên ngoài siêu tiêm kích Su-57

VOV.VN - Video được công bố hôm 19/10 cho thấy, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga mang theo hai tên lửa Kh-59M2. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi bởi thông thường máy bay chiến đấu tàng hình được thiết kế để mang vũ khí bên trong vì việc lắp đặt vũ khí trên giá treo bên ngoài sẽ làm tăng đáng kể tiết diện radar (RCS) và giảm khả năng tàng hình của chúng.