Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine, Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Nga từng bước tiến về phía trước bằng cách tận dụng ưu thế về nhân lực và đạn pháo để bóp nghẹt phòng tuyến của Ukraine trong khi Ukraine gặp nhiều thách thức để ngăn chặn làn sóng xe bọc thép, quân đội và pháo binh của Nga.

Nga ra sức bóp nghẹt phòng tuyến Ukraine

Sau một thời gian dài giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine đã mất một vài chiến hào gần thành phố Kypyansk, ở phía Đông Bắc nước này. Ngay sau đó, Nga đã đào được một chiến hào dài hàng km và cố thủ vững chắc.

Cuộc tiến công không tạo ra đột phá lớn về mặt chiến lược, nhưng cho thấy quân đội Nga đang dần tiến về phía trước bằng cách tận dụng lợi thế quan trọng là quân số lớn. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine không chỉ gặp bất lợi về mặt quân số mà còn thiếu hụt rất nhiều trang thiết bị ngay cả trước khi đảng Cộng hòa ở Mỹ phản đối gói viện trợ bổ sung cho Kiev. Một quan chức an ninh Ukraine cho biết, sự thiếu hụt nghiêm trọng nhất chính là pháo binh, các lực lượng Nga đang sử dụng đạn pháo với số lượng vượt trội so với Ukraine.

Trong bối cảnh nhân lực và trang thiết bị cạn kiệt nghiêm trọng do cuộc phản công thất bại vào năm 2023, Ukraine đang phải nỗ lực phòng thủ nhằm kìm hãm bước tiến của Nga và ngăn đối phương đạt được bước đột phá lớn. Về phần mình, Nga vẫn chưa giải quyết được thách thức lớn là xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine bằng xe bọc thép bởi Kiev có thể nhanh chóng phát hiện và tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy vậy, Nga đang từng bước tiến về phía trước bằng cách tận dụng ưu thế về nhân lực và đạn pháo để bóp nghẹt phòng tuyến của Ukraine. 

Đối với Ukraine, sự khan hiếm đạn dược, tên lửa và rocket đang cản trở nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn làn sóng xe bọc thép, quân đội và pháo binh của Nga. Kiev đã ứng biến bằng cách sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ để tấn công các đoàn xe bọc thép của đối phương, nhưng lực lượng mặt đất của Nga đã tìm mọi cách để vượt qua. “Họ đang ăn miếng trả miếng”, một quan chức an ninh của Ukraine cho biết.

Không chỉ gặp thách thức trên chiến trường, Ukraine còn đối mặt những mâu thuẫn nội bộ ngày càng gia tăng. Tổng thống Zelensky đang có kế hoạch cải tổ chính phủ, đánh dấu bằng việc thay thế chỉ huy quân sự hàng đầu – Tướng Valeriy Zaluzhny. Mâu thuẫn trong chính phủ Ukraine đã nhen nhóm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Một số nguồn thạo tin cho biết, mâu thuẫn đã đạt đến đỉnh điểm vào tuần trước khi ông Zelensky triệu tập Tướng Zaluzhny đến họp để thông báo rằng ông sắp bị sa thải.

Về phần mình, Nga đã tiến vào thành phố Avdiivka, ở Đông Ukraine, từ hai hướng Bắc và Nam, đồng thời tìm cách cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính của thành phố này. Ngoài ra, Nga cũng áp sát thành phố Kupyansk - nơi Ukraine giành quyền kiểm soát trong cuộc phản công chớp nhoáng vào năm 2022. Nếu Nga chiếm được một trong hai thành phố này thì đây sẽ là thành công lớn của Moscow kể từ khi giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía Đông vào tháng 5/2023, đồng thời giúp quân đội Nga nâng cao tinh thần chiến đấu.

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng, viễn cảnh thất bại trên chiến trường có thể gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. “Không ai thích những người thua cuộc”, ông Zelensky nói và lưu ý rằng, bài học vẫn còn nguyên giá trị "trên mọi lĩnh vực từ chiến tranh đến tài chính, từ quân sự đến quan hệ song phương”.

Theo giới phân tích, Ukraine đang có một số bước tiến đáng kể trong các cuộc chiến trên không và trên biển. Còn Nga đang nỗ lực làm tê liệt cơ sở hạ tầng, năng lượng của Ukraine bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào mùa đông năm nay. Ít nhất 3 lần, Ukraine đã sử dụng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo để đối phó máy bay chiến đấu của Nga.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuần trước cho biết, họ đã sử dụng máy bay không người lái của hải quân để bắn hạ một tàu hộ tống tên lửa của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã hạn chế hoạt động di chuyển của Hạm đội Biển Đen của Nga và cho phép Kiev gia tăng xuất khẩu nông sản, ngũ cốc từ cảng chính Odessa ở phía Nam nước này lên gần mức trước xung đột.

Kiev tìm cách “ăn miếng trả miếng”

Điều lo ngại lớn nhất đối với Ukraine là sự mong manh ở tuyến đầu. Các binh sỹ trong chiến hào phàn nàn rằng đơn vị của họ không được trang bị đầy đủ và hầu như không được luân chuyển để có thời gian nghỉ ngơi. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa phê duyệt khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nhiều binh sỹ và chính trị gia của nước này lo ngại khả năng phòng thủ của họ sẽ suy yếu thêm. Châu Âu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng lại thiếu hụt vũ khí trong kho dự trữ và chưa thể mở rộng quá trình sản xuất các vật tư quan trọng như đạn pháo.

Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua khoản tài trợ mới cho Ukraine, nhiều loại vũ khí mà Washington cung cấp cho Kiev sẽ cạn kiệt. Đối mặt mới nguy cơ cạn nguồn cung cấp vũ khí, quân đội Ukraine đang tìm cách tích trữ những loại đạn dược mà họ có xu hướng sử dụng nhiều nhất. Trong khi đó, Nga dường như đang tìm cách khai thác điểm yếu của Ukraine, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, phá hủy các thiết bị quân sự, làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của đối phương.

Ukraine đã ưu tiên tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga, chẳng hạn như căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu hoặc nơi cung cấp nhiên liệu ở xa chiến tuyến. Mục đích chính là làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Nga. Ukraine hy vọng cách tiếp cận này sẽ giúp tiết kiệm chi phí và đạn pháo hơn so với việc nhắm vào các binh sỹ đối phương trên tiền tuyến, đồng thời giảm áp lực cho các đơn vị đang chiến đấu ở chiến trường.

Đánh giá về việc Ukraine tăng cường sử dụng tên lửa hành trình do Anh và Pháp cung cấp, cựu tướng Đức Heinrich Brauss cho rằng: “Việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương sẽ giúp giảm bớt áp lực cho binh sỹ Ukraine trên mặt trận”.

Ukraine cũng đang chạy đua mở rộng sản xuất máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất cỡ nhỏ chứa đầy chất nổ. Hồi đầu xung đột, Kiev đã nhập khẩu số lượng lớn máy bay không người lái được điều khiển từ xa, phục vụ cho cả vai trò trinh sát và tấn công. Trong năm qua, Ukraine đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái có khả năng mang chất nổ tại khoảng 200 nhà máy rải rác trên khắp đất nước. Mục tiêu của Kiev là sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?
Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine cần phải có sự thay đổi sâu rộng trong hàng ngũ chỉ huy quân sự và dân sự để khởi động lại nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn sắp xảy ra trong chính phủ nước này.

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

Vì sao Ukraine tính “thay ngựa giữa dòng” khi chiến sự với Nga leo thang?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine cần phải có sự thay đổi sâu rộng trong hàng ngũ chỉ huy quân sự và dân sự để khởi động lại nỗ lực chiến đấu chống lại Nga, báo hiệu một cuộc cải tổ lớn sắp xảy ra trong chính phủ nước này.

Nga trút hỏa lực cận chiến áp đảo, Ukraine căng mình giữ vững phòng tuyến
Nga trút hỏa lực cận chiến áp đảo, Ukraine căng mình giữ vững phòng tuyến

VOV.VN - Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 3, Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị Nga áp đảo về quân số và vũ khí. Kiev hiện đang phải nỗ lực rất nhiều để ứng phó với các đợt tấn công mạnh mẽ của Nga.

Nga trút hỏa lực cận chiến áp đảo, Ukraine căng mình giữ vững phòng tuyến

Nga trút hỏa lực cận chiến áp đảo, Ukraine căng mình giữ vững phòng tuyến

VOV.VN - Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 3, Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị Nga áp đảo về quân số và vũ khí. Kiev hiện đang phải nỗ lực rất nhiều để ứng phó với các đợt tấn công mạnh mẽ của Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt.

Nga phá hủy kho đạn dược, bắn hạ 97 máy bay không người lái của Ukraine
Nga phá hủy kho đạn dược, bắn hạ 97 máy bay không người lái của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy kho đạn dược và nhiên liệu, đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine theo nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, lựu pháo M777 cùng các thiết bị khác.

Nga phá hủy kho đạn dược, bắn hạ 97 máy bay không người lái của Ukraine

Nga phá hủy kho đạn dược, bắn hạ 97 máy bay không người lái của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 cho biết, quân đội nước này đã phá hủy kho đạn dược và nhiên liệu, đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine theo nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, lựu pháo M777 cùng các thiết bị khác.

Cách Ukraine triển khai UAV trinh sát săn tìm các mục tiêu của Nga
Cách Ukraine triển khai UAV trinh sát săn tìm các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tại tiền tuyến phía Đông đã sử dụng máy bay không người lái cánh cố định để thu thập thông tin mới nhất về vũ khí và sự dịch chuyển của đối phương.

Cách Ukraine triển khai UAV trinh sát săn tìm các mục tiêu của Nga

Cách Ukraine triển khai UAV trinh sát săn tìm các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine tại tiền tuyến phía Đông đã sử dụng máy bay không người lái cánh cố định để thu thập thông tin mới nhất về vũ khí và sự dịch chuyển của đối phương.