Nga sắp giành lại toàn bộ Kursk, Ukraine nguy cơ mất cả chì lẫn chài

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine nhiều khả năng sẽ phải rút lui khỏi Kursk trong bối cảnh Nga đang chiếm ưu thế sau khi tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm đẩy lui lực lượng của đối phương.

Nếu Nga có thể giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở Kursk thì điều này sẽ khiến Kiev mất đi con bài mặc cả trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã phá hủy tuyến hậu cần của Ukraine ở Kursk, tuyên bố giành lại một số khu định cư và được cho là đã tiến vào thị trấn quan trọng Sudzha. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 tuyên bố đã giành thêm 5 ngôi làng nữa. Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "tình hình đang tốt" đối với Moscow.

Nhiều blogger và phương tiện truyền thông Nga công bố hình ảnh cho thấy quân đội Nga giương quốc kỳ trên một quảng trường ở trung tâm Sudzha - thị trấn gần biên giới Ukraine, nằm trên một xa lộ mà Kiev sử dụng làm tuyến đường tiếp tế.

Binh lính Ukraine cho biết,  khi "nỗ lực hậu cần bằng không", nhiều người đã muốn rút lui. Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine nói rằng không có mối đe dọa nào đối với quân đội Ukraine về việc bị bao vây và họ đã ra lệnh tăng viện.

Phát biểu với báo chí hôm 12/3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, lực lượng nước này tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ở Kursk và bộ chỉ huy đang "bảo toàn tối đa tính mạng của các binh sỹ”.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ có kế hoạch gặp gỡ đại diện của Nga trong những ngày tới để xem xét lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày mà Washington đã thảo luận với Kiev trong cuộc đàm phán tại Saudi Arabia vào ngày 11/3.

“Nga muốn cố gắng giải quyết vấn đề ở Kursk một cách nhanh chóng trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra. Vì thế họ tập trung mọi lực lượng cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu này”, chuyên gia quân sự Mykhailo Samus - Giám đốc của Mạng lưới nghiên cứu địa chính trị mới, nói với Kiev Independent.

Nga ra đòn quyết định tại Kursk

Nga đã triển khai các đơn vị máy bay không người lái thiện nghệ nhất đến Kursk. Các đơn vị này đã đưa nhiều tuyến đường hậu cần của Ukraine nằm trong tầm bao phủ của hỏa lực, nhờ vào những bước tiến của Nga ở hai bên sườn phải và trái tại Sudzha, các chuyên gia cho biết.

Tại Kursk, các con đường khá tốt và có rất nhiều khu định cư để quân đội Ukraine có thể xây dựng nơi trú ẩn, nhà phân tích Ruslan Mykula - người đồng sáng lập dự án OSINT DeepState nhấn mạnh. Nhưng vấn đề chính đối với lực lượng Ukraine là một đoạn của tuyến đường cao tốc chính dài khoảng 10 km kết nối giữa khu vực Sumy tới làng Yunakivka và cửa khẩu biên giới Sudzha.

"Về mặt hình thức, tất cả tuyến hậu cần đều gắn liền với đường cao tốc trải nhựa Sumy-Sudzha. Nhưng tuyến đường này rất dễ kiểm soát, vì khoảng cách từ đây đến vị trí của Nga không quá xa, khoảng 5-7 km. Đây không phải là vấn đề lớn đối với máy bay không người lái hiện đại", chuyên gia quốc phòng Viktor Kevliuk nhận định. Hơn nữa, tuyến đường hậu cần cũng không nhiều vì hầu như tất cả cây cầu trong khu vực này đã bị phá hủy.

“Chiến dịch này của Ukraine tương tự như chiến dịch của Nga tại Krynky”, ông Mykula nhận xét, ý nói đến ngôi làng ở bờ đông sông Dnipro do Nga kiểm soát tại Kherson. Ukraine đã mất hàng trăm binh lính trong các cuộc vượt sông nguy hiểm bởi đây là tuyến đường hậu cần duy nhất đến Krynky.

“Con đường giữa Yunakivka và vùng biên giới Kursk giống như tuyến đường sông Dnipro gần Krynky, nơi bộ binh hoặc phương tiện đều có thể bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công cả ngày lẫn đêm”, chuyên gia này giải thích.

Ngoài  UAV FPV, Nga cũng sử dụng cả UAV sợi cáp quang. Nếu như bay không người lái FPV thường bị các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu thì UAV sợi cáp quang lại “miễn nhiễm” trước những thiết bị này. Một số UAV cáp quang có thể bay xa tới 20 km.

“Hầu hết các đơn vị UAV cáp quang của quân đội Nga hiện đang ở Kursk. Có một số lượng lớn máy bay không người lái tập trung ở đó”, ông Mykula cho biết. Theo chuyên gia này, lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn chưa tìm ra cách chống lại loại máy bay không người lái sợi cáp quang.

Bước tiến thần tốc của Nga tại Kursk

Sau khi cắt đứt tuyến hậu cần của đối phương, lực lượng Nga đã tiến vào khu vực Ukraine kiểm soát trong vài ngày qua. Theo chuyên gia Kevliuk, lực lượng Nga đang cố gắng điều các nhóm bộ binh nhỏ tiến lên vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để tránh máy bay không người lái. Họ sử dụng những phương tiện tốc độ cao như xe máy, ô tô dân dụng, xe bốn bánh vượt qua các bãi mìn để nhanh chóng tấn công các vị trí của Ukraine. Vào ngày 8/3, một số báo cáo cho biết, nhiều nhóm phá hoại và tấn công của Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí đốt để cố gắng giành được chỗ đứng ở ngoại ô Sudzha.

Nhưng theo các nhóm tình báo nguồn mở, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở Sudzha. Tuy vậy, quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước thông tin lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn.

Theo ông Mykula, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công khác đang nhắm vào các tuyến đường hậu cần thay thế của Ukraine, phối hợp với quân đội Triều Tiên. “Cuộc tấn công của quân đội Triều Tiên gần Guevo, bên sườn phải của Ukraine, nhằm mục đích xâm nhập vào tuyến đường hậu cần của Ukraine qua một khu rừng và họ đã làm được điều đó”.

Đây cũng có thể là động thái bao nhằm vây hoàn toàn quân đội Ukraine tại Kursk. Trong khuôn khổ nỗ lực này, Nga đã triển khai hai tiểu đoàn đặc nhiệm của Triều Tiên với khả năng chiến đấu tốt hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn so với những đơn vị mà Bình Nhưỡng cử đến trước đó, ông Kevliuk lưu ý.

"Nhưng cho đến nay, Nga vẫn chưa thể khép kín vòng vây vì họ không có đủ nhân lực để làm điều đó", ông nói.

Ukraine nguy cơ mất cả chì lẫn chài

Một số chuyên gia cho rằng Ukraine có thể ổn định hậu cần và giữ vững vị thế của họ tại Kursk nếu triển khai thêm binh lực và vật lực.

Theo ông Kevliuk, quân đội Ukraine đang tận dụng các công sự được xây dựng vững chắc của Nga tại khu vực chiếm đóng, vốn được ngụy trang tốt và phù hợp với địa hình địa phương, cho phép họ ở lại đó trong một thời gian dài.

"Theo lý thuyết xung đột, quân đội cần dự trữ vật tư để hoạt động độc lập trong khoảng thời gian nhất định. Nếu làm đúng như vậy, họ có thể chiến đấu mà không cần tiếp viện", ông Kevliuk lưu ý.

Tuy vậy, nhà phân tích quân sự người Phần Lan Emil Kastehelmi, thuộc nhóm tình báo nguồn mở Black Bird Group cho rằng: “Ukraine rất khó có cơ hội để giữ vững vị trí hoặc mở rộng chỗ đứng tại Kursk".

Trên chiến trường, một số nguồn tin cho biết, cuộc rút lui của Ukraine đã bắt đầu. Một người lính Ukraine giấu tên nói rằng, đơn vị của binh sỹ này vừa mới rút khỏi Kursk và mất gần như toàn bộ phương tiện.

“Những gì diễn ra trên con đường đó thật kinh hoàng. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, binh sỹ này cho biết.

Theo Reuters, Ukraine có nguy cơ mất tất cả những lợi ích ban đầu mà họ đạt được từ chiến dịch xâm nhập Kursk, như lãnh thổ, tinh thần và con bài mặc cả. Nước này cũng có thể chịu thương vong nặng nề nếu binh lính bị bao vây hoặc buộc phải rút lui dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Thất bại ở Kursk sẽ làm gia tăng áp lực lên Tổng thống Zelensky sau một loạt đòn giáng mạnh vào Ukraine trong vài tuần qua, trong đó có việc Mỹ quyết định dừng viện trợ quân sự và dừng chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga
Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng một máy bay không người lái chiến đấu mới giống với loại UAV Shahed mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc chiến. Đây được cho là vũ khí lợi hại giúp Lữ đoàn thiện chiến Azov của Ukraine dễ dàng tìm kiếm mục tiêu Nga.

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

Lữ đoàn thiện chiến của Ukraine dùng UAV nhái Shahed săn tìm mục tiêu Nga

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng một máy bay không người lái chiến đấu mới giống với loại UAV Shahed mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc chiến. Đây được cho là vũ khí lợi hại giúp Lữ đoàn thiện chiến Azov của Ukraine dễ dàng tìm kiếm mục tiêu Nga.

Tiết lộ bất ngờ về công nghệ vũ khí Nga sử dụng để chế tạo tên lửa Iskander-M
Tiết lộ bất ngờ về công nghệ vũ khí Nga sử dụng để chế tạo tên lửa Iskander-M

VOV.VN - Hãng tin United24media của Ukraine tiết lộ, để chế tạo tên lửa Iskander-M, Nga đã sử dụng nhiều máy móc và linh kiện nước ngoài.

Tiết lộ bất ngờ về công nghệ vũ khí Nga sử dụng để chế tạo tên lửa Iskander-M

Tiết lộ bất ngờ về công nghệ vũ khí Nga sử dụng để chế tạo tên lửa Iskander-M

VOV.VN - Hãng tin United24media của Ukraine tiết lộ, để chế tạo tên lửa Iskander-M, Nga đã sử dụng nhiều máy móc và linh kiện nước ngoài.

Mỹ chĩa mũi nhọn vào Ukraine, Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão
Mỹ chĩa mũi nhọn vào Ukraine, Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí và dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời có những bước tiến mới tại khu vực Kursk.

Mỹ chĩa mũi nhọn vào Ukraine, Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão

Mỹ chĩa mũi nhọn vào Ukraine, Nga chớp thời cơ tấn công như vũ bão

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí và dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời có những bước tiến mới tại khu vực Kursk.