Nga siết chặt vòng vây, Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu ở Bakhmut?

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang cân nhắc khả năng “rút lui chiến lược” khỏi Bakhmut, Nga đã khép vòng vây, tấn công thành phố chiến lược này từ nhiều hướng, cũng như phá hủy tuyến đường tiếp tế chính của Kiev tới khu vực.

Nga khép vòng vây hỏa lực ở Bakhmut

Quân đội Ukraine hôm 5/3 cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công thành phố Bakhmut từ ba hướng. Trận chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut ở miền Đông của Ukraine bắt đầu vào mùa hè năm 2022. Các binh sĩ Ukraine đã nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ tại đây ngay cả khi các lực lượng Nga dần chiếm được những vùng lãnh thổ xung quanh thành phố.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường tấn công nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, gửi binh sĩ mà nước này huy động vào mùa thu năm ngoái tới chiến trường.  

Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc giao tranh ở phía Đông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 5/3 tuyên bố quân đội nước này đã đã đẩy lùi 130 cuộc tấn công của Nga vào ngày 4/3.

“Đối phương đã tập trung vào nhiều mặt trận tại Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk. Lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 130 cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ qua”, thông báo cho biết.

Trước khi xung đột nổ ra, Bakhmut có dân số khoảng 70.000 người, nhưng chính quyền Ukraine nói rằng hiện tại thành phố chỉ còn vài nghìn người. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán dân thường khỏi thành phố Bakhmut đang gặp khó khăn do Nga đã tấn công vào mọi nơi trong thành phố khiến quân Ukraine không có cách nào tiếp cận những người dân bị mắc kẹt. Những con đường cuối cùng ra khỏi Bakhmut cũng đang bị đe dọa.

Tuần trước, Ukraine nói lực lượng Nga đã cho nổ tung một cây cầu quan trọng nối thành phố Bakhmut với ngôi làng Khromove lân cận. Cây cầu cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ thành phố chiến lược Bakhmut đến thành phố Chasiv Yar.

Nga đã tiến vào Bakhmut từ lãnh thổ mà họ đã kiểm soát ở phía Đông thành phố. Việc chiếm được các thị trấn và ngôi làng gần Bakhmut đã cho phép họ tấn công thành phố từ phía Bắc và phía Nam.

Nga đã nhanh chóng triển khai số lượng lớn binh sĩ tới khu vực xung quanh Bakhmut, trong đó có nhiều tân binh mới được huy động. Ukraine cũng đã gửi quân tiếp viện cho trận chiến ở thành phố chiến lược này.

Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tấn công của Nga đang diễn ra tại 5 hoặc 6 điểm dọc theo chiến tuyến kéo dài khoảng 160km từ thị trấn Kreminna ở Lugansk đến Vuhledar ở Donetsk.

Trong khi các lực lượng Nga không giành được nhiều lãnh thổ đáng kể trong cuộc tấn công mới, họ đã siết chặt vòng vây xung quanh Bakhmut. Vào tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói sẽ chiến đấu để giữ vững “pháo đài” Bakhmut ở miền Đông càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giới chức Ukraine đã chuẩn bị về khả năng rút quân khỏi Bakhmut, nhưng trong “trường hợp thực sự cần thiết”.

Mick Ryan, Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Australia và hiện là thành viên của Viện nghiên cứu Lowy, cho rằng, các lực lượng Nga, dù chịu nhiều tổn thất, đã từng bước giành quyền kiểm soát những khu vực xung quanh Bakhmut. “Nga đang bóp nghẹt khả năng bảo vệ thành phố Bakhmut của Ukraine”.

Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut để chuẩn bị phản công?

Theo các nhà phân tích quân sự phương Tây, các lực lượng Nga đang cố gắng buộc quân đội Ukraine rút khỏi Bakhmut ở phía Đông, nhưng Moscow cũng không có khả năng giành quyền kiểm soát thành phố này trong tương lai gần.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ nhận định rằng các lực lượng Nga “sẽ không thể sớm bao vây thành phố Bakhmut”, nhưng bằng cách áp sát các con đường vốn là tuyến tiếp tế chính cho Ukraine, Moscow có thể buộc các lực lượng Kiev phải từ bỏ vị trí phòng thủ và rút lui.  

Các nhà quan sát đánh giá rằng nếu Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut, đây sẽ là bước ngoặt lớn của một trong những trận chiến kéo dài và khốc liệt nhất trong cuộc xung đột. Nhưng họ cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tấn công của Nga và giành thêm lãnh thổ ở miền Đông Ukraine nếu Moscow chiếm được thành phố Bakhmut.

“Thực tế, nếu Nga chiếm được Bakhmut, họ đang chiếm giữ một đống đổ nát. Đó là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược, nhưng hiện giờ hầu như không còn cơ sở hạ tầng nào”, ông Ryan nói.

Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc phản công trong những tuần tới, nhằm mở rộng lợi ích lãnh thổ mà họ đã giành được vào mùa thu năm 2022 ở phía Đông Bắc và phía Nam.

Theo một quan chức cấp cao Ukraine và các chuyên gia quân sự, mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công vào mùa xuân của Ukraine có thể là cắt đứt cây cầu trên bộ ở phía Nam nối đất liền Nga với Crimea cũng như các khu vực khác do Moscow kiểm soát. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng rất khó để dự đoán vị trí chính xác của cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine.

Các lực lượng Nga và Ukraine đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của họ. Theo Michael Kofman, Giám đốc nghiên cứu về Nga tại tổ chức tư vấn CNA, Ukraine có thể giành được ưu thế trong các cuộc tấn công trong thời gian tới với sự xuất hiện của các vũ khí mới từ phương Tây do Nga đã dồn sức vào các cuộc tấn công hiện tại dẫn đến hao mòn về nguồn lực.

“Ukraine có thể giành lợi thế trong thời gian tới bởi Nga đang liên tục tung ra đòn tấn công và có thể hao mòn nguồn lực trong những cuộc tấn công tiếp theo. Sau đó, vào cuối mùa xuân, Ukraine có thể tiến hành những cuộc phản công, nhiều khả năng là tại Zaporizhzhia ở phía Nam”, ông Kofman nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay rút quân để chuẩn bị phản công?
Ukraine tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay rút quân để chuẩn bị phản công?

VOV.VN - "Có lẽ sẽ có sự đánh đổi giữa việc cam kết các nguồn lực thiết yếu để cầm cự ở Bakhmut và việc tiêu hao lực lượng vốn cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân", nhà phân tích quân sự Rob Lee nhận định.

Ukraine tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay rút quân để chuẩn bị phản công?

Ukraine tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay rút quân để chuẩn bị phản công?

VOV.VN - "Có lẽ sẽ có sự đánh đổi giữa việc cam kết các nguồn lực thiết yếu để cầm cự ở Bakhmut và việc tiêu hao lực lượng vốn cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân", nhà phân tích quân sự Rob Lee nhận định.

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut
Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nã pháo vào tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nã pháo vào tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut
Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.