Nhật Bản thông qua Dự luật miễn, giảm học phí đại học cho gia đình 3 con trở lên

VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về tỉ lệ sinh giảm và già hóa dân số nhanh chóng, Chính phủ nước này đã thông qua một dự luật mới, trong đó thiết lập một hệ thống quy định về việc miễn, giảm phí tuyển sinh và học phí đại học cho các hộ gia đình có ba con trở lên.

Hôm nay (7/2), Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một dự luật tại cuộc họp của Nội các, trong đó nhấn mạnh hệ thống những quy định về việc giảm hoặc miễn phí tuyển sinh và học phí cho giáo dục tại các trường đại học và các tổ chức khác, ví dụ như trường dạy nghề, đối với các hộ gia đình có ba con trở lên.

Mục đích cơ bản của dự luật mới này nhằm giảm gánh nặng chi phí giáo dục cho “các gia đình đông con”, đồng thời sẽ chính thức được triển khai từ tháng 4 năm nay - tức thời điểm bắt đầu của năm tài khóa mới.

Theo các quan chức Nhật Bản, nội dung của dự luật được sửa đổi và đề xuất trên cơ sở biên soạn theo “Chiến lược tương lai của trẻ em” mà Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng từ năm 2023 nhằm tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh đang giảm; đồng thời được đánh giá là giải pháp cần thiết, hữu hiệu để ứng phó với tình trạng này.

Theo lộ trình, Chính phủ Nhật Bản sẽ xác định số tiền miễn, hoặc giảm cụ thể đối với mỗi trẻ em thông qua một Sắc lệnh mới dự kiến sẽ sớm được ban hành. Theo đó, sẽ có mức trần tối đa cho tất cả các loại chi phí, bao gồm đối với trường công, phí tuyển sinh sẽ giảm khoảng 280.000 yên (tương đương 47 triệu đồng) và học phí hàng năm giảm khoảng 540.000 yên (khoảng 91 triệu đồng); và đối với trường tư, phí tuyển sinh sẽ giảm khoảng 260.000 yên (khoảng 44 triệu đồng) và học phí hàng năm giảm khoảng 700.000 yên (khoảng 110 triệu đồng). Toàn bộ các khoản chi phí cần thiết này đã được đưa vào đề xuất ngân sách cho năm tài chính mới.

Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện ổn định các chính sách, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch trình dự luật sửa đổi này lên kỳ họp Quốc hội hiện đang diễn ra và đặt mục tiêu thông qua sớm nhất có thể cùng với đề xuất ngân sách cho năm tài chính mới.

Hiện nay, Chính phủ và liên minh đảng cầm quyền Nhật Bản đang nỗ lực để đạt được sự đồng thuận từ các đảng đối lập nhằm thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa mới. Đây là khoản ngân sách khổng lồ với khoảng 1/4 ngân sách đến từ trái phiếu chính phủ, đồng thời là năm thứ ba liên tiếp ngân sách ban đầu vượt quá 110 nghìn tỷ yên trong năm, vượt mức 114,38 nghìn tỷ yên của năm ngoái và trở thành ngân sách lớn nhất từ ​​​​trước đến nay.

Tội phạm tại Nhật Bản tăng chóng mặt

VOV.VN - Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố, số vụ tội phạm ở nước này trong năm 2024 tiếp tục tăng nhanh và đây là năm tăng thứ 3 liên tiếp. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo “tình hình tội phạm đang ở mức nghiêm trọng” tại quốc gia Đông Á này. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 116
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 116

VOV.VN - Hãng tin Kyodo, Nhật Bản hôm nay đưa tin, cụ bà Tomiko Itooka được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới, đã qua đời tại nước này, thọ 116 tuổi.

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 116

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 116

VOV.VN - Hãng tin Kyodo, Nhật Bản hôm nay đưa tin, cụ bà Tomiko Itooka được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người sống lâu nhất thế giới, đã qua đời tại nước này, thọ 116 tuổi.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?
Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.

Đồng yen mất giá làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi tại Nhật Bản
Đồng yen mất giá làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 22/11 là “Ngày của các cặp vợ chồng tốt lành Nhật Bản”. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi đồng yen mất giá với nhiều kỷ lục mới, vật giá tăng cao, kinh tế khó khăn…, các hoạt động này bị thu hẹp, thậm chí biến mất.

Đồng yen mất giá làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi tại Nhật Bản

Đồng yen mất giá làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 22/11 là “Ngày của các cặp vợ chồng tốt lành Nhật Bản”. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi đồng yen mất giá với nhiều kỷ lục mới, vật giá tăng cao, kinh tế khó khăn…, các hoạt động này bị thu hẹp, thậm chí biến mất.