Những điểm đặc biệt trong cuộc tranh luận trực tiếp Trump-Harris

VOV.VN - Trong cuộc tranh luận lần này, ông Trump đã dùng chiêu cũ của chính bà Harris khi đối thủ định ngắt lời. Trong khi đó, Phó Tổng thống liên tục “bẫy” đối thủ đảng Cộng hòa và khiến cựu Tổng thống lạc đề sang các vấn đề không phải là trọng tâm.

Bà Kamala Harris đã công kích và gài bẫy đối thủ Donald Trump trong gần như toàn bộ cuộc tranh luận kéo dài hơn 90 phút do đài ABC tổ chức vào tối 10/9 theo giờ Mỹ (sáng nay theo giờ Việt Nam). Đây là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và có thể là duy nhất giữa 2 ứng viên trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận và gần như mỗi câu trả lời của bà đều đi kèm với một bình luận nhằm chọc giận cựu Tổng thống.

Bà nói rằng ông Trump đã “bị 81 triệu cử tri sa thải” - số người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020.

“Rõ ràng là ông ấy đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý điều đó”, bà Harris nói.

Trong khi đó, ông Trump thường mất kiểm soát, đôi lúc nói lớn tiếng và liên tục đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật.

Theo thống kê của New York Times, thời gian phát biểu của bà Harris là 37 phút 41 giây, ít hơn so với 43 phút 03 giây của ông Trump, tuy nhiên thời gian công kích đối thủ của Phó Tổng thống đương nhiệm là 17 phút 25 giây, trong khi của cựu Tổng thống chỉ là 12 phút 54 giây.

Những con số này có sự khác biệt đáng kể so với cuộc tranh luận do CNN tổ chức hồi tháng 6. Khi đó Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ít hơn đối thủ cả về thời gian phát biểu cũng như công kích đối thủ.

Bà Harris là người tạo bầu không khí

Khi bà Harris và ông Trump bước lên sân khấu ở Philadelphia, đó cũng là lần đầu tiên 2 người gặp nhau trực tiếp. Ông Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden năm 2021, sự kiện mà bà Harris có mặt ở đó với vai trò Phó Tổng thống trong chính quyền mới.

Bà Harris được đánh giá là người tạo bầu không khí của cuộc tranh luận bằng cách bước qua bục phát biểu và đưa tay ra để bắt tay ông Trump. Bà tự giới thiệu và nói: “Chúng ta hãy có một cuộc tranh luận tốt đẹp”.

“Rất vui được gặp bà”, ông Trump trả lời.

Đây là lần bắt tay đầu tiên trong một cuộc tranh luận tổng thống kể từ khi ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đối đầu vào năm 2016.

Tại cuộc tranh luận, ông Trump thường nhìn thẳng khi bà Harris phát biểu, trong khi Phó Tổng thống liên tục thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt.

Khi ông Trump nói, bà Harris nhìn ông và nhiều lần lắc đầu để tỏ ra không đồng tình. Bà nhướn mày, cúi cằm và nói “không đúng như thế” đối với những câu trả lời của cựu tổng thống. Đôi khi bà cũng cười, dường như hàm ý mỉa mai.

Tranh cãi gay gắt về vấn đề phá thai

Một trong những khác biệt nổi bật giữa cuộc tranh luận Trump-Biden hồi tháng 6 với cuộc tranh luận Trump-Harris lần này là sự tranh cãi gay gắt giữa 2 đối thủ về vẫn đề phá thai.

Ông Trump khẳng định lập trường ủng hộ lệnh cấm phá thai 6 tuần tuổi, vấn đề sẽ được đem ra bỏ phiếu ở bang Florida. Cựu tổng thống cũng chỉ trích Tim Walz, phó tướng của bà Harris, vì lập trường về phá thai và cáo buộc ông Walz ủng hộ “giết đứa trẻ sau khi được sinh ra”.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình ABC News Linsey Davis phản bác phát ngôn của ông Trump, khẳng định không bang nào ở Mỹ coi việc giết một đứa trẻ vừa được sinh ra là hợp pháp.

Ông Trump tin rằng các tiểu bang nên có các quy định khác nhau về chủ đề nạo phá thai, phù hợp với nguyện vọng của cư tri mỗi bang. Sau đó, ông cảm ơn các thẩm phán Tòa Tối cao năm 2022 đã bỏ phiếu lật ngược phán quyết Roe kiện Wade năm 1973, qua đó kết thúc quyền được phá thai theo Hiến pháp.

“Mỗi tiểu bang bỏ phiếu về vấn đề đó. Đó là phiếu bầu của người dân. Bây giờ, nó không bị ràng buộc với chính phủ liên bang. Phải can đảm lắm mới làm được điều đó, và Tòa án Tối cao đã rất can đảm khi làm điều đó, và tôi vô cùng ghi nhận công lao của các thẩm phán”, ông nói.

Đáp lại, bà Harris bày tỏ sự ủng hộ với việc khôi phục lại vụ Roe kiện Wade.

“Hiện nay, tại hơn 20 tiểu bang, lệnh cấm phá thai của ông Trump đã khiến các bác sĩ hoặc y tá cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở thành tội phạm. Ở một tiểu bang, lệnh cấm này có thể dẫn tới án tù chung thân. Lệnh cấm phá thai của ông Trump không có ngoại lệ, ngay cả đối với nạn nhân của hiếp dâm và loạn luân. Ông Donald Trump chắc chắn không nên bảo phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình”, bà Harris nói.

Ông Trump dùng chiêu cũ của đối thủ nhưng liên tục “cắn câu”

Trong cuộc tranh luận lần này, ông Trump đã dùng chiêu cũ của chính bà Harris khi đối thủ định ngắt lời.

Khi ứng viên Cộng hòa đang chỉ trích việc bà Harris đã một số lần thay đổi quan điểm trong sự nghiệp chính trị, bao gồm vấn đề khai thác dầu đá phiến và cắt giảm ngân sách của cảnh sát, Phó Tổng thống Mỹ định ngắt lời ông.

“Đợi một chút, tôi đang nói. Làm ơn, nếu bà không phiền. Điều đó có nghe quen không?”, ông Trump nói.

Ứng viên Cộng hòa ám chỉ hành động của bà Harris trong cuộc tranh luận năm 2020 với Mike Pence - khi đó là Phó tổng thống Mỹ. Tại cuộc tranh luận này, bà Harris gây chú ý khi phản ứng lại việc bị ông Pence ngắt lời bằng cách đáp: “Thưa ngài Phó tổng thống, tôi đang nói. Chúng ta có thể trao đổi quan điểm nếu ngài không cắt ngang lời tôi”.

Về phía Phó Tổng thống Harris, bà bước lên sân khấu với một kế hoạch rõ ràng: đánh lạc hướng ông Trump. Theo bất kỳ thước đo nào, đó là một thành công đáng kể. Khi bà đề cập đến bản án hình sự và các vấn đề pháp lý nổi cộm của ông Trump, ông đã cắn câu.

Khi bà Harris cho rằng các cuộc mit-tinh của ông Trump thật nhàm chán, ông gần như đã bị “cắn câu”.

Thay vì bám vào các vấn đề do người điều phối nêu ra, bao gồm một số vấn đề mà ông Trump coi là điểm mạnh chính trị của mình, cựu tổng thống đã nói dài dòng về giá trị giải trí của các cuộc mít-tinh

Ngay cả sau khi người điều phối Muir tìm cách chuyển hướng cuộc tranh luận sang nhập cư - một trong những chủ đề ưa thích của Trump - cựu tổng thống vẫn từ chối bỏ qua.

“Trước tiên, hãy để tôi trả lời về các cuộc mít-tinh”, ông Trump nói, đầu tiên là chế giễu đám đông của Harris, sau đó quay lại đám đông của mình. “Mọi người không rời khỏi các cuộc mít tinh của tôi, chúng tôi có những cuộc mít tinh lớn nhất, những cuộc mít tinh đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị”.

Liệu sẽ có cuộc tranh luận lần hai?

Sau khi cuộc tranh luận tối 10/9 kết thúc, chiến dịch của bà Harris kêu gọi tổ chức cuộc tranh luận lần hai với ông Trump.

“Người dân Mỹ đã được chứng kiến ​​sự lựa chọn mà họ sẽ phải quyết định vào mùa thu này tại hòm phiếu: giữa Kamala Harris với Donald Trump. Đó là những gì họ đã thấy tối nay và những gì họ nên thấy tại cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 10. Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai. Còn ông Donald Trump thì sao?”, Jen O'Malley Dillon, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris, tuyên bố.

Chris LaCivita, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã trả lời tin tức bằng một tuyên bố ngắn gọn: “Tất nhiên rồi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Harris để ông Trump bộc lộ sơ hở trong tranh luận đầu tiên của bầu cử Mỹ
Bà Harris để ông Trump bộc lộ sơ hở trong tranh luận đầu tiên của bầu cử Mỹ

VOV.VN - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã diễn ra vào tối ngày 10/9. Việc giành ưu thế trong sự kiện này sẽ là bước chạy đà thuận lợi trong chặng đua nước rút khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày tổng tuyển cử.

Bà Harris để ông Trump bộc lộ sơ hở trong tranh luận đầu tiên của bầu cử Mỹ

Bà Harris để ông Trump bộc lộ sơ hở trong tranh luận đầu tiên của bầu cử Mỹ

VOV.VN - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã diễn ra vào tối ngày 10/9. Việc giành ưu thế trong sự kiện này sẽ là bước chạy đà thuận lợi trong chặng đua nước rút khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày tổng tuyển cử.

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris
Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống ngày 10/9 (theo giờ địa phương).

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận Trump - Harris

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống ngày 10/9 (theo giờ địa phương).

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?
Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris đã tìm cách tách mình khỏi Tổng thống Joe Biden trên sân khấu tranh luận tối 10/9 khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cố gắng liên kết bà với các chính sách của đương kim tổng thống.

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

Ông Trump và bà Harris nói gì về xung đột Nga - Ukraine tại cuộc tranh luận?

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris đã tìm cách tách mình khỏi Tổng thống Joe Biden trên sân khấu tranh luận tối 10/9 khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cố gắng liên kết bà với các chính sách của đương kim tổng thống.