Nỗ lực cuối cùng của Ukraine để thuyết phục Mỹ “cởi trói”

VOV.VN - Ukraine đã xác định một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Kiev hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định.

Nỗ lực cuối cùng của Ukraine

Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp.

Ukraine đang sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga.

Các hạn chế của Mỹ và phương Tây khiến Ukraine cảm thấy họ đang phải chiến đấu với “một tay bị trói sau lưng”.

Mặc dù trước đây Ukraine từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là có điều chỉnh và bổ sung nhiều hơn. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak sẽ tới Washington trong tuần này và trình danh sách nói trên lên chính quyền Mỹ.

Từ nhiều tháng qua, Mỹ nói rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không tạo ra khác biệt về mặt chiến lược trong cuộc xung đột hiện nay vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng nhất, bao gồm cả máy bay tới các khu vực cách xa biên giới và nằm ngoài tầm tấn công.

Dù vậy, Ukraine đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Kiev hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định.

“Không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với Ukraine, trong khi phía Nga lại không phải chịu những hạn chế như vậy. Bên phòng thủ không nên phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào về vũ khí”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 26/8.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Chuyến thăm của ông Umerov và ông Yermak diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở tỉnh Kursk của Nga trong khi vẫn đang phải hứng chịu hậu quả đòn tập kích tên lửa quy mô lớn của Moscow vào lưới điện của nước này.

Các quan chức Ukraine từ lâu đã vận động chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp để quân đội của Kiev có thể dễ dàng tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và đẩy lực lượng Nga khỏi biên giới.

Trong khi đó, ngay từ khi xung đột mới bắt đầu bùng phát, Washington đã nói rằng họ lo ngại việc dỡ bỏ hạn chế có thể khiến Nga tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào Ukraine.

Lý do Mỹ chưa thay đổi chính sách

Chính quyền Biden gần đây nhấn mạnh, việc dỡ bỏ hạn chế không mang lại nhiều lợi thế chiến thuật, vì Nga đang di chuyển các tài sản chiến lược ra khỏi tầm bắn.

Washington cũng cho rằng Ukraine không có đủ tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu có giá trị cao bên trong lãnh thổ Nga. Kiev đã sử dụng nhiều tên lửa ATACMS trong các cuộc tấn công vào Crimea và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong khi đó, Mỹ chỉ có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS trong kho dự trữ mà họ có thể để gửi đến Ukraine.

Các quan chức và nhà lập pháp Ukraine nhấn mạnh, việc dỡ bỏ mọi hạn chế là rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại Nga, tuyên bố rằng điều này sẽ mang lại cho quân đội của Kiev nhiều quyền tự quyết hơn để đưa cuộc xung tới lãnh thổ Nga Nga ở bên kia biên giới.

Không rõ chính xác khi nào ông Umerov và Yermak sẽ đến Washington hoặc họ sẽ có những cuộc họp nào khi có mặt ở Mỹ. Trong những chuyến đi trước đó, các quan chức Ukraine đã gặp Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Trong một cuộc họp báo ngày 26/8, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết “không có thay đổi” nào đối với chính sách của Mỹ liên quan đến vũ khí tầm xa.

“Đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Zelensky. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện với các đối tác Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật”, ông Kirby nói.

Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức chính quyền Biden đang cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế trong những ngày tới. Một nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev.

Trong khi đó, Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không.

Theo một quan chức giấu tên, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc điện đàm hôm 23/8, nhưng không thảo luận cụ thể về yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị Mỹ gửi thêm vũ khí tầm xa. Phía Kiev cũng nói về những bước tiến của Nga ở Pokrovsk và chiến lược của Ukraine nhằm chống lại Moscow ở mặt trận này trong khi tiếp tục tìm cách tiến lên ở Kursk.

Sau cuộc gọi, Tổng thống Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD cho Ukraine. Cùng ngày, Mỹ công bố một loạt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Các quan chức Ukraine và Mỹ cũng đang thảo luận về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tung đòn vũ bão vào Donesk, Ukraine sắp mất cả chì lẫn chài khi đánh Kursk?
Nga tung đòn vũ bão vào Donesk, Ukraine sắp mất cả chì lẫn chài khi đánh Kursk?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga trong khuôn khổ chiến dịch tấn công xuyên biên giới lịch sử, đồng thời tập trung các nguồn lực cho chiến dịch này. Nhưng ở miền Đông Ukraine, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi chống đỡ các đòn tấn công như vũ bão vào Donetsk. 

Nga tung đòn vũ bão vào Donesk, Ukraine sắp mất cả chì lẫn chài khi đánh Kursk?

Nga tung đòn vũ bão vào Donesk, Ukraine sắp mất cả chì lẫn chài khi đánh Kursk?

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga trong khuôn khổ chiến dịch tấn công xuyên biên giới lịch sử, đồng thời tập trung các nguồn lực cho chiến dịch này. Nhưng ở miền Đông Ukraine, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi chống đỡ các đòn tấn công như vũ bão vào Donetsk. 

Cuộc đột kích của Ukraine khiến phương Tây nghĩ lại về các vũ khí “lằn ranh đỏ”?
Cuộc đột kích của Ukraine khiến phương Tây nghĩ lại về các vũ khí “lằn ranh đỏ”?

VOV.VN - Trong khi không có vũ khí riêng lẻ nào giúp giành chiến thắng thì giới quan sát cho rằng, các tên lửa tầm xa sẽ là những vũ khí lý tưởng để tấn công vào các mục tiêu và chiến đấu cơ tại các căn cứ không quân của Nga.

Cuộc đột kích của Ukraine khiến phương Tây nghĩ lại về các vũ khí “lằn ranh đỏ”?

Cuộc đột kích của Ukraine khiến phương Tây nghĩ lại về các vũ khí “lằn ranh đỏ”?

VOV.VN - Trong khi không có vũ khí riêng lẻ nào giúp giành chiến thắng thì giới quan sát cho rằng, các tên lửa tầm xa sẽ là những vũ khí lý tưởng để tấn công vào các mục tiêu và chiến đấu cơ tại các căn cứ không quân của Nga.

Ukraine tiết lộ vũ khí tầm xa mới tấn công vào căn cứ không quân Nga
Ukraine tiết lộ vũ khí tầm xa mới tấn công vào căn cứ không quân Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết nước này đã lần đầu tiên sử dụng “tên lửa UAV” tầm xa mới nhắm vào các căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tiết lộ vũ khí tầm xa mới tấn công vào căn cứ không quân Nga

Ukraine tiết lộ vũ khí tầm xa mới tấn công vào căn cứ không quân Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết nước này đã lần đầu tiên sử dụng “tên lửa UAV” tầm xa mới nhắm vào các căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.