Thế giới 7 ngày:

Obama: Cắt giảm ngân sách là ngu ngốc và tùy tiện

(VOV) -Mỹ đã tăng gấp đôi viện trợ phi sát thương cho quân đối lập Syria, Giáo hoàng Benedict thoái vị... là những sự kiến nóng trong tuần

Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh cắt giảm 85 tỷ USD ngân sách tài khóa 2013. Tổng thống Obama ký chỉ thị này sau khi Nhà Trắng và các nghị sĩ quốc hội thất bại trong việc tìm ra một kế hoạch ngân sách thay thế. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama một lần nữa khẳng định việc để ngân sách bị tự động cắt giảm là không thể chấp nhận được vì nó không chỉ gây tổn hại tới cuộc sống của người lao động mà còn có nguy cơ làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế. (Ảnh: Fox News)
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Đặc phái viên Brahimi đã họp kín hôm 2/3 tại Thụy Sĩ và tuyên bố, LHQ hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để những đại diện đáng tin cậy và hợp pháp giữa chính phủ Syria và phe đối lập tiến hành đối thoại. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria kéo dài đã gần 2 năm, khiến gần 7.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người di tản sang các nước láng giềng. Chính phủ Mỹ hiện chưa quyết định can thiệp quân sự trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phe đối lập Syria, bởi điều này sẽ khiến họ bị “sa lầy” vào cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này. Trong ảnh: Tổng thư ký Ban Ki-moon và Đặc phái viên Brahmi gặp gỡ tại Thụy Sĩ (Reuters)
Ngày 2/3, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tới Iran, nhằm thảo luận với giới chức Iran về lợi ích chung và những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngày 1/3 Mỹ cho biết sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho lực lượng đối lập tại Syria, gồm lương thực và thuốc men. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hoan nghênh việc trợ phi sát thương của Chính phủ. Song hoạt động viện trợ này bị Israel và Syria lên án là hành động hai mặt. Trong ảnh: Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem và người đồng cấp nước chủ nhà Akbar Salehi (Ảnh: AP)

Phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi một sự đồng thuận chính trị tại nước này, coi đây là điều cần thiết để phục hồi kinh tế đất nước. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry diễn ra trong bối cảnh Ai Cập vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống H.Mubarak sụp đổ cách đây 2 năm. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Ai Cập Kamel Amr trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao tại Cairo ngày 2/3 (Reuters)
Vào lúc 2h sáng ngày 1/3 (theo giờ Việt Nam), Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong lịch sử 600 năm gần đây của Giáo hội La Mã. Trước đó, Giáo hoàng có buổi gặp mặt kín để chia tay các hồng y. Sáng 27/2, hàng nghìn giáo dân và người dân từ khắp mọi nơi đã tập trung tại Quảng trường Thánh St Peters để tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI. Sau khi thoái vị, Giáo hoàng Benedict XVI vẫn được gọi là “Giáo hoàng danh dự” và giữ tước hiệu “Đức Thánh cha”. Tại Vatican, các hồng y được mệnh danh là “hoàng tử của Giáo hội” sẽ nhóm họp trong ngày tiếp theo, để thương nghị về ngày khai mạc Mật nghị Hồng y và những ưu tiên đối với Giáo hoàng thứ 266. Trong ảnh: Giáo hoàng Benedict XVI vẫy tay chào giáo dân (Ảnh Reuters)
Trong 2 ngày 27-28/2 vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã có chuyến thăm Nga và có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Nga. Hai bên đã ký kết được một số hiệp định hợp tác mới về chế tạo máy bay, nghiên cứu vũ trụ, giao thông - vận tải, giáo dục và văn hóa… Chuyến thăm Nga của Tổng thống Pháp François Hollande thể hiện mạnh mẽ và rõ ràng hơn chính sách ngoại giao kinh tế của Pháp. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Putin họp báo (Reuters)
Ngày 26-27/2 Nhóm P5+1 đã có cuộc đàm phán với Iran. Mặc dù được đánh giá là cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng và có bước tiến, nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào về vấn đề hạt nhân Iran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán cấp cao hơn giữa Iran và các cường quốc phương Tây sẽ được tổ chức tại Kazakhstan vào tháng 4 tới. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili trong cuộc đàm phán với nhóm P5+ 1 (Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên