Ông Putin khẳng định Nga tiến công nhanh đột biến ở Đông Ukraine

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Nga Putin xác nhận quân đội đang có nhịp độ tiến công nhanh hiếm thấy trên chiến trường miền Đông Ukraine. Ông cũng khẳng định, Kiev thất bại trong chiến dịch đột kích Kursk.

Đà tiến công nhanh hiếm thấy của quân Nga

Tổng thống Nga Putin hôm 2/9/2024 cho biết, các lực lượng Nga đang tiến công ở miền Đông Ukraine nhanh hơn so với những gì họ đã làm được trong một thời gian dài, chiếm được vài kilomet vuông mỗi ngày.

Trên thực địa, quân đội Nga đang nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ Ukraine ở miền Đông nước này.

Lực lượng quân sự Nga, hiện kiểm soát 18% diện tích Ukraine, đã và đang đạt nhiều bước tiến ở miền Đông Ukraine kể từ khi chiến dịch phản công của Ukraine thất bại vào năm 2023.

Bất chấp cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga (vào ngày 6/8), lực lượng Nga vẫn tiếp tục xốc tới ở miền Đông Ukraine, tiến về trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk.

Tổng thống Putuin nói với học sinh trường trung học số 20 ở Kyzyl tỉnh Tuva (cách Moscow khoảng 4.500km về phía Đông): “Chúng ta chưa có được nhịp độ tiến công như vậy ở tỉnh Donbass trong một thời gian dài. Còn hiện nay, bước tiến của quân Nga không phải là 200-300m mà là hàng kilomet vuông”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận nước ông đang đối mặt khó khăn lớn khi vấp phải “những lữ đoàn Nga thiện chiến nhất” ở mặt trận phía Đông.

Yuri Podolyaka - một blogger quân sự sinh ra ở Ukraine, cho biết, những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Selydove (cách thị trấn Pokrovsk 20km về phía Nam) và Ukrainsk (cách Selydove 14km cũng về phía Nam).

Hôm 2/9 Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với ngôi làng Skuchne nằm về phía Đông của Pokrovsk.

Các blogger Nga nhận định, với việc thọc xuống phía Nam hướng tới thị trấn Kurakhivka, lực lượng Nga đang nỗ lực đột phá phòng tuyến Ukraine trong lúc gia tăng kiểm soát đối với tuyến đường Pokrovsk-Donetsk và bao vây thêm lãnh thổ đối phương.

Phía Nga cũng đồng thời nỗ lực đánh bật quân Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk.

Tổng thống Putin thay đổi quan điểm về đàm phán?

Cũng trong buổi nói chuyện với học sinh phổ thông tại Siberia hôm 2/9, Tổng thống Putin tiết lộ về mong muốn bước vào thương lượng hòa bình.

Liên quan đến vụ đột kích Kursk do Ukraine tiến hành, ông Putin nói: “Nỗ lực khiêu khích đó của đối phương sẽ thất bại… Dường như với tôi, có một mong muốn thực sự, không phải bằng lời nói mà bằng hành động, nhằm tiến đến gần đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề này bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ điều này. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta phải xử lý các băng nhóm đã xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga”.

Đây có lẽ là một sự điều chỉnh trong quan điểm của ông Putin về đàm phán. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố Nga chỉ bước vào hòa đàm khi nào Ukraine rút quân khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và  Kherson (mà Nga mới tuyên bố sáp nhập) cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập khối quân sự NATO.

Elina Beketova - nghiên cứu viên tại Trung tâm Phân tích chính sách châu ÂU (CEPA) nhận định, chiến dịch Kursk có thể đã tác động nhất định đến quan điểm của Nga trong vấn đề đàm phán.

Mặc dù vậy, ông Putin vẫn thể hiện rõ quan điểm cương quyết về tình hình tại Donbass.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Tính toán của họ là ngăn chặn cuộc tiến công của chúng ta ở những nơi trọng yếu tại Donbass. Kết quả thì ai cũng thấy rồi. Họ không đạt được mục tiêu cản bước tiến của chúng ta ở vùng này”.

Ngoại giao Nga gây sức ép với Mỹ

Cũng hôm 2/9, Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố rằng Nga đã làm những việc cần thiết, theo nhiều hướng khác nhau và trên tất cả các cấp độ, để chỉ rõ cho Mỹ thấy rằng có những lính đánh thuê người Mỹ tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng “những lính đánh thuê nước ngoài” này tích cực tham gia tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk. Người dân Nga tại đây đã và đang được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, có tới 197 trung tâm nhà ở tạm thời tại 28 tỉnh của Nga đang cung cấp chỗ ở cho hơn 11.500 cư dân tỉnh Kursk, trong đó có hơn 3.500 trẻ em.

Xem thêm:

>> Khoảnh khắc khốc liệt của chiến sự Nga - Ukraine ở khu vực Pokrovsk

>> Ukraine áp lệnh trừng phạt mới lên các cá nhân, tổ chức ủng hộ Nga

>> Mặt trận Đông Ukraine rung chuyển, Kiev đối diện nguy cơ mất toàn bộ Donetsk

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/9
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/9/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/9

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/9/2024.

Nga trút tên lửa và bom lượn vào Kharkov để trả đũa vụ Ukraine tập kích UAV
Nga trút tên lửa và bom lượn vào Kharkov để trả đũa vụ Ukraine tập kích UAV

VOV.VN - Hôm 1/9, Nga đã phóng ồ ạt tên lửa và bom lượn vào thành phố Kharkov của Ukraine nhằm đáp trả cuộc tập kích UAV trước đó của Ukraine vào lãnh thổ Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm một nhà máy lọc dầu nằm gần điện Kremlin.

Nga trút tên lửa và bom lượn vào Kharkov để trả đũa vụ Ukraine tập kích UAV

Nga trút tên lửa và bom lượn vào Kharkov để trả đũa vụ Ukraine tập kích UAV

VOV.VN - Hôm 1/9, Nga đã phóng ồ ạt tên lửa và bom lượn vào thành phố Kharkov của Ukraine nhằm đáp trả cuộc tập kích UAV trước đó của Ukraine vào lãnh thổ Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm một nhà máy lọc dầu nằm gần điện Kremlin.

Cuộc đấu trí giữa trắc thủ UAV của Nga và Ukraine
Cuộc đấu trí giữa trắc thủ UAV của Nga và Ukraine

VOV.VN - Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công làm suy kiệt lực lượng Kiev trên chiến trường Ukraine khốc liệt.

Cuộc đấu trí giữa trắc thủ UAV của Nga và Ukraine

Cuộc đấu trí giữa trắc thủ UAV của Nga và Ukraine

VOV.VN - Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công làm suy kiệt lực lượng Kiev trên chiến trường Ukraine khốc liệt.