Quá ưu tiên ép Triều Tiên, ông Trump xao lãng phần còn lại của Châu Á?

VOV.VN – Các chuyên gia cho rằng ông Donald Trump đang quá ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên mà xao lãng phần còn lại của châu Á.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đều đã có những chuyến công du châu Á trong vòng chưa đầy 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Donald Trump nhưng giới phân tích vẫn cho rằng Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng và chặt chẽ đối với cả khu vực này.

Vấn đề Triều Tiên bao trùm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hồi đầu tháng 4. Ảnh: Reuters.

Một “đại liên minh” chống Triều Tiên?

Các quan chức Mỹ ngày 30/4 cho biết ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Singapore về mối đe dọa của chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và “thảo luận việc duy trì sức ép ngoại giao, kinh tế đối với Triều Tiên”.

Các cuộc điện đàm cho các nguyên thủ quốc gia ở châu Á, bao gồm cả Tổng thống Philippines, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa nữa, dù thất bại nhưng vẫn bị lên án gay gắt.

“Chúng tôi cần sự hợp tác ở một mức độ nào đó với càng nhiều đối tác trong khu vực này càng tốt để đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng” - Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus phát biểu trên đài ABC ngày 30/4. "Vì vậy, nếu có gì đó xảy ra tại Triều Tiên thì chúng tôi đã có được sự ủng hộ của mọi người trong kế hoạch hành động có thể phải cần đến tất cả các đối tác của chúng tôi trong khu vực."

Adam M. Smith, một chuyên gia về các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ thời ông Obama, cho biết bài học từ việc hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran cho thấy, áp lực từ việc hợp tác đa phương bao giờ cũng hiệu quả hơn.

"Tôi nghĩ việc Mỹ cố gắng mở rộng mạng lưới đồng minh thì tốt hơn là việc chỉ dựa vào Bắc Kinh. Đây có thể là một sự khởi đầu tốt về đa phương hóa", ông Smith nêu rõ.

Trung Quốc vẫn là “át chủ bài”

Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng 4, ông Trump từng lớn tiếng tuyên bố Mỹ có thể tự giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không cần có Trung Quốc.

Tuy nhiên, dường như ông Trump vẫn “đặt cược” rất lớn vào mối quan hệ tốt đẹp mới nhen nhóm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này cũng dễ hiểu khi xét tới sức ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Trong một phỏng vấn đài CBS phát ngày 30/4, Tổng thống Trump cho biết ông chẳng vui vẻ gì nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân và ông tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như vậy.

Chính quyền của Tổng thống Trump có thể đang giành thắng lợi trong “cuộc chiến giành tình cảm” (charm offensive) từ Trung Quốc để cùng nhau hành động chống lại Triều Tiên nhưng Washington có thể thua trong một cuộc chiến  lớn hơn, đó là việc giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Mê Trung Quốc, ông Trump quên đồng minh

Tổng thống Trump đã gây “sốc” cho Hàn Quốc khi tuần trước tuyên bố Seoul có thể phải chi trả 1 tỷ USD cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ chuẩn bị triển khai ở đây.

Lập luận của ông Trump là THAAD được triển khai để bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ tấn công từ Triều Tiên nhưng Seoul không ngần ngại bác yêu cầu chi trả đó.

Bởi họ hiểu rõ hệ thống phòng thủ tên lửa này còn quan trọng hơn với Washington. Nó không chỉ là lá chắn đầu tiên của Mỹ trước nguy cơ tấn công từ Triều Tiên mà còn là sự hiện diện quân sự chiến lược của Mỹ ở Đông Bắc Á. Dường như ông Trump phải lùi bước khi Cố vấn an ninh quốc gia hai nước Mỹ và Hàn Quốc hôm 30/4 tái khẳng định không có sự thay đổi trong thỏa thuận về việc triển khai THAAD.

Câu chuyện này làm dư luận nhớ tới việc ông Trump, khi mới đắc cử, đã cho rằng các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc không chi trả khoản tiền “đáng nhẽ họ nên chi” để duy trì an ninh mà đặt toàn bộ gánh nặng quốc phòng lên vai Mỹ.

Quên phần còn lại của châu Á?

Trong một bài báo gần đây trên tờ Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao của Nhật Bản kêu gọi Nhà Trắng không chỉ làm rõ chính sách ngắn hạn với Triều Tiên mà còn là chính sách dài hạn với Trung Quốc.

Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh những cánh tay từ Bắc Kinh đang “thọc” sâu xuống Biển Đông khiến các nước láng giềng trong khu vực quan ngại sâu sắc.

Bản thân ông Trump trong chiến dịch tranh cử và những ngày đầu nhiệm kỳ cũng từng mạnh bạo chỉ trích Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Thế nhưng tình hình giờ đây dường như thay đổi.

“Trung Quốc đang rất hoan hỉ vì vấn đề này giờ đang nằm ngoài radar quan sát”, Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án về Sức mạnh Trung Hoa tại Trung Tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) chia sẻ với Business Insider về vấn đề Biển  Đông.

“Quan điểm của tôi là thực sự cần có một chiến lược khu vực mà Triều Tiên phải là một phần trong đó”, bà Glaser nêu rõ.

“Khi bạn tiếp cận Trung Quốc, đó là một ý tưởng tốt vì cần phải đặt ra những ưu tiên. Nhưng nếu bạn ném 5 vấn đề khác nhau vào họ và bạn chẳng nói rõ cái nào mới là ưu tiên thì khó có khả năng bạn nhận được bất cứ sự hồi đáp nào”, bà Glaser nói.

Tham vọng của Tổng thống Donald Trump với châu Á là rất lớn. Ông muốn tái cấu trúc quan hệ Mỹ - châu Á. Nhưng chuyên gia Bonnie Glaser chỉ ra rằng chính quyền của ông chưa có bất cứ động thái bào xem xét lại chính sách với khu vực này.

Trong chiến dịch tự do đi lại trên Biển Đông (FONOP), tàu của Hải quân Mỹ sẽ “lượn lờ” quanh các đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và Mỹ vẫn dùng cách này để khẳng định sự hiện diện của họ ở Biển Đông cũng như trấn an các đồng minh của Washington trong khu vực.

“Một số người nói [những yêu cầu  về chiến dịch nói trên] đang nằm trên bàn của [Bộ trưởng Quốc phòng] Mattis, vài người lại bảo chúng đang ở Hội đồng An ninh Quốc gia”, bà Glaser chia sẻ. Dù ở đâu giữa tầng tầng lớp lớp các cơ quan quân sự của Mỹ thì một chiến lược rộng lớn về châu Á của Tổng thống Trump vẫn là một ẩn số.

Trong khi đó, niềm tin vào Mỹ của các đồng minh ở Thái Bình Dương đang xói mòn trông thấy. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây phát biểu:“Chúng ta không thể ngăn Trung Quốc làm điều này” khi nói về hoạt động của Trung Quốc xây dựng, bối đắp các đảo ở Biển Đông, bất chấp việc Philippines đã tiến hành một vụ kiện Trung Quốc liên quan tới vấn đề này tại Tòa Trọng tài thường trực quốc tế ở La Haye (Hà Lan).

“Đến người Mỹ cũng không thể ngăn được họ làm chuyện đó”, ông Duterte nói. “Các bạn muốn tôi phải làm gì? Tuyên chiến với Trung Quốc ư? Tôi không thể, chúng ta sẽ không hy sinh toàn bộ quân đội và cảnh sát trong nay mai”.

Vì thế, theo chuyên gia Bonnie Glaser, trong khi Tổng thống Trump thể hiện rằn ông sẵn sàng điều động binh lực áp sát Triều Tiên, Mỹ vẫn cần khả năng “đối phó với nhiều điểm nóng cùng một lúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo giờ là lúc phải hành động để ngăn chặn Triều Tiên
Mỹ cảnh báo giờ là lúc phải hành động để ngăn chặn Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo, việc không kịp ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mỹ cảnh báo giờ là lúc phải hành động để ngăn chặn Triều Tiên

Mỹ cảnh báo giờ là lúc phải hành động để ngăn chặn Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo, việc không kịp ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phòng không Nga cảnh giác cao độ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Phòng không Nga cảnh giác cao độ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Viễn Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa sáng sớm hôm 29/4.

Phòng không Nga cảnh giác cao độ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Phòng không Nga cảnh giác cao độ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga ở khu vực Viễn Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa sáng sớm hôm 29/4.

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/4 tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/4 tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa là không “nể mặt” Trung Quốc
Tổng thống Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa là không “nể mặt” Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Tổng thống Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa là không “nể mặt” Trung Quốc

Tổng thống Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa là không “nể mặt” Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?
Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

VOV.VN - Về cơ bản, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump không có gì đột phá bởi lựa chọn giải quyết vấn đề Triều Tiên không có nhiều.

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

Chính sách Triều Tiên của ông Trump có gì khác với ông Obama?

VOV.VN - Về cơ bản, chính sách của chính quyền Tổng thống Trump không có gì đột phá bởi lựa chọn giải quyết vấn đề Triều Tiên không có nhiều.

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa
Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

VOV.VN -Triều Tiên phóng tên lửa sáng 29/4 bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ kết thúc 100 ngày đầu tại nhiệm...

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

Thế giới 7 ngày: Mặc Mỹ-Trung cảnh báo, Triều Tiên vẫn phóng tên lửa

VOV.VN -Triều Tiên phóng tên lửa sáng 29/4 bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ kết thúc 100 ngày đầu tại nhiệm...

Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ
Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

VOV.VN -Ngày 30/4, Triều Tiên đã đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sau khi Washington lần lượt triển khai các chiến hạm đến bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

VOV.VN -Ngày 30/4, Triều Tiên đã đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sau khi Washington lần lượt triển khai các chiến hạm đến bán đảo Triều Tiên.