2 ca nhiễm Covid-19 ủ bệnh “siêu dài ngày” ở Trung Quốc không bất thường

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định, 2 ca nhiễm với thời gian ủ bệnh “siêu dài ngày” tại Hà Nam, Trung Quốc là các ca nhiễm Covid-19 thông thường.

Gần đây dư luận Trung Quốc hoang mang trước thông tin xuất hiện hai ca nhiễm Covid-19 với thời gian ủ bệnh “siêu dài ngày” tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với thời gian ủ bệnh được cho là 34 và 94 ngày. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định đây chỉ là hai ca nhiễm Covid-19 thông thường.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Phùng Tử Kiện – Phó Chủ nhiệm Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung Quốc cho biết, mặc dù nguồn lây nhiễm của hai ca bệnh tại Hà Nam chưa rõ ràng, tuy nhiên không thể nhận định đây là hai ca bệnh nhiễm Covid -19 “bất thường”. Trước đó, ông Trương Quốc Tuấn – Chủ nhiệm khoa hô hấp và các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh viện số 1 thuộc Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cũng khẳng định, thông qua thời gian xác nhận nhiễm và thời gian phát bệnh, hai ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nam là hai ca nhiễm bệnh thông thường, do đó cách nói ủ bệnh 34 và 94 ngày là không chính xác.

Trước đó, ngày 16/2 vừa qua, Văn phòng Ban chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện Tân, tỉnh Hà Nam đã công bố ghi chép đi lại của 2 ca bệnh được cho là có thời gian ủ bệnh dài kỷ lục. Trong đó, 1 người phụ nữ họ Ngô, 53 tuổi có thời gian ủ bệnh lên tới 34 ngày, trong khi một người đàn ông họ Ninh cũng trở về từ Vũ Hán đã dương tính với Covid-19 sau đó tới 94 ngày.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh nhân họ Ngô từ Vũ Hán trở về huyện Tân, Hà Nam hôm 14/1, đến ngày 25/1 xuất hiện các triệu chứng sốt, ngày 28/1 thì nhập viện theo dõi, thời gian ủ bệnh là hoàn toàn bình thường. Mặc dù phải trải qua ba lần xét nghiệm mới khẳng định bệnh nhân dương tính tuy nhiên các chẩn đoán lâm sàng khẳng định có đầy đủ các dấu hiệu của Covid-19 nên bệnh viện đã tiến hành điều trị cách ly.

Đối với bệnh nhân họ Ninh, mặc dù nguồn gây nhiễm vẫn chưa được khẳng định tuy nhiên việc bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 không có liên quan trực tiếp đến bố vợ bệnh nhân. Bệnh nhân trở về từ Vũ Hán hôm 31/1, đến ngày 12/2 xuất hiện các triệu chứng sốt, trong khi đó ngày 31/1, huyện Tân cũng xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Điều này hoàn toàn phù hợp với thời gian ủ bệnh thông thường của Covid-19, nhiều khả năng bệnh nhân đã bị nhiễm Covid-19 trong thời gian trở lại huyện Tân.

Việc xuất hiện các thông tin thời gian ủ bệnh “siêu dài ngày”, cũng như virus đang biến đổi để trở nên mạnh hơn, khả năng truyền nhiễm cao hơn khiến dư luận Trung Quốc hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được các thông tin trên, thời gian ủ bệnh thông thường vẫn là 14 ngày, đa phần sẽ phát bệnh trong thời gian 7 ngày, còn số ít sẽ phát bệnh sau mốc 7 ngày.

Trước đó, tài liệu điều tra do Viện sỹ Chung Nam Sơn đứng đầu cho thấy, trong 1.099 ca nhiễm Covid-19, chỉ có 1 trường hợp ngoại lệ với thời gian ủ bệnh kéo dài 24 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019
Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

VOV.VN - Từ trước thời điểm ngày 31/12/20219, Vũ Hán và Hồ Bắc có thể đã xuất hiện hơn 100 ca nhiễm Covid-19.

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

VOV.VN - Từ trước thời điểm ngày 31/12/20219, Vũ Hán và Hồ Bắc có thể đã xuất hiện hơn 100 ca nhiễm Covid-19.

Gần 350 người Mỹ hoàn thành thời gian cách ly Covid-19 ở California
Gần 350 người Mỹ hoàn thành thời gian cách ly Covid-19 ở California

VOV.VN - Hai nhóm công dân Mỹ vừa trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã hoàn thành việc cách ly 14 ngày phòng ngừa Covid-19 tại bang California.

Gần 350 người Mỹ hoàn thành thời gian cách ly Covid-19 ở California

Gần 350 người Mỹ hoàn thành thời gian cách ly Covid-19 ở California

VOV.VN - Hai nhóm công dân Mỹ vừa trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã hoàn thành việc cách ly 14 ngày phòng ngừa Covid-19 tại bang California.

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19
Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump đang hợp tác với hai công ty dược phẩm để phát triển phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump đang hợp tác với hai công ty dược phẩm để phát triển phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa
Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

VOV.VN - "Bạn sẽ thấy có 1 người lây nhiễm cho 100 người và cũng có thể có 10 người khác không lây nhiễm cho bất kỳ ai", chuyên gia Pangetsu nhận định.

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

VOV.VN - "Bạn sẽ thấy có 1 người lây nhiễm cho 100 người và cũng có thể có 10 người khác không lây nhiễm cho bất kỳ ai", chuyên gia Pangetsu nhận định.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Covid-19 gây ra những rủi ro rất lớn
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Covid-19 gây ra những rủi ro rất lớn

VOV.VN - Ông Guterres nhấn mạnh rằng những rủi ro mà dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra là rất lớn và toàn thế giới cần phải chuẩn bị cho điều đó.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Covid-19 gây ra những rủi ro rất lớn

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Covid-19 gây ra những rủi ro rất lớn

VOV.VN - Ông Guterres nhấn mạnh rằng những rủi ro mà dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra là rất lớn và toàn thế giới cần phải chuẩn bị cho điều đó.

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132
Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

VOV.VN- Theo cập nhật mới nhất, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên thành 2.007 người sau khi tăng thêm 134 trường hợp. Số ca nhiễm virus này đã lên mức 75.132.

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

VOV.VN- Theo cập nhật mới nhất, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên thành 2.007 người sau khi tăng thêm 134 trường hợp. Số ca nhiễm virus này đã lên mức 75.132.