Ai giàu nhất châu Á hiện nay?

VOV.VN - Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, ông chủ của Tập đoàn Reliance Industries, đã trở lại vị trí người giàu nhất châu Á, theo báo cáo mới nhất của Forbes.

Trong khi đó, doanh nhân đồng hương của ông Ambani là tỷ phú Gautam Adani - Chủ tịch của đế chế Adani rơi xuống vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới năm 2023 của Forbes.

Với tài sản ròng 83,4 tỷ USD, ông Ambani, năm nay 65 tuổi, đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới. Còn tỷ phú Adani hiện sở hữu khối tài sản trị giá 47,2 tỷ USD, là người giàu thứ hai Ấn Độ ngay sau ông Ambani. Trước đó, hôm 24/1, ông Adani còn là người giàu thứ 3 thế giới với tổng tài sản là 126 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó, một báo cáo của công ty bán khống Hindenburg Research cáo buộc Adani có nhiều gian lận. Cú sốc này khiến cổ phiếu của các công ty con Adani sụt giảm nghiêm trọng. Điều này khiến doanh nhân Gautam Adani mất vị trí trên bảng xếp hạng tỷ phủ thế giới.     

Năm ngoái, Reliance Industries – tập đoàn đa ngành kinh doanh từ dầu mỏ đến viễn thông của ông chủ Ambani đã trở thành công ty Ấn Độ đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu. Forbes cho biết ông Ambani đã tránh những đồn đoán về việc kế vị bằng cách giao cho các con những vai trò quan trọng trong tập đoàn. Điều này giúp công ty tránh được những bất ổn từ bên ngoài.

Theo Forbes, 25 người giàu nhất thế giới đang nắm giữ số tài sản có tổng giá trị lên tới 2,1 nghìn tỷ USD, giảm 200 tỷ USD so với báo cáo trong năm 2022.

Forbes kết luận: “2/3 trong số 25 người đứng đầu Danh sách Tỷ phú Thế giới nghèo hơn so với năm ngoái”. Với riêng Ấn Độ, năm 2023 chứng kiến số lượng kỷ lục người Ấn lọt vào danh sách Tỷ phú thế giới của Forbes với tổng cộng 169 người, tăng so với con số 166 của năm ngoái. Nhưng tổng tài sản của họ lại giảm 10% xuống còn 675 tỷ USD, từ 750 tỷ USD trong danh sách năm 2022”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở biên giới
Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở biên giới

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (4/4) đã lên tiếng bác bỏ động thái mới đây của Trung Quốc đặt tên các địa điểm tại bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc Ấn Độ, có đường biên với Trung Quốc.

Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở biên giới

Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đặt tên các địa điểm ở biên giới

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (4/4) đã lên tiếng bác bỏ động thái mới đây của Trung Quốc đặt tên các địa điểm tại bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc Ấn Độ, có đường biên với Trung Quốc.

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee
Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

VOV.VN - Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Malaysia hiện tại có thể tiến hành bằng đồng rupee của Ấn Độ, bên cạnh các phương tiện thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

VOV.VN - Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Malaysia hiện tại có thể tiến hành bằng đồng rupee của Ấn Độ, bên cạnh các phương tiện thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ
Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ ngày 31/3 công bố Chính sách Ngoại thương (FTP) năm 2023. Trong đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ ngày 31/3 công bố Chính sách Ngoại thương (FTP) năm 2023. Trong đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng
Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và nỗ lực giúp đỡ những người bị mắc kẹt và bị thương bên trong giếng.

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và nỗ lực giúp đỡ những người bị mắc kẹt và bị thương bên trong giếng.