Tân Tổng thống Hàn Quốc: Dòng dõi học thuật, cha có quan hệ tốt với học giả Nhật Bản

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua (9/3) và công bố kết quả sáng nay, ông Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã đắc cử Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc.

Cha là học giả có quan hệ tốt với Nhật Bản

Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sinh ngày 18/12/1960 tại Seoul. Dòng họ của ông Yoon là dòng họ có truyền thống danh môn, có nhiều nhà Nho học. Cha và mẹ của ông đều là Giáo sư Đại học, chuyên ngành thống kê. Hiện cha của ông là giáo sư danh dự của trường Đại học Yonsei, là thành viên sáng lập nên ngành Khoa học thống kê ứng dụng của Hàn Quốc.

Cha của ông Yoon đã từng du học tại trường Đại học Hitotsubashi của Nhật Bản - một ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm và đã từng là Giáo sư thỉnh giảng của trường này. Ông có nhiều giao lưu về mặt học thuật và với nhiều học giả của Nhật Bản.

Giáo sư danh dự Sugiyama Takakazu của trường Đại học Chuo, trong một bài phát biểu của mình trong Lễ kỷ niệm 30 năm Hội thống kê học Nhật - Hàn được tổ chức tại Đại học Yonsei đã hồi tưởng về hình ảnh của cha ông Yoon khi du học 2 năm tại đây, theo đó, ông là người nói tiếng Nhật rất tốt và có phong cách lãnh đạo. Sau khi về hưu, cha của ông Yoon vẫn tham gia giảng dạy môn thống kê.

Một giáo sư Nhật Bản khác là ông Mizuta Hiroshi, trường Đại học Nagoya cũng cho biết thêm, cha của tân Tổng thống Hàn Quốc rất am hiểu về Nhật Bản. Rất nhiều học giả Nhật Bản có gắn bó với cha của tân Tổng thống Hàn Quốc.

Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol học khoa Pháp lý học của trường Đại học Seoul. Năm 1991, ông đã lấy được bằng Tư pháp. Năm 1994, ông bắt đầu làm việc trong ngành kiểm sát.

Lần đầu tiên vào ngày 19/5/2017, ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát Trung ương Seoul dưới thời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Vào năm 2019, khi Tổng thống Moon có kế hoạch cải cách ngành kiểm sát, ông Yoon đã được chỉ định làm ứng cử viên Viện trưởng Viện kiểm sát Hàn Quốc. Khi đó, Tổng thống Moon Jae-in có chỉ thị rằng: “Ngay cả Phủ Tổng thống, chính quyền đảng cầm quyền, nếu có bất chính thì cũng phải kiểm tra nghiêm túc”.

Trải qua quá trình làm việc trong ngành cành sát, tân Tổng thống Yoon Suk-yeol được coi là người có quyết tâm trong việc chống tham nhũng. Một số tờ báo nước ngoài nhận định rằng, với việc cha ông là nhà khoa học nghiên cứu thống kê, ông Yoon Suk-yeol cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý kinh tế khi học hỏi từ cha mình.

Thách thức của tân Tổng thống Hàn Quốc

Từ năm 2017 đến nay, giá bất động sản là các căn hộ tại các thành phố lớn đã tăng gấp đôi. Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc ở mức trên 105%, mức cao nhất trên thế giới và gần gấp đôi mức trung bình trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao khiến các cử tri trẻ không mấy hứng thú với việc bầu cử…

Ngoài ra Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề như tiếp tục khống chế dịch Covid-19, đưa sinh hoạt người dân trở lại bình thường, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện hậu Covid-19, duy trì tăng trưởng bao gồm giữ vững hoặc nâng vị trí là 9 nước của thế giới có kim ngạch thương mại 1.000 tỷ USD.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra kế hoạch phải đạt mục tiêu tăng trưởng 4% trong năm nay, 3,1% trong năm 2023. Đây có thể nói là nhiệm vụ rất nặng nề của chình quyền mới, nhất là khi ngoài dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thì các mâu thuẫn trên thế giới, chẳng hạn như chiến sự Nga - Ukraine… cũng có những ảnh hưởng khá lớn.

Với những vấn đề trên, tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ phải nỗ lực giải quyết để đáp ứng kỳ vọng của người dân Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng
Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

Bầu cử Hàn Quốc: Mỹ chúc mừng ứng cử viên Đảng đối lập giành chiến thắng

VOV.VN - Rạng sáng 10/3, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 20 tại nước này. Ông vừa có cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội, tuyên bố chiến thắng và kêu gọi sự kết đất nước.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

VOV.VN - Bất chấp các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc lần này không giành được nhiều "thiện cảm", song tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên năng ký nhất vẫn bám đuổi sít sao cho đến phút cuối.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc kết thúc, kết quả thăm dò sít sao

VOV.VN - Bất chấp các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc lần này không giành được nhiều "thiện cảm", song tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên năng ký nhất vẫn bám đuổi sít sao cho đến phút cuối.

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán
Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn tổng thống thứ 20 của nước này.

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

Hàn Quốc bước vào cuộc đua bầu cử tổng thống kịch tính và khó đoán

VOV.VN - Hôm nay (9/3), khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn tổng thống thứ 20 của nước này.

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn
Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (9/3) diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in – người lãnh đạo đất nước Hàn Quốc trong 5 năm qua.

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

Bầu cử tổng thống Hàn Quốc: Cử tri đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Hôm nay (9/3) diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhằm tìm ra người kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in – người lãnh đạo đất nước Hàn Quốc trong 5 năm qua.