Thế giới 7 ngày: Bất đồng Mỹ- Trung về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về Biển Đông, ông Kofi Annan từ nhiệm đặc phái viên, tương lai nào chờ đợi Syria... là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết S.Res 524 vào tối 2/8 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với bản tuyên bố DOC về vấn đề Biển Đông. Tuyên bố sau đó của Bộ Ngoại giao Mỹ do Phó Phát ngôn Patrick Ventrell bày tỏ quan ngại về tình hình gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và nêu rõ các bên cần tuân thủ Luật Biển UNCLOS. (Ảnh: Thượng nghị sỹ Mỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, người cùng với 6 các thượng nghị sỹ Mỹ khác đồng bảo trợ Nghị quyêt S.Res 524). Ngày 3/8, đại diện Hạ viện Mỹ đã giới thiệu Dự luật H.R.6313 nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình và hợp tác các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cũng như các vùng biển khác ở khu vực Đông Á. Sau khi có Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc đã có phản ứng đối với động thái này.

Ngày 2/8, ông Kofi Annan quyết định rút khỏi cương vị Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Arab. Việc ông Annan sẽ từ nhiệm chứng tỏ sự thất bại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc tìm kiếm một nghị quyết về vấn đề Syria. (Ảnh: Ông Kofi Annan tuyên bố quyết định của mình- Reuters)

Trong khi đó, tình hình bất ổn tại Syria ngày càng nghiêm trọng. Dư luận quốc tế đặt câu hỏi, tương lai của Syria sẽ đi về đâu khi bạo lực, xung đột giữa các phe phái ngày càng rõ nét. Trong khi Mỹ đổ lõi cho Nga và Trung Quốc vì không ủng hộ Nghị quyết của HĐBA thì bạo lực vẫn ngày ngày diễn ra, và người chịu đau thương mất mát chính là người dân thường (Ảnh: Biểu tình tại Syria- Reuters)

Ngày 2/8, Trưởng đoàn đàm phán của EU và Iran đã nhất trí gặp lại nhau trong tháng 8 này để đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. (Ảnh: Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili- AFP)

Giới lãnh đạo quân đội và chính trị Israel đang bất đồng sâu sắc về khả năng phát động một cuộc tấn công độc lập nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các lãnh đạo an ninh hàng đầu của Israel phản đối một chiến dịch quân sự không có sự tham gia của Mỹ. Ngày 1/8 Tổng thống Israel Shimon Peres gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Jerusalem. Phía Israel bày tỏ rằng đã hết thời gian dành cho vấn đề hạt nhân Iran (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 4/8 cho biết, số người chết vì lũ lụt tại nước này đã lên đến con số 169, trong khi khoảng 400 người khác bị mất tích. Lũ lụt xảy ra ngay khi nước này vừa trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến chính quyền không có đủ khả năng tự cung cấp lương thực hỗ trợ người dân. CHDCND Triều Tiên đang cần tới viện trợ lương thực khẩn cấp (Ảnh: Lũ lụt tại Triều Tiên- Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên