Thế giới 7 ngày:Trung Quốc quảng cáo "chủ quyền" trên báo Mỹ

(VOV) - Quan hệ Trung - Nhật lạnh giá, tranh cãi về vấn đề hạt nhân Iran, chiến sự ác liệt tại Syria... là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Căng thẳng Trung - Nhật về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tiếp tục gia tăng. Ngày 28/9, tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông đã xuất hiện trên nhiều tờ báo Mỹ, trong chiến dịch do tờ "China Daily" (nhật báo tiếng Anh có trụ sở Bắc Kinh) mua để đăng quảng cáo “chủ quyền” của Trung Quốc. Dòng chữ trên trang quảng cáo do China Daily mua có đoạn: "Quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc từ ngàn xưa và Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo này". 

Căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ cũng ảnh hưởng tới những hoạt động kỷ niệm 40 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 29/9, tròn 40 năm kể từ ngày bình thường hóa quan hệ Nhật - Trung, việc trao đổi điện mừng chỉ dừng lại ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã không trao đổi điện mừng như thông lệ.

Cùng với việc gần 40% hoạt động kỷ niệm và giao lưu nhân 40 năm bình thường hóa quan hệ bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn, quan hệ Nhật Trung được xem đang ở trong giai đoạn lạnh giá nhất trong suốt 40 năm qua. Trong ảnh: Hai trang giữa quảng cáo về "chủ quyền" đảo Điếu Ngư đăng trên tờ New York Times (Ảnh: Sina). 

 

 Trước đó, dư luận quốc tế lại chứng kiến những động thái làm gia tăng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Sáng 25/9, hàng chục tàu cá Đài Loan đã tiếp cận gần nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Để ngăn chặn các tàu cá này, các tàu Cảnh sát Nhật Bản đã phun vòi rồng nhằm tạo áp lực, buộc các ngư dân Đài Loan ra khỏi vùng biển Nhật Bản. Tuy nhiên, các tàu tuần tra Đài Loan hộ tống đoàn tàu cá cũng phun nước đáp trả. Rất may cuộc chạm trán không căng thẳng thêm khi khoảng một giờ sau đó, các tàu Đài Loan đã rút khỏi khu vực gần Senkaku/Điếu Ngư. Trong ảnh: Tàu cảnh sát biển Nhật Bản và tàu Đài Loan đấu vòi rồng trên biển (Ảnh: QQ).


Sáng 25/9 (theo giờ Mỹ), Phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại thành phố New York, Mỹ. Đây là cơ hội để lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước cùng nhau bàn thảo và giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu.

Bất ổn chính trị tại Syria, căng thẳng leo thang xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran cùng với làn sóng người Hồi giáo biểu tình chống Mỹ vì đoạn phim phỉ báng đạo Hồi trên khắp thế giới là những chủ đề được đưa ra bàn thảo nhiều nhất. 

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới phải hành động nhiều hơn những gì họ đang làm vì một thế giới bình yên và phát triển. Theo ông, nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới đang mong mỏi và đòi hỏi những kết quả cụ thể hơn từ diễn đàn này ngay vào thời điểm hiện tại, chứ không phải trong tương lai xa vời. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại Hội đông Liên Hợp Quốc lần thứ 67 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tạo ra “lằn ranh đỏ rõ ràng" nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Ông Benjamin Netanyahu cho rằng, cần phải đưa ra cho Iran một tối hậu thư để nước này ngừng sản xuất vũ khí hạt nhân trước mùa Xuân tới.

Đáp lại những tuyên bố trên của ông Netanyahu, ngày 28/9, Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Tướng Farzad Esmaili - Tư lệnh Lực lượng Phòng không Iran khẳng định, Iran cam kết bảo vệ các cơ sở hạt nhân của mình và không để các thế lực thù địch sống sót nếu họ tấn công vào các cơ sở hạt nhân này bởi đó chính là biểu tượng cho niềm tự hào của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi khẳng định, nếu như Israel cho rằng việc sở hữu bom hạt nhân đồng nghĩa với việc vượt qua ranh giới đỏ, thì chính Israel đã vượt qua ranh giới đỏ này từ nhiều năm nay khi sản xuất hàng chục đầu đạn hạt nhân và sỡ hữu nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong ảnh: Thủ tướng Israel với biểu tượng minh hoạ cho chương trình hạt nhân của Iran trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (Ảnh: AP).


Giao tranh giữa lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Assad và các tay súng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều thành phố tại Syria bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/9 tổ chức một cuộc họp cấp cao về tình hình xung đột đang leo thang tại Syria, trong bối cảnh các vụ bạo lực kéo dài 18 tháng qua tại quốc gia này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria sẽ trở thành cuộc xung đột rộng rãi hơn, có thể làm suy yếu sức mạnh khu vực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bài phát biểu hôm 28/9 tại phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 67 diễn ra ở Mỹ đã khẳng định: ủng hộ lực lượng đối lập tại Syria sẽ chỉ khiến quốc gia này chìm sâu vào vòng xoáy bạo lực trầm trọng hơn.

Những bế tắc đối với cuộc khủng hoảng Syria đã đặt ra yêu cầu cải cách đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi mà cơ quan này cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp hữu hiệu nào về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Trong ảnh: Quang cảnh đổ nát tại Aleppo do các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Syria và phe đối lập (Ảnh: AFP/Getty Images).

Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc họp ngày 28/9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Cuộc họp trên cũng quyết định sẽ chuyển đến các cơ quan pháp luật những chứng cứ phạm pháp mà ông Bạc Hy Lai bị nghi ngờ dính líu. 
Cũng theo Tân Hoa xã, ông Bạc Hy Lai đã lạm dụng quyền lực, phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ Vương Lập Quân cũng như vụ Cốc Khai Lai. Nhân vật này cũng lợi dụng chức vụ để kiếm lợi bất chính, tự tay hoặc thông qua gia đình nhận các khoản hối lộ khổng lồ. Quyền lực của ông Bạc Hy Lai cũng bị vợ lợi dụng, tranh thủ để kiếm lợi. Trong ảnh: Cựu Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Ảnh: Tân Hoa xã).

Ngày 29/9, cơn bão mạnh có tên Jelawat đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa và Kagoshima của Nhật Bản khiến ít nhất 96 người bị thương và hơn 331.000 hộ gia đình bị mất điện. Sức gió của cơn bão lên đến 234 km/giờ, khiến cả những chiếc xe tải lớn cũng đổ nhào và gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn. Hàng loạt các chuyến bay và chuyến phà trong khu vực đã được thông báo hoãn lại. Trong ảnh: Một chiếc xe tải nặng bị bão lật đổ trên đường (Ảnh: Huanqiu).


Cụ ông Robert Marchand, người Pháp, 100 tuổi, vừa gây ấn tượng mạnh trong một cuộc đua xe đạp được tổ chức tại thành phố Lyon, miền Trung nước Pháp. Cụ đã cán đích sau khi đạp xe vượt quãng đường 100km trong thời gian 4 tiếng 17 phút và 27 giây - một kỷ lục đối với những người ở độ tuổi  như cụ. Trong ảnh: Cụ Robert Marchand trong vòng vây của phóng viên sau khi cán đích (Ảnh: Reuters).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên