Thủ tướng Anh thăm Pháp và Đức:Sứ mệnh thuyết phục EU thỏa hiệp Brexit

VOV.VN - Trong bức thư gửi lãnh đạo các nước EU, Thủ tướng Anh đã đề nghị xóa bỏ kế hoạch "chốt chặn" tại Bắc Ireland và đưa ra những điều khoản mới về Brexit.

Đề xuất này được Thủ tướng Boris Johnson đưa ra trước thềm chuyến thăm Pháp và Đức bắt đầu vào ngày mai (21/8), với hi vọng có thể thuyết phục lãnh đạo hai nước này ủng hộ đề xuất của ông.

Thủ tướng Anh đã đề nghị xóa bỏ kế hoạch "chốt chặn" tại Bắc Ireland và đưa ra những điều khoản mới về Brexit. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Johnson cho rằng, kế hoạch "chốt chặn" là điều "phi dân chủ, không nhất quán với chủ quyền của nước Anh"  và không thể nào là một phần của thỏa thuận rời EU. Ông cũng đưa ra đề xuất thay thế bằng những thỏa thuận "linh hoạt và sáng tạo" để quản lý đường biên giới mềm giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh) thời hậu Brexit.

Bức thư dài 4 trang cho thấy ý định của Thủ tướng Boris Johnson sẵn sàng đàm phán với EU, mặc dù yêu cầu bãi bỏ điều khoản chốt chặn là điều mà các nước Liên minh châu Âu đã nhiều lần từ chối. Thủ tướng Boris Johnson tự tin tuyên bố rằng có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo EU chấp nhận các đề xuất của ông, đồng thời cảnh báo sẵn sàng theo đuổi Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.

EU chưa có phản ứng ngay lập tức với bức thư của ông Johnson, nhưng khối này đã nhiều lần khẳng định không tái đàm phán thỏa thuận Brexit,trong đó có điều khoản chốt chặn. Các nguồn tin từ châu Âu đưa ra hôm qua một lần nữa cũng loại trừ bất kỳ sự đàm phán lại nào về thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, trong đó có điều khoản chốt chặn. Nguồn thông tin với Tờ người bảo vệ của Anh cho rằng, đã có một quá trình đàm phán kéo dài hơn 2 năm, trong đó EU đã thỏa hiệp, bao gồm cả câu hỏi về vấn đề chốt chặn. Do đó, thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu không thể tái đàm phán và điều khoản chốt chặn cũng sẽ không thay đổi. Một điều khoản chốt chặn hợp pháp để tránh biên giới cứng vẫn là trụ cột của Thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu.

Bức thư được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh dành gần 1 tiếng cho cuộc điện đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.Theo đánh giá của giới truyền thông, cuộc gặp kết thúc trong bế tắc. Hai bên thừa nhận không có tiến triển nào về vấn đề chốt chặn, nhưng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề vào đầu tháng 9  tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày mai cũng bắt đầu chuyến thăm Đức và Pháp với nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo nước này ủng hộ cho kế hoạch Brexit của ông. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson sẽ mang theo một thông điệp trong chuyến thăm lần này, nhưng nhắc lại lập trường sẽ không có các cuộc đàm phán chính thức với Liên minh châu Âu cho đến khi điều khoản chốt chặn được hủy bỏ.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận tốt với Anh nhưng cũng sẵn sàng chuẩn bị cho bất cứ viễn cảnh nào:

“Thủ tướng Anh sẽ có chuyến thăm Đức và chúng tôi hoan nghênh bất cứ chuyến thăm nào để tìm ra các giải pháp tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho bất cứ viễn cảnh nào, thậm chí khi chúng ta không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ưu tiên của tôi đó là sẽ nỗ lực tìm giải pháp cho đến phút chót. Tôi nghĩ Anh rời EU có thỏa thuận vẫn tốt hơn là không. Còn nếu không được, thì chúng tôi cũng sẵn sàng có các phương án thay thế”.

Ủy ban châu Âu hôm qua cho biết đã sẵn sàng cho viễn cảnh Brexit không thỏa thuận và nếu viễn cảnh đó xảy ra thì Anh sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, Brexit không thỏa thuận sẽ là kịch bản không mong muốn của EU. Điều này sẽ gây sự gián đoạn đáng kể đối với người dân và doanh nghiệp hai bên, cũng như tác động tiêu cực đến vấn đề kinh tế. Tuy nhiên quan chức châu Âu cũng khẳng định, nước Anh sẽ bị thua thiệt hơn nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Anh thảo luận hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit
Mỹ, Anh thảo luận hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit

VOV.VN - Anh và Mỹ đang hướng tới khả năng ký kết một hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit.

Mỹ, Anh thảo luận hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit

Mỹ, Anh thảo luận hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit

VOV.VN - Anh và Mỹ đang hướng tới khả năng ký kết một hiệp định tự do thương mại song phương hậu Brexit.

Đa số dân Anh ủng hộ thực thi Brexit bằng mọi cách​
Đa số dân Anh ủng hộ thực thi Brexit bằng mọi cách​

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, 54% số người Anh được hỏi cho rằng họ ủng hộ Brexit.

Đa số dân Anh ủng hộ thực thi Brexit bằng mọi cách​

Đa số dân Anh ủng hộ thực thi Brexit bằng mọi cách​

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, 54% số người Anh được hỏi cho rằng họ ủng hộ Brexit.

Anh dự báo những hậu quả của “cơn địa chấn Brexit cứng”
Anh dự báo những hậu quả của “cơn địa chấn Brexit cứng”

VOV.VN - Những dự báo do Văn phòng Nội các Anh biên soạn đưa ra những hậu quả có khả năng nhất mà “cơn địa chấn Brexit không thỏa thuận” gây ra.

Anh dự báo những hậu quả của “cơn địa chấn Brexit cứng”

Anh dự báo những hậu quả của “cơn địa chấn Brexit cứng”

VOV.VN - Những dự báo do Văn phòng Nội các Anh biên soạn đưa ra những hậu quả có khả năng nhất mà “cơn địa chấn Brexit không thỏa thuận” gây ra.

Tân Thủ tướng Anh sắp công du Pháp, Đức, tập trung vào Brexit
Tân Thủ tướng Anh sắp công du Pháp, Đức, tập trung vào Brexit

VOV.VN - Ông Boris Johnson trong tuần này sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tân Thủ tướng Anh, với 2 chặng dừng chân ở Đức và Pháp.

Tân Thủ tướng Anh sắp công du Pháp, Đức, tập trung vào Brexit

Tân Thủ tướng Anh sắp công du Pháp, Đức, tập trung vào Brexit

VOV.VN - Ông Boris Johnson trong tuần này sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tân Thủ tướng Anh, với 2 chặng dừng chân ở Đức và Pháp.

Tân Thủ tướng Anh chuẩn bị thăm Đức, Pháp bàn về Brexit
Tân Thủ tướng Anh chuẩn bị thăm Đức, Pháp bàn về Brexit

VOV.VN -Trong các cuộc gặp sắp tới với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Thủ tướng Anh sẽ bày tỏ quan điểm của nước này về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Tân Thủ tướng Anh chuẩn bị thăm Đức, Pháp bàn về Brexit

Tân Thủ tướng Anh chuẩn bị thăm Đức, Pháp bàn về Brexit

VOV.VN -Trong các cuộc gặp sắp tới với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Thủ tướng Anh sẽ bày tỏ quan điểm của nước này về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Đảng Lao động đòi hạ bệ Thủ tướng Johnson và trì hoãn Brexit
Đảng Lao động đòi hạ bệ Thủ tướng Johnson và trì hoãn Brexit

VOV.VN - Đảng Lao động của Anh đang nỗ lực hạ bệ Thủ tướng Johnson qua 1 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm trì hoãn Brexit không thỏa thuận xảy ra.

Đảng Lao động đòi hạ bệ Thủ tướng Johnson và trì hoãn Brexit

Đảng Lao động đòi hạ bệ Thủ tướng Johnson và trì hoãn Brexit

VOV.VN - Đảng Lao động của Anh đang nỗ lực hạ bệ Thủ tướng Johnson qua 1 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm trì hoãn Brexit không thỏa thuận xảy ra.